Cựu thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ 50.000 USD tại phòng làm việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ đạo cấp dưới xem xét, tạo điều kiện cấp sớm Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã nhận 50.000 USD của Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh ngay tại phòng làm việc.

Ngày 27-8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Đưa, nhận hối lộ", "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị can Đỗ Thắng Hải

Bị can Đỗ Thắng Hải

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Đỗ Thắng Hải, cựu thứ trưởng Bộ Công Thương; Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương; Hoàng Tuấn Anh, cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước; Nguyễn Lộc An, cựu phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước; Đặng Công Khôi, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính; cùng 3 người khác về tội Nhận hối lộ.

Bị can Lê Đức Thọ, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng Vietinbank, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, bị đề nghị truy tố 2 tội danh Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Thị Như Phương, phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Xuyên Việt Oil, bị can Hạnh có vi phạm trong việc quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) và nhiệm vụ thu hộ, chuyển nộp tiền Thuế bảo vệ môi trường vào ngân sách nhà nước, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỉ đồng.

Để thực hiện được những sai phạm trên, Mai Thị Hồng Hạnh đã hối lộ tổng số tiền 1.265.000 USD. Trong đó, bị can Đỗ Thắng Hải 50.000 USD; Trần Duy Đông 250.000 USD; Hoàng Anh Tuấn 265.000 USD; Nguyễn Lộc An 400 triệu đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe… Riêng bị can Lê Đức Thọ nhận tiền và quà của Hạnh gồm: 200.000 USD; 1 bộ gậy Golf trị giá 1,1 tỉ đồng, 1 đồng hồ Patek Philippe Plus, giá 421.000 USD và 1 xe ôtô hiệu Mercedes Ben S450 Luxury, trị giá 6,7 tỉ đồng.

Đối với bị can Đỗ Thắng Hải, Cơ quan điều tra xác định từ năm 2014, bị can Đỗ Thắng Hải là Thứ trưởng Bộ Công Thương, có thẩm quyền ký cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho các Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và trực tiếp phụ trách, chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước (đơn vị có chức năng tiếp nhận, thẩm định, đề xuất cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu).

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: Bộ Công an

Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương. Ảnh: Bộ Công an

Giữa tháng 6-2021, để xin cấp lại Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Mai Thị Hồng Hạnh đã liên hệ nhờ bị can Đỗ Thắng Hải giúp đỡ, tạo điều kiện. Bị can Đỗ Thắng Hải đã liên lạc, chỉ đạo bị can Hoàng Anh Tuấn xem xét, tạo điều kiện cấp sớm Giấy phép cho Công ty Xuyên Việt Oil.

Ngày 19-11-2021, trên cơ sở đề xuất của bị can Hoàng Anh Tuấn, bị can Đỗ Thắng Hải đã ký cấp Giấy phép số 55 ngày 19-11-2021 cho Công ty Xuyên Việt Oil. Ngày 22-12-2021, sau khi ký cấp Giấy phép trên cho Công ty Xuyên Việt Oil, bị can Đỗ Thắng Hải đã nhận hối lộ 50.000 USD (tương đương hơn 1,1 tỉ đồng) của bị can Mai Thị Hồng Hạnh tại phòng làm việc của Đỗ Thắng Hải.

Trong quá trình điều tra vụ án, bị can Đỗ Thắng Hải đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện, điều tra, làm rõ tội phạm; đã tự nguyện nộp số tiền 730.000.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững

(GLO)- Thảo luận tại hội trường Quốc hội về Báo cáo giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Quốc hội Lý Tiết Hạnh đề nghị bổ sung các quy định để bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững.

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

Chủ động ứng phó nguy cơ sạt lở, bão lũ cuối năm

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ sạt lở, ngập lụt và bão sẽ diễn ra từ nay đến cuối năm, các địa phương ven biển, hạ lưu sông Kôn của tỉnh đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Nét đặc sắc ẩm thực Gia Lai sẽ được các đầu bếp của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai quảng diễn giới thiệu tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: ĐVCC

Quảng bá bản sắc Gia Lai tại Thủ đô Hà Nội

(GLO)- Tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025, không gian trưng bày của tỉnh Gia Lai được kỳ vọng trở thành điểm nhấn, giới thiệu đến đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp tại Thủ đô những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng văn hóa và thế mạnh du lịch của vùng đất đại ngàn-biển xanh hội tụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đề xuất tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND.

Tiếp tục quy định thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, sáng 24-10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi). Thẩm quyền giám sát của Tổ đại biểu HĐND là vấn đề được quan tâm thảo luận.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra các đơn vị tại Gia Lai.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra việc chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 23-10, tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn-Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng chủ trì buổi kết luận kiểm tra các mặt công tác, chấp hành pháp luật, kỷ luật, sẵn sàng chiến đấu của Bộ CHQS tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đón tiếp và tặng quà lưu niệm cho các đối tác Thái Lan. Ảnh: T.SỸ

Gia Lai luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư Thái Lan

(GLO)- Ngày 23-10, UBND tỉnh phối hợp cùng Tập đoàn Becamex, Công ty CP Becamex Bình Định và Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư các DN Thái Lan tại tỉnh Gia Lai năm 2025 với chủ đề “Khám phá Gia Lai, Việt Nam–Đột phá Thương mại & Đầu tư”.

null