Đà Lạt sáng tạo trong việc đặt tên phường mới sau sắp xếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đánh giá Đà Lạt thể hiện sự sáng tạo trong việc đặt tên các phường tại Đà Lạt, tên mới gắn liền với địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa lịch sử.

Ngày 25.4, ông Nguyễn Thái Học, quyền Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ 20, cho ý kiến đối với đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và đề án sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông.

Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ 20 biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Hội nghị Tỉnh ủy Lâm Đồng lần thứ 20 biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bà Phạm Thị Phúc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng trình bày tờ trình về hai đề án quan trọng này. Tiếp đó, Hội nghị tiến hành biểu quyết và thông qua dự thảo đề án sắp xếp 137 đơn vị hành chính cấp xã thành 51 đơn vị, bao gồm 9 phường và 42 xã, giảm 86 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ 62,77%.

Báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri cho thấy sự đồng thuận cao từ người dân đối với cả hai đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã và việc hợp nhất ba tỉnh. Không có đơn vị hành chính cấp xã nào phải lấy ý kiến lần 2.

Một góc P.Xuân Hương - Đà Lạt (tên mới sau sắp xếp)
Một góc P.Xuân Hương - Đà Lạt (tên mới sau sắp xếp)

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc triển khai lấy ý kiến cử tri được thực hiện đúng quy định và nhận được sự đồng thuận cao, đặc biệt trong việc đặt tên các phường, xã. Theo ông Thái, việc đặt tên các phường tại Đà Lạt, thể hiện sự sáng tạo, tên phường gắn liền với địa danh nổi tiếng, có ý nghĩa lịch sử.

Theo đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã ở TP.Đà Lạt, từ 12 phường, 4 xã, cùng TT.Lạc Dương và xã Lát thuộc H.Lạc Dương được sắp xếp thành 5 phường mới với tên gọi: Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Cam Ly - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt và Lang Biang - Đà Lạt.

Đối với đề án hợp nhất 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, hội nghị cũng biểu quyết thống nhất chủ trương thành lập một đơn vị hành chính cấp tỉnh mới trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Lâm Đồng (diện tích 9.781,20 km², dân số 1.595.597 người), tỉnh Bình Thuận (diện tích 7.942,60 km², dân số 1.531.253 người) và tỉnh Đắk Nông (diện tích 6.509,27 km², dân số 746.149 người).

Trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay
Trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay

Theo đó, tỉnh mới sẽ mang tên tỉnh Lâm Đồng, với trung tâm hành chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian qua tỉnh Lâm Đồng chủ động phối hợp với 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông trong việc xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; kiểm tra, thúc đẩy tiến độ cải tạo nâng cấp QL28B nối Bình Thuận - Lâm Đồng bảo đảm thông xe kỹ thuật tuyến đường trước ngày 1.9.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thực hiện cải tạo, nâng cấp QL28B
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tiến độ thực hiện cải tạo, nâng cấp QL28B

Lãnh đạo hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông đi khảo sát thực địa, lên kế hoạch đầu tư tuyến đường giao thông kết nối 2 địa phương và tuyến cao tốc kết nối 3 tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Thuận.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đơn vị bảo trì đã điều chỉnh biển báo cấm ô tô tại nút giao thông cầu Gành qua phường An Nhơn Nam.

Đã xử lý bất cập tại nút giao thông cầu Gành

(GLO)- Ngày 21-3, đại diện Công ty TNHH Đầu tư BOT Bình Định cho biết vừa điều chỉnh các biển báo giao thông để khắc phục bất cập tại khu vực nút giao quốc lộ 19 - quốc lộ 1 (thường gọi là nút giao thông cầu Gành, thuộc tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam).

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Mái ngói truyền thống trong khối kiến trúc hiện đại

Công trình là một chốn dừng chân bình yên, nơi mỗi ngày thức dậy là một khởi đầu nhẹ nhàng, tràn đầy kết nối với thiên nhiên và những giá trị giản đơn. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên và gió trời qua những khoảng mở rộng, khiến không gian luôn thoáng đãng dù nhịp sống bên ngoài hối hả. 

null