Đại úy Hoàng Công Thưởng hết mình vì vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Là cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt huyết, trách nhiệm và luôn gần gũi với quần chúng nhân dân, Đại úy Hoàng Công Thưởng-Đội trưởng Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đều đặn vào ngày 15 hàng tháng, Đại úy Hoàng Công Thưởng trực tiếp đến nhà các em: Ksor Chơnh, Kpuih Hiếu và Rơ Lan Ly (đều học lớp 10, Trường THPT A Sanh) để trao số tiền hỗ trợ do cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đóng góp thực hiện chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Ngoài trao số tiền 500 ngàn đồng/em, anh còn thăm hỏi tình hình đời sống gia đình cũng như chuyện học tập của từng em. Đây là công việc quen thuộc từ khi anh đảm nhận vai trò Đội trưởng Vận động quần chúng.

Mặt khác, anh còn trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ 1 “Con nuôi đồn Biên phòng” sinh sống tại Đội công tác địa bàn, đó là em Rơ Châm Phương Vy. Trước Vy, anh nhận hướng dẫn, giúp đỡ em Ksor Chơnh.

“Theo quy định, khi các em học đến bậc THPT sẽ không còn là “Con nuôi đồn Biên phòng” mà chuyển sang chương trình “Nâng bước em đến trường”. Em Chơnh hiện học lớp 10 và chuyển về sống cùng gia đình. Mỗi tháng, đơn vị hỗ trợ em 500 ngàn đồng. Sau em Chơnh, đơn vị đã khảo sát và nhận nuôi em Vy, học lớp 6, Trường THCS Chu Văn An”-Đại úy Thưởng cho hay.

Đại úy Thưởng (thứ 2 từ phải qua) vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ảnh: A.H

Đại úy Thưởng (thứ 2 từ phải qua) vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ảnh: A.H

Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh năm 2023, Đại úy Hoàng Công Thưởng là 1 trong 2 cá nhân của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng.

Nói về hoàn cảnh cháu Vy, bà Rơ Châm P'Sem ngậm ngùi: “Bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng ở xa, nó ở với mình từ nhỏ đến giờ. Mình già yếu rồi, không làm được gì để nuôi cháu.

Có Bộ đội Biên phòng quan tâm giúp đỡ, bà cháu mình vui lắm. Mình nhắc cháu phải ngoan, nghe lời và chịu khó học để sau này trở thành người có ích”.

Trước khi về công tác tại Đồn Biên phòng Ia O, Đại úy Thưởng có 5 năm là Đội trưởng Tham mưu-Hành chính của Đồn Biên phòng Ia Chía (huyện Ia Grai) và gần 2 năm đảm nhận vị trí Trợ lý Bảo vệ an ninh quân đội thuộc Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ở mỗi vị trí công tác, anh đều nỗ lực tự học, tự rèn để nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đại úy Thưởng cho biết: “Phụ trách công tác vận động quần chúng, tôi nhắc nhở bản thân phải kiên trì, nhẫn nại lắng nghe người dân nói và giải thích để dân hiểu, quan tâm tình hình đời sống của bà con.

Để làm được điều đó, tôi thường xuyên học hỏi, nghiên cứu tài liệu, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng, nhất là những kiến thức liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, an ninh biên giới... nhằm chuyển tải kịp thời, chính xác đến người dân.

Tôi cùng với cán bộ, nhân viên trong Đội bám sát địa bàn theo phương châm “3 bám, 4 cùng”, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu, đề xuất với đơn vị, địa phương giúp đỡ người dân một cách thiết thực”.

Năm 2023, Đại úy Thưởng tham mưu cho đơn vị vận động 118 hộ dân ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; phòng-chống hoạt động buôn bán người; phòng ngừa, ngăn chặn các thực phẩm có chứa chất ma túy xâm nhập vào khu vực biên giới và hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép”.

Bên cạnh đó, anh tham mưu cho đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn 9 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng, 1 tổ tự quản đường biên, cột mốc và 1 tổ tự quản tàu thuyền với 66 thành viên. Anh và các thành viên trong Đội cũng đã trực tiếp tham gia giúp dân hàng chục ngày công thu hoạch nông sản, sửa chữa nhà ở, vệ sinh đường làng.

Đặc biệt, anh đã phối hợp với các đội công tác của đơn vị giúp hộ ông Rơ Lan Kem (làng Bi) vươn lên thoát nghèo bền vững. Gia đình ông Kem có 6 người, sống chật chội trong ngôi nhà quây và lợp bằng những tấm tôn cũ. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 3 sào lúa 1 vụ và 1 ha điều cho thuê với giá 10 triệu đồng/năm.

“Qua nắm bắt tình hình thực tế, Đội đã tham mưu đơn vị trình Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ gia đình ông Kem xây dựng nhà ở. Năm 2023, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng cho gia đình nhà “Mái ấm biên cương”. Đơn vị cũng liên hệ với Đội 18, Công ty TNHH một thành viên 75 (Binh đoàn 15) nhận 2 con của ông Kem vào làm công nhân”-Đại úy Thưởng thông tin.

Đại úy Hoàng Công Thưởng trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: A.H

Đại úy Hoàng Công Thưởng trao kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: A.H

Trước tình cảm của Bộ đội Biên phòng dành cho mình, ông Kem cảm động nói: “Mình có nhà mới, con mình có việc làm đều là nhờ bộ đội, địa phương quan tâm. Mình đã lấy lại vườn điều để nhờ bộ đội hướng dẫn cách sản xuất, quyết tâm vươn lên thoát nghèo”.

Theo Trung tá Lê Viết Phấn-Chính trị viên Đồn Biên phòng Ia O: Đại úy Hoàng Công Thưởng là cán bộ trẻ luôn gần gũi, hòa đồng với đồng chí, đồng đội và tích cực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn khắc phục khó khăn, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; duy trì và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào của đơn vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại địa bàn.

Ngoài ra, Đại úy Thưởng còn tích cực phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân và Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc tuyên truyền, vận động 208 người dân đăng ký tham gia 8 lớp học xóa mù chữ.

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.