Đak Đoa: Hơn 55,6 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất trong dự án đường hành lang kinh tế phía Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 4-1, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã chi trả xong hơn 55,6 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ cho 1 tổ chức và 135 hộ dân ở làng Ring Rai (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa).

Đây là tổ chức và những hộ dân có hơn 152.648 m2 đất bị thu hồi để thực hiện Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông. Ngay sau khi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ cây cối hoa màu trên đất và các tài sản khác gắn liền với đất; tổ chức và các hộ dân đã khẩn trương thực hiện cam kết giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ diện tích đất đã thu hồi cho nhà thầu thi công Dự án.

Thi công đường hành lang kinh tế phía Đông tại địa bàn làng Ia Klai, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Cư

Thi công đường hành lang kinh tế phía Đông tại địa bàn làng Ia Klai, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa. Ảnh: Hoàng Cư

Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư có tổng số vốn là 1.200 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến hơn 15 km đi qua các huyện Đak Đoa, Chư Păh và TP. Pleiku. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022 đến năm 2025.

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.