Đak Đoa gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước nên huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Chi bộ thôn Bối (xã Glar) đã phát động, thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Là một trong những hộ nghèo được Chi bộ thôn Bối quan tâm hỗ trợ, anh Phung chia sẻ: “Mình bị khuyết tật tay phải, suy tim. Còn vợ mình bị thoái hóa cột sống, bướu cổ, u nang buồng trứng… Cả 2 phải đến bệnh viện thường xuyên để chữa trị, 2 con của mình còn nhỏ nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Mấy năm nay, các đảng viên trong Chi bộ thôn luôn động viên, hướng dẫn vợ chồng mình về kỹ thuật chăn nuôi; kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 1 con bò sinh sản. Đến nay, bò đã đẻ được 1 con bê. Cùng với đó, Chi bộ còn giúp gia đình mình tiền mua giống heo đen sinh sản. Hiện nay, vợ chồng mình vừa chăn nuôi bò, heo, vừa chăm sóc 4 sào cà phê. Nhờ đó, thu nhập được cải thiện nhiều”.

Ngoài gia đình anh Phung, Chi bộ thôn Bối còn quan tâm hỗ trợ 14 hộ nghèo, cận nghèo. Hàng tháng, Chi bộ sinh hoạt định kỳ đề ra nghị quyết, cùng Ban Nhân dân thôn triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao. Còn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày, mỗi đảng viên của Chi bộ đều có trách nhiệm nêu gương hỗ trợ gia đình còn khó khăn trong thôn.

Cùng với đó, Chi bộ cũng tích cực vận động đảng viên, người dân đóng góp xây dựng nông thôn mới. Điển hình là vận động bà con hiến đất, đóng góp tiền và ngày công để bê tông hóa các tuyến đường giao thông. Nhiều đoạn đường cụt, người dân tự bỏ tiền và ngày công ra làm... Đến nay, 100% đường giao thông nội thôn đã được bê tông hóa. Nhờ vậy, cuối năm 2023, thôn Bối đạt chuẩn nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nhờ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước nên thôn Bối (xã Glar, huyện Đak Đoa) đã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Đ.Y

Nhờ gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị và các phong trào thi đua yêu nước nên thôn Bối (xã Glar, huyện Đak Đoa) đã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Đ.Y

Ông Thônh-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Bối-cho biết: Chi bộ có 12 đảng viên. Các đảng viên luôn thể hiện trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động. Không chỉ nhiệt tình, trách nhiệm, làm tốt công việc của mình, các đảng viên luôn gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ những người khó khăn. Nhờ đó, nhiều năm liền, Chi bộ thôn Bối đều được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Đức Thành: Qua việc học và làm theo Bác, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình mới, sáng tạo; lan tỏa cách làm hay, gương người tốt, việc tốt, tác động tích cực trong đời sống xã hội, góp phần ổn định chính trị, tạo nên sự thống nhất trong toàn Đảng bộ; đồng thời, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Học và làm theo Bác, thời gian qua, Đoàn xã Ia Pết đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, phát huy sức trẻ trong xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Anh Luy-Bí thư Đoàn xã Ia Pết-cho biết: Nhiều năm qua, Đoàn xã thường xuyên triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện” tập trung phát dọn, đốt thực bì phòng-chống cháy rừng tại núi Chư Tẻh; huy động đoàn viên tham gia nạo vét kênh mương tại cánh đồng Ia Pết, Ia Prao, Cầu Ri 1.

Bên cạnh đó, Đoàn xã phối hợp, duy trì tổ chức thành công chương trình “Đông ấm cho em”, giúp hàng trăm trẻ em có thêm sách, vở, quần áo tới trường; nhận giúp đỡ thường xuyên 200 ngàn đồng/tháng cho em Vât (thôn Bia Bre) có hoàn cảnh khó khăn để em có thêm điều kiện đến trường.

Đoàn xã Ia Pết còn kết nối với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ làm giọt nước tại 3 thôn: O đeh, Nglơm Thung, Alphun với tổng kinh phí 42 triệu đồng; làm khu vui chơi cho thiếu nhi tại các thôn: Brông Goai, Ođeh, Nglơm Thung với tổng kinh phí trên 28 triệu đồng.

Đoàn xã cũng kết nối với Đoàn Thanh niên BIDV Gia Lai hỗ trợ làm công trình nhà vệ sinh và khu vui chơi cho Trường Tiểu học Ia Pết; tặng 1.000 suất quà cho các em học sinh của trường với tổng kinh phí 370 triệu đồng. Bên cạnh đó, trong 3 năm qua, đoàn viên, thanh niên xã còn tham gia rào chắn được 850 m2 ao, hồ trên địa bàn để phòng-chống đuối nước trẻ em…

“Người dân trên địa bàn xã rất phấn khởi bởi những công việc Đoàn xã làm đều rất thiết thực, ý nghĩa. Chúng tôi làm bằng trách nhiệm, trái tim của mình để giúp người dân”-Bí thư Đoàn xã Ia Pết chia sẻ.

Đoàn xã Ia Pết triển khai Ngày Chủ Nhật xanh. Ảnh: Luy

Đoàn xã Ia Pết triển khai Ngày Chủ Nhật xanh. Ảnh: Luy

Để việc học Bác đi vào thực chất, cấp ủy các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đak Đoa đã bám sát Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Y Đức Thành cho hay: Đảng bộ huyện luôn gắn công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, Đảng bộ huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Đến nay, việc học và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa sâu rộng từ các cơ quan, đơn vị đến xã, thị trấn, thôn, làng. Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả có tính lan tỏa như: Hội Cựu chiến binh huyện triển khai mô hình “Đồng hành cùng cháu đến trường”; Hội Nông dân xã Glar với mô hình “Xây dựng quỹ hội giúp hội viên nghèo”; Công an xã Ia Băng triển khai mô hình Câu lạc bộ “Bạn giúp bạn”…

Có thể bạn quan tâm

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Củng cố khối đại đoàn kết, đưa Gia Lai phát triển bền vững (*)

Báo và PT-TH Gia Lai trân trọng giới thiệu tham luận của đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me với chủ đề “Chiến thắng Plei Me -Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”.

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Phát huy tinh thần Chiến thắng Plei Me, xây dựng Gia Lai vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế (*)

Hôm nay (18-11), Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965- 26/11/2025) diễn ra với chủ đề “Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”. Báo và PT, TH Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết của Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc.

Cảnh hỗn loạn và thương vong lớn của quân Mỹ-ngụy trong những ngày đầu của Chiến dịch Plei Me, năm 1965.

Kiên quyết bảo vệ sự thật lịch sử, phản bác mọi xuyên tạc về Chiến thắng Plei Me

(GLO)- Sáu mươi năm sau Chiến thắng Plei Me (19/10-26/11/1965), giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến dịch vẫn tỏa sáng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin bóp méo sự thật, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ thấp chiến công của ta, gây hoài nghi trong dư luận.

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Bản lĩnh chính trị và năng lực tư duy lý luận

Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các yếu tố toàn cầu hóa, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học-công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, đang đặt ra nhiều thách thức mới đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị quốc gia.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tuyên dương các điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2020-2025. Ảnh: N.H

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(GLO)- Trong suốt tiến trình cách mạng của dân tộc, ở bất kỳ giai đoạn nào, công tác dân vận luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của Ðảng, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

Giữ vững bình yên Tây Nguyên

(GLO)- Vùng đất Tây Nguyên có truyền thống đoàn kết, nhân dân đang từng ngày vượt khó để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tuy vậy, các thế lực phản động vẫn không ngừng mưu toan chia rẽ dân tộc, phá hoại khối đại đoàn kết, kích động vượt biên trái phép, gây mất ổn định chính trị-xã hội.

null