Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang gương mẫu học và làm theo Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Lương Hoàng Phương-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) luôn gương mẫu học và làm theo Bác. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn nhiệt tình với công tác xã hội.

Mới đây, ông được Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tặng giấy khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Gương mẫu học và làm theo Bác, luôn đi đầu trong mọi hoạt động ở địa phương nên ông Lương Hoàng Phương được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang từ năm 2014 đến nay.

Trên cương vị của mình, ông Phương đã tham mưu cho Hội Nông dân cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hợp với lòng dân, góp phần đáng kể xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Gương mẫu học và làm theo Bác, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang Lương Hoàng Phương (bìa phải) luôn tìm cách giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Đ.Y

Gương mẫu học và làm theo Bác, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang Lương Hoàng Phương (bìa phải) luôn tìm cách giúp đỡ hội viên nghèo vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Đ.Y

Không chỉ tích cực tham gia công tác Hội, ông Phương còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình. Ông Phương kể: Những năm 90 của thế kỷ trước, ông đã chuyển 1 ha đất trồng cây ngắn ngày sang trồng hồ tiêu. Suốt hơn 2 thập kỷ sau đó, cây hồ tiêu đã giúp gia đình ông đổi đời.

“Đến năm 2018, vườn hồ tiêu bị bệnh rồi chết hàng loạt, tôi quyết định chuyển sang trồng cà phê xen cây ăn quả, kết hợp chăn nuôi bò để lấy phân bón cho cây trồng. Nhờ vậy, gia đình tôi có mức thu nhập cao và ổn định”-ông Phương hồ hởi nói.

Từ thành công của gia đình mình, ông Phương luôn tranh thủ dành thời gian đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động bà con làm theo. Ông còn phối hợp các ngành của huyện mời các chuyên gia, doanh nghiệp về tận thôn, làng tập huấn, hướng dẫn cho bà con áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất, phòng trừ dịch bệnh, chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cà phê, cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Bên cạnh đó, ông tuyên truyền người dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đến nay, xã Ia Blang có 461/1.186 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, 41 hộ thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng/năm; 150 hộ thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng/năm; 120 hộ thu nhập từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng/năm; 100 hộ thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng/năm và 50 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang: “Ông Lương Hoàng Phương là cán bộ rất năng nổ, trách nhiệm, luôn trăn trở với vấn đề phát triển sản xuất của người dân. Ông đã tham mưu giúp Đảng ủy, UBND xã có kế hoạch cho hội viên tham quan học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài tỉnh, sau đó về nhân rộng tại địa phương. Bên cạnh đó, ông còn tích cực giúp đỡ những nông dân có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên họ cùng vươn lên trong cuộc sống”.

Điển hình trong các gia đình hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thuộc Chi hội Nông dân làng Tok Roh có hộ ông Tào Văn Lang với mô hình kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trồng cà phê, hồ tiêu cho thu nhập trên 2 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 15 lao động; hội viên Nguyễn Đức Cảnh kinh doanh tạp hóa, trồng hồ tiêu, cà phê, chăn nuôi heo, gà cho thu nhập trên 750 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho 3 lao động.

Chi hội Nông dân thôn Mỹ Phú có hội viên Đỗ Đức Tính sở hữu trang trại chăn nuôi bò, dê và trồng cà phê cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 6 lao động. Chi hội Nông dân làng Mung Hlú có hội viên Siu Lũm với mô hình chăn nuôi bò, dê, heo, cá, trồng cà phê, chanh dây cho thu nhập trên 500 triệu đồng/năm.

Hội viên Siu Lũm chia sẻ: “Với vai trò Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông Lương Hoàng Phương thường xuyên giúp đỡ hội viên chuyển đổi cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, ông Phương còn vận động bà con xóa bỏ các tập tục lạc hậu, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân tộc thiểu số”.

Ông Lương Hoàng Phương (bìa trái)-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang nhận giấy khen có thành tích điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: Đ.Y

Ông Lương Hoàng Phương (bìa trái)-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Blang nhận giấy khen có thành tích điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Ảnh: Đ.Y

Những kết quả mà ông Phương đạt được trong phát triển kinh tế gia đình, tham gia công tác xã hội một phần đến từ sự nỗ lực của bản thân trong học và làm theo gương Bác. Là Chủ tịch Hội Nông dân xã, ông luôn tìm cách giúp đỡ hội viên khó khăn vươn lên trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Với chương trình “Đàn dê thoát nghèo”, từ năm 2022 đến nay, Hội Nông dân xã Ia Blang đã trao tặng 88 con dê giống với tổng trị giá 132 triệu đồng cho 18 hội viên nghèo. Triển khai mô hình hỗ trợ nuôi dê lai Bách Thảo, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ 27 con dê sinh sản trị giá 53,6 triệu đồng cho 6 hội viên nghèo.

Ngoài ra, Hội Nông dân xã đã tuyên truyền, hướng dẫn 80 hội viên chuyển đổi 40,65 ha hồ tiêu bị chết sang trồng cà phê, xen canh cây ăn quả. Từ năm 2022 đến nay, ông Phương cùng Hội Nông dân xã đã hỗ trợ 10 hội viên thoát nghèo và xây 7 căn nhà tình thương cho hội viên khó khăn về nhà ở.

Ông Phương cho hay: “Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân xã, tôi luôn có suy nghĩ là làm sao để bà con nhanh chóng thoát nghèo và biết thương yêu, giúp đỡ nhau. Để làm được điều này, bản thân mình phải tiên phong, gương mẫu làm trước và phải biết đặt lợi ích chung lên trên hết. Có như thế thì bà con mới tin và ủng hộ, từ đó xây dựng, lan tỏa phong trào thi đua, giúp hội viên nâng cao thu nhập, xây dựng cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Với những nỗ lực của bản thân, ông Phương vừa được Chủ tịch UBND huyện Chư Sê tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Trưởng ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, phối hợp và thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2022; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2018-2023.

Có thể bạn quan tâm

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những đảng viên tuổi 18

Những đảng viên tuổi 18

(GLO)- Tháng 5-2026, một số chi bộ trường THPT ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với học sinh mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của các em.

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

Thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần: Yêu cầu cao hơn đối với năng lực lãnh đạo của cấp ủy

(GLO)- Việc thí điểm đại hội chi bộ 5 năm 1 lần theo Quy định số 20-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng thể hiện sự cải cách, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, đồng thời cũng là phép thử năng lực lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước.

Chăm lo cho trẻ em chính là vun đắp cho tương lai của đất nước

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trẻ em không chỉ là niềm hạnh phúc của mỗi gia đình mà còn là tương lai của dân tộc. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhấn mạnh trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số.

Đảng bộ phường Pleiku giữ vững “thế trận lòng dân” trong kỷ nguyên số

(GLO)- Thời gian qua, Đảng bộ phường Pleiku chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để giữ vững “thế trận lòng dân”, củng cố khối đại đoàn kết, quyết tâm xây dựng Pleiku phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, xứng tầm đô thị động lực phía Tây Gia Lai.

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

Xây “thành lũy” niềm tin từ buôn làng - Kỳ 1: “Trận địa” không gian mạng và cuộc cạnh tranh thông tin quyết liệt

(GLO)- Đấu tranh trên không gian mạng không còn đơn thuần là phản bác thông tin sai trái, mà là cuộc cạnh tranh thông tin nhằm xây dựng niềm tin và dẫn dắt, định hướng nhận thức xã hội, gắn chặt với yêu cầu xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

KỲ CUỐI: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

E-magazine Kỳ cuối: Chung sức dựng xây quê hương hội nhập và phát triển

(GLO)- Quê hương Gia Lai ngày càng khởi sắc bởi có sự chung tay, góp sức của những người đi xây dựng kinh tế mới. Trong số đó, rất nhiều người trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc.

Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

E-magazine Kỳ 2: "Có sức người sỏi đá cũng thành cơm"

(GLO)- Với tinh thần “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”, người dân vùng kinh tế mới đã kiên trì bám đất, dựng xây cuộc sống mới. Các mô hình phát triển kinh tế phù hợp thực tiễn được triển khai, người dân từng bước vươn lên, đưa đất khó trở thành những vùng sản xuất trù phú, đầy triển vọng.

KỲ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

E-magazine Kỳ 1: Dấu ấn lãnh đạo của Đảng trong những ngày đầu vỡ đất

(GLO)- Sau giải phóng, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước đưa dân đi xây dựng vùng kinh tế mới, nhiều người đã rời quê cũ, mang theo sức trẻ và khát vọng chinh phục vùng đất lạ. Những vùng đồi hoang hóa, “rừng thiêng nước độc” dần được khai phá, hình thành các khu dân cư và vùng sản xuất mới.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác chính trị, tư tưởng “đi trước - mở đường” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Trong tiến trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định chính trị, tư tưởng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, là công tác “đi trước - mở đường”, tạo nền tảng tinh thần và sự thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng, toàn dân.

Theo dấu chân Người.

Theo dấu chân Người

(GLO)- Tư tưởng, đạo đức, phong cách và khát vọng vì dân, vì nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn soi sáng hành trình phát triển của dân tộc. Theo dấu chân Người hôm nay không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm tiếp bước bằng khát vọng cống hiến và hành động cụ thể vì tương lai đất nước.

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

Phát huy vai trò chuyển đổi số trong bảo đảm ổn định chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

(GLO)- Sau khi 2 tỉnh Gia Lai và Bình Định hợp nhất theo Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 2/4/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tỉnh Gia Lai mới trở thành địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng của khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung.

null