Cựu Phó trưởng đại diện Tạp chí Kiểm sát lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều nay (26.3), TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Long (SN 1968, nguyên Phó trưởng đại diện cơ quan Tạp chí Kiểm sát phía Nam) 4 năm tù vì đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật.
Theo cáo trạng, bị cáo Huỳnh Ngọc Long được tiếp nhận về làm tại cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam từ tháng 10.2009. Tháng 3.2010, Long được phân công phụ trách cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam. Tháng 1.2016, Tạp chí này bổ nhiệm Long với chức danh Phó trưởng đại diện cơ quan Tạp chí Kiểm sát phía Nam.
 
Lợi dụng danh nghĩa Phó trưởng đại diện Tạp chí Kiểm Sát, Long đã làm trái quy định thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
Trong thời gian từ năm 2010 đến cuối tháng 6.2017, lợi dụng danh nghĩa là Phụ trách Tạp chí Kiểm sát phía Nam, Long đã xin mua và cấp phép sử dụng 8 khẩu súng và 50 viên đạn là công cụ hỗ trợ không đúng luật.
Để dễ bề thực hiện những ý đồ cá nhân, Long tự ý đăng ký con dấu tròn “Cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát phía Nam”. Có con dấu trong tay, Long ban hành các công văn, giấy tờ cho các hoạt động của Tạp chí và cộng tác viên trái quy định.
Lợi dụng danh nghĩa Cơ quan đại diện Tạp chí Kiểm sát, Long đăng ký 6 ô tô và 5 xe máy với biển kiểm soát màu xanh cho các doanh nghiệp và cá nhân khác sử dụng nhưng dưới danh nghĩa Tạp chí. Sau đó, Long đã mua lại và bán một ô tô thu lợi cá nhân 100 triệu đồng.
Long tự ý chỉ đạo in và phát hành 182 logo truyền hình kiểm sát, đã bán 155 cái để các cá nhân dán vào xe ô tô riêng thu về số tiền hơn 234 triệu. Long còn chỉ đạo in và phát hành 341 thẻ cộng tác viên các loại bán cho các cá nhân để thu về gần 2 tỷ đồng; làm biển có tên phù hiệu kiểm sát cho 46 người; đặt may trang phục kiểm sát, làm cấp hàm, cấp hiệu cho 42 người, đã cấp phát cho 13 người...
Ngoài ra, Long còn thu được các nguồn khác hơn 366 triệu đồng nhưng không xác định được do không có ghi chép cụ thể sổ sách. Số tiền này, Long chỉ đạo cấp dưới nhập quỹ để chi tiêu cho hoạt động của cơ quan.
Giữ quyền công tố tại Tòa, VKSND TP.HCM nhận định, hành vi của Long đã làm mất uy tín của cơ quan Tạp chí Kiểm sát, xâm phạm đến các hoạt động quản lý và nghiệp vụ, ảnh hưởng đến công tác cán bộ của Tạp chí này. Vì vậy, những hành vi vi phạm của bị cáo Long đủ căn cứ truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Long mức án 6 – 7 năm tù.
Trong quá trình xét xử, Long một mực kêu oan, khiếu nại rằng chỉ thực hiện nhiệm vụ, có một số sai sót khi thực hiện, vi phạm chỉ ở mức xử phạt hành chính, không phạm tội hình sự.
Qua điều tra của cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, truy tố của VKSND và sau 2 ngày xét xử công khai tại Tòa, TAND TP.HCM nhận định: "Bị cáo Huỳnh Ngọc Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, thực hiện hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong một thời gian dài, làm mất uy tín của cơ quan Tạp chí Kiểm sát, xâm phạm đến các hoạt động quản lý và nghiệp vụ, ảnh hưởng đến công tác cán bộ của Tạp chí này đúng như nhận định của VKSND. Vì vậy, đủ căn cứ xác định Long phạm tội Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, tuyên phạt Long 4 năm tù giam".
 
TAND TP.HCM tuyên phạt Long 4 năm tù.
Ngoài ra, trong vụ án này, VKSND TP.HCM còn đề cập đến trách nhiệm đối với ông Nguyễn Như Hùng - Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát và ông Lâm Huy Chiêu - nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát vì đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, thiếu kiểm tra dẫn đến không phát hiện hành vi phạm tội của Long. 
Ngày 27.9.2018, Đảng ủy Viện KSND Tối cao đã xem xét, thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức khiển trách và đang xem xét kỷ luật hành chính.
Đối với ông Nguyễn Huy Miện - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Kiểm sát liên quan tới các sai phạm của Long, cơ quan điều tra đang có kiến nghị xem xét trách nhiệm đối với ông này theo quy định của Đảng. 
Còn đối với ông Lại Văn Loan - nguyên Phó Chánh văn phòng VKSND tối cao đã ký công văn gia hạn giấy phép sử dụng 3 khẩu súng do thấy các khẩu súng này đã được cấp phép theo đúng quy định, không có căn cứ xác định hành vi vi phạm của ông Loan.
Phương Thảo (Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null