Đại biểu HĐND tỉnh Bình Định lo ngại tội phạm đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết sẽ tập trung đấu tranh triệt xóa bằng được các băng nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, "tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long thảo luận tổ tại kỳ họp HĐND tỉnh - ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long thảo luận tổ tại kỳ họp HĐND tỉnh - ẢNH: HOÀNG TRỌNG


Tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định diễn ra từ ngày 15-17.7, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về tình trạng mua bán ma túy, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, thanh thiếu niên tổ chức thành băng nhóm đánh nhau gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội khiến người dân lo lắng, hoang mang.

Tội phạm len lỏi về nhiều vùng nông thôn

Đại biểu Nguyễn Thanh Trà (đại biểu H.Tây Sơn, Bình Định) cho rằng loại tội phạm thanh thiếu niên tổ chức băng nhóm đánh nhau gây thương tích, chết người đang có chiều hướng gia tăng. Việc buôn bán, sử dụng chất ma túy, chất gây nghiện đã và đang len lỏi về nhiều vùng nông thôn, rất đáng lo ngại.

 

Các đối tượng tham gia vụ
Các đối tượng tham gia vụ "2 băng nhóm chém nhau khiến 1 người chết" tại TP.Quy Nhơn vào rạng sáng 16.5 bị công an bắt giữ - ẢNH: TRỊ BÌNH


Nhiều đại biểu cũng lo ngại tệ nạn băng nhóm đòi nợ thuê, đòi nợ theo kiểu giang hồ, khủng bố tinh thần con nợ tại Bình Định diễn ra ngày càng phức tạp, gây tâm lý lo lắng cho nhiều người dân. “Nạn tổ chức băng nhóm đòi nợ thuê, đe dọa, đánh đập con nợ không chỉ xảy ra ở khu vực thành phố, đô thị mà đã về tới vùng nông thôn. Các ngành chức năng có liên quan cần có biện pháp xử lý tận gốc tình trạng này”, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Võ Đình Thú, nói.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long, cho rằng các tổ chức, đơn vị kinh doanh dịch vụ đòi nợ là “vỏ bọc” lý tưởng để nạn cho vay nặng lãi, băng nhóm đòi nợ thuê hoạt động; ảnh hưởng lớn đến tình hình trị an xã hội, gây tâm lý lo lắng cho người dân. Do đó, tại kỳ họp mới đây, Quốc hội đã thông qua luật Đầu tư (sửa đổi), trong đó có nội dung cấm loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ. UBND tỉnh Bình Định sẽ chỉ đạo lực lượng công an xử lý kiên quyết, cử lý nghiêm các loại tội phạm nói chung và tội phạm về "tín dụng đen", buôn bán, sử dụng ma túy, chất gây nghiện nói riêng.

 

Một vụ tạt sơn để đòi nợ xảy ra tại P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn vào tháng 3.2020 - ẢNH: NVCC
Một vụ tạt sơn để đòi nợ xảy ra tại P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn vào tháng 3.2020 - ẢNH: NVCC


Tập trung triệt xóa các băng nhóm tội phạm

Trả lời các kiến nghị của đại biểu, đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết từ đầu năm đến nay, lực lượng công an tỉnh này đã phát hiện, triệt phá các hành vi vi phạm pháp luật do 426 người tụ tập thành 91 nhóm để trộm cắp, đánh bạc, gây rối, đánh nhau… gây mất an ninh trật tự. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Định cũng phát hiện, khởi tố 31 vụ/ 56 bị can liên quan đến hoạt động mua bán ma túy.

Các vụ án nổi cộm, các vụ án dư luận quan tâm liên quan đến băng nhóm đánh nhau dẫn đến giết người, các vụ gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn trong kinh doanh dẫn đến hủy hoại tài sản được xử lý theo đúng pháp luật. Lực lượng công an cũng điều tra, xử lý nhiều nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, các nhóm thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Theo đại tá Võ Đức Nguyện, thời gian tới, Công an tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung đấu tranh triệt xóa bằng được các băng nhóm tội phạm, nhất là các băng nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, “bảo kê”, hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê…

 


Kỳ họp HĐND không có chất vấn

Sáng 17.7, kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định công báo việc bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND tỉnh Bình Định đối với đại tá Võ Đức Nguyện, Giám đốc Công an tỉnh; ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư và đại tá Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Bình Định không tổ chức chất vấn trực tiếp tại hội trường đối với lãnh đạo UBND tỉnh, các giám đốc sở mà chỉ giải trình các phản ánh của đại biểu bằng văn bản.

 


Theo Hoàng Trọng (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

Dấu ấn phụ nữ Binh đoàn 15

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phụ nữ Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào, mô hình gắn liền với nhiệm vụ sản xuất và công tác dân vận ở vùng biên giới; góp phần củng cố thế trận lòng dân, lan tỏa hình ảnh người phụ nữ quân đội bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương và nhân ái.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thực hành xử lý tình huống trên bản đồ.

Bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống

(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

null