Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030)

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 2-6, tại TP. Pleiku, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 (Quân khu 5) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030) với sự tham dự của 80 đại biểu. Đồng chí Thiếu tướng Võ Văn Hưng-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Lữ đoàn lần thứ XIII đã đề ra.

quang-canh-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-lu-doan-280.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Lữ đoàn Công binh 280 lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030). Ảnh: Phi Long

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 đã quán triệt, chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu được nâng lên. Đặc biệt, Lữ đoàn thường xuyên phát huy tốt vai trò của chỉ huy và cơ quan trong chỉ đạo, điều hành huấn luyện, thực hiện đúng 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện. Tổ chức huấn luyện đúng, đủ, nội dung, chương trình, bám sát phương châm: “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện chuyên sâu phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị. Kết thúc huấn luyện 100% nội dung đạt yêu cầu, trên 75% đạt khá, giỏi, đạt theo chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đẩy mạnh nghiên cứu, triển khai hiệu quả 14 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật sử dụng vào huấn luyện và xây dựng công trình (tăng 4 sáng kiến so với nhiệm kỳ trước). Trong lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng công trình chiến đấu, từ năm 2020 đến nay, tổ chức thi công 10 công trình, hoàn thành bàn giao 6 công trình, tăng so với nhiệm kỳ trước 1 công trình.

cac-dai-bieu-tham-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-lu-doan-280.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Lữ đoàn Công binh 280 (nhiệm kỳ 2025-2030). Ảnh: Phi Long

Đảng bộ Lữ đoàn Công binh 280 cũng đã lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật đó là triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đúng nội dung, chương trình, kết quả kiểm tra các năm 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá, giỏi bình quân đạt 79,8% (tăng 4,1% so với nhiệm kỳ trước). Thực hiện có hiệu quả các chủ trương: “Hũ gạo vì người nghèo”, hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Lữ đoàn Công binh 280 chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong nhiệm kỳ qua, Lữ đoàn đã xây dựng, bàn giao 4 nhà đồng đội, 1 nhà 100 đồng cho 5 cán bộ với tổng số tiền 400 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lãnh thành cách mạng tại địa phương với tổng số tiền hơn 370 triệu đồng, xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng gia đình sách với số tiền 260 triệu đồng. Đặc biệt, Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng Cờ xuất sắc trong thực hiện phong trào “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”.

Công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức được triển khai rộng khắp, đại đa số cán bộ, đảng viên trong Lữ đoàn đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra suy thoái về “tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng, kết nạp được 21 đảng viên mới (vượt 4,8% nghị quyết đề ra).

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời biểu quyết thống nhất thông qua các chỉ tiêu để thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2025-2030, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có trên 75% đạt khá, giỏi. Xây dựng trên 80% cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. 100% cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị. 100% tổ chức, cấp ủy hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 90% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 9/9 chi bộ có chi ủy. 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 90% được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Lữ đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Video: Đại hội đại biểu Lữ đoàn Công binh 280 lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2025-2030). Thực hiện: Phi Long

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

(GLO)- Với chiến sĩ mới, thời điểm hoàn thành bài kiểm tra “3 tiếng nổ” là hồi hộp nhất, phản ánh kết quả huấn luyện trong 3 tháng đầu quân ngũ. Đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của các chiến sĩ. Và sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, họ sẽ được trang bị vũ khí để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

Tổng duyệt lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ

(GLO)- Chiều 22-5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã tổ chức tổng duyệt chương trình lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất Campuchia.

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

(GLO)-Chiều 19-5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức công bố và trao các quyết định phong, thăng quân hàm sĩ quan đợt 1 năm 2025 cho 55 sĩ quan. Dự và trao các quyết định có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn.

Tri ân những người ngã xuống

Tri ân những người ngã xuống

Hơn ba thập kỷ qua, hành trình tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia về nước của Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) là hành trình thiêng liêng tri ân những người đã ngã xuống.