Đak Đoa nhân rộng mô hình sản xuất lúa một giống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vụ mùa 2021, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tiếp tục nhân rộng mô hình sản xuất lúa một giống lên 900 ha tại 4 xã: Hnol, Glar, Hà Bầu, Ia Pết. Mô hình này giúp người dân loại bỏ các giống lúa đã bị thoái hóa, nâng cao năng suất, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo chất lượng cao.

Những ngày này, trên cánh đồng Kđơ thuộc xã Glar, bà con nông dân đang gấp rút làm đất để chuẩn bị gieo sạ vụ mùa. Đang nhanh tay dọn đám cỏ bên bờ ruộng, ông Long (làng Groi 1) vui vẻ cho hay: “Gia đình tôi đã làm đất xong, chờ mưa xuống sẽ tiến hành gieo sạ. Vụ này, gia đình tôi được cấp 46 kg lúa giống ĐT100. Giống mới này năng suất có thể đạt gần 6 tạ/sào. Trước đây, tôi thường dùng giống địa phương nên năng suất chỉ đạt 4 tạ/sào”.

Cấp lúa giống cho nông dân xã Glar (huyện Đak Đoa). Ảnh: Vũ Thảo
Cấp lúa giống cho nông dân xã Glar (huyện Đak Đoa). Ảnh: Vũ Thảo


Tương tự, hộ ông Thơi (cùng làng) cũng được cấp 110 kg giống ĐT100 để gieo sạ. Ông Thơi cho biết: Những vụ trước đây, ông dùng giống địa phương, 1 sào thì gieo sạ khoảng 25 kg lúa giống. Do mật độ rất dày nên năng suất đạt thấp, tốn nhiều phân bón. Bây giờ, ông gieo sạ giống mới, lại được cán bộ hướng dẫn kỹ thuật, hy vọng giống lúa mới này sẽ cho năng suất và chất lượng cao hơn.

Theo ông Võ Minh Đạt-cán bộ Địa chính-Nông nghiệp xã Glar, toàn xã có 1.047 hộ được cấp 42 tấn lúa giống ĐT100 để gieo sạ trên 300 ha. Đối với những cánh đồng đủ nước thì nông dân đã xuống giống xong, phần còn lại dự kiến trong vài ngày tới sẽ hoàn tất việc gieo sạ. “Trước khi nhận giống, bà con được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc nhằm thay đổi nhận thức và tập quán canh tác”-ông Đạt cho biết thêm.

Theo kế hoạch, vụ mùa 2021, huyện Đak Đoa gieo trồng 4.445 ha lúa. Mô hình cánh đồng sản xuất lúa một giống, chất lượng cao như: JO2, HN6, ĐT100 trên diện tích 900 ha sẽ góp phần nâng cao năng suất và chất lượng gạo. Từ 3,5 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ người dân sản xuất lúa nước, huyện đã cấp 126 tấn lúa 3 loại giống trên để bà con sản xuất.

Các giống lúa này đã được trồng trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, trong đó có huyện Đak Đoa và được đánh giá đạt năng suất cao, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Đây là những giống lúa ngắn ngày, có khả năng chống ngã đổ, sâu bệnh và chống hạn vượt trội so với giống địa phương; năng suất cao, chất lượng gạo ngon.

Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Hiện nay, việc sử dụng lúa giống mới của nông dân còn hạn chế, chưa xác định được giống lúa chủ lực. Vì vậy, việc đầu tư nhân rộng cánh đồng lúa một giống nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tăng thu nhập cho người dân.

Cũng theo ông Nguyễn Kim Anh, năng suất các loại giống mới có thể đạt 5,8 tấn/ha. Với giá bán vẫn giữ nguyên như hiện tại (khoảng 7.000 đồng/kg), người nông dân có thể thu về 40,6 triệu đồng/ha. Sau khi trừ các chi phí đầu tư, nông dân còn lãi khoảng trên 25 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, việc xây dựng cánh đồng lúa một giống, chất lượng cao là tiền đề để kêu gọi doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm lúa gạo của huyện trong thời gian tới.

 

VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.