Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên tổng kết công tác năm 2021

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-12, Đài Khí tượng thủy văn (KTTV) khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ông Lê Hồng Phong-Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV (Bộ Tài nguyên và Môi trường) dự và chỉ đạo hội nghị.
Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng chung của dịch Covid-19, song Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đã thường xuyên theo dõi, dự báo, cảnh báo kịp thời các hiện tượng KTTV thông thường và nguy hiểm, phục vụ hiệu quả công tác phòng-chống thiên tai của khu vực, trong đó có tỉnh Gia Lai. Đơn vị cũng đã cung cấp đầy đủ các bản tin dự báo, cảnh báo về các hiện tượng KTTV trong điều kiện bình thường và nguy hiểm cho các cơ quan, ban, ngành tại địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. 
Bên cạnh đó, hoạt động của mạng lưới trạm KTTV và môi trường trong toàn Đài tiếp tục được duy trì ổn định; thực hiện tốt nhiệm vụ quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu kịp thời, chính xác, điện báo số liệu phục vụ công tác dự báo ở Trung ương và địa phương. Việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực chuyên ngành KTTV cũng được đẩy mạnh, điển hình như: ứng dụng hệ thống FieldVisits trong thu thập dữ liệu; ứng dụng Smart Met trong dự báo. Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, đào tạo-bồi dưỡng, kế hoạch-tài chính, thi đua-khen thưởng, hợp tác quốc tế... 
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc Đài KTTV khu vực Tây Nguyên và Tổng cục KTTV đã cùng trao đổi, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của Đài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp khắc phục được đề ra nhằm giúp đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục KTTV Lê Hồng Phong ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đài KTTV khu vực Tây Nguyên đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Đài tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến KTTV, phòng-chống thiên tai; đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên, ổn định, có hiệu quả mạng lưới trạm KTTV phục vụ cho công tác cảnh báo, dự báo; có kế hoạch đẩy lùi vi phạm an toàn hành lang kỹ thuật công trình đo; đổi mới hình thức kiểm tra mạng lưới trạm phù hợp với tình hình dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến thời tiết, thủy văn trong khu vực, đặc biệt là thời tiết nguy hiểm; cung cấp thông tin kịp thời phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào công tác dự báo, cảnh báo; từng bước đổi mới nội dung các bản tin. Hoàn thiện việc rà soát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý; thực hiện có hiệu quả đề án vị trí việc làm đã được Tổng cục KTTV phê duyệt...
MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa triển khai khử trùng, tiêu độc môi trường để phòng bệnh cho gia súc, gia cầm. Ảnh Hà Duy

Đak Đoa: Triển khai tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi

(GLO)- Theo Kế hoạch số 102/KH-UBND của UBND huyện Đak Đoa, từ nay đến ngày 19-7, huyện tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại 17/17 xã, thị trấn nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh tồn tại trong môi trường, giảm nguy cơ phát sinh các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
Kiệt quệ vì vợ chồng cùng mắc bệnh

Kiệt quệ vì vợ chồng cùng mắc bệnh

(GLO)- Nhắc đến vợ chồng ông Siu Nam-bà Rơ Châm Lang, người dân làng C (xã Gào, TP. Pleiku) ai cũng thương xót vì cả 2 đều bị bệnh tật trong khi gia cảnh rất khó khăn. Hiện nay, gia đình ông rất cần sự giúp đỡ của mọi người.