Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên 72:

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Chiều 15-5, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) bế mạc Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028.



Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Báo cáo trình bày tại đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở Công ty đã phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn viên, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên cũng như người lao động. Đồng thời, Công đoàn Công ty còn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước và "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", "5 nhất, 3 không", "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động", xây dựng “Gia đình công nhân kiểu mẫu”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” góp phần thúc đẩy công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Công đoàn công ty đã kết nạp mới 225 đoàn viên công đoàn; giới thiệu58 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; hỗ trợ, thăm hỏi các đoàn viên đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,9 tỷ đồng.

Tại đại hội, các đại biểu cũng đã thảo luận và đề ra mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ 2023-2028. Trong đó, tập trung vào 2 khâu đột phá: Quản lý chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật, nội quy đơn vị, đảm bảo an toàn về mọi mặt; nâng cao năng suất và thu nhập cho người lao động; phấn đấu 100% cán bộ, đoàn viên có việc làm, thu nhập ổn định; không có gia đình cán bộ, đoàn viên thuộc diện hộ nghèo; 100% tổ công đoàn, công đoàn bộ phận đạt khá trở lên; mỗi năm có 10 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên ra mắt. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại hội cũng đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành công đoàn cơ sở công ty nhiệm kỳ 2023-2028, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Thị Sao được bầu làm Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty và bầu 25 đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

Ẩn họa từ hàng rong trước cổng trường

(GLO)- Tại khu vực xung quanh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở TP. Pleiku có nhiều hàng rong, hàng quán vỉa hè bán đồ ăn uống không có nhãn mác, nguồn gốc. Thực tế này luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

Mùa nước cạn ven hồ Ayun Hạ

(GLO)- Những ngày nắng nóng tháng 4, dọc ven hồ Ayun Hạ thuộc địa phận xã Ayun, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đông đảo người dân lại kéo nhau ra cào hến, bắt cá, tép, vừa cải thiện bữa ăn, vừa bán để kiếm thêm thu nhập.
Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

Đak Pơ kiên quyết đóng cửa bãi rác gây ô nhiễm

(GLO)- Dù bãi rác thải cũ của huyện ở thôn 4 (xã An Thành) đã đóng cửa nhưng nhiều người dân vẫn lén lút đổ rác, gây ô nhiễm môi trường. Huyện Đak Pơ chỉ đạo phòng chức năng và các địa phương triển khai các giải pháp ngăn ngừa tình trạng đổ rác trái phép và cải tạo môi trường nơi đây.