Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha bị bắt, tình nghi tham nhũng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến Siêu Cúp Tây Ban Nha diễn ra ở Ả Rập Saudi.

Rubiales bị bắt tại sân bay (Clip: El Chiringuito TV)

Ngày 21-3 vừa qua, đơn vị Điều hành Trung ương (UCO) của Tây Ban Nha đã có cuộc đột kích được tiến hành nhằm vào căn hộ của Rubiales tại Granada. Tuy nhiên, cựu chủ tịch RFEF - người đã phải từ chức vì việc hôn nhà vô địch World Cup nữ 2023 nhưng không được đồng ý, lại đang ở Cộng hòa Dominica.

Ngay sau đó, ông cam kết sẽ trở lại Tây Ban Nha theo chuyến bay đã đặt trước vào ngày 6-4 nhưng lại trở về sớm hơn vào sáng 3-4.

Tại sân bay Madrid-Barajas sáng 3-4 (giờ Tây Ban Nha), cảnh sát đã bắt giữ Rubiales cho mục đích thẩm vấn. Sau khi đến thủ đô Tây Ban Nha, UCO đã tiếp nhận bắt giữ phục vụ công tác điều tra. Theo Marca, Rubiales đang bị tòa án số 4 của Majadahonda điều tra về các tội rửa tiền, tham nhũng trong kinh doanh, quản lý không công bằng.

Rubiales được UCO tiếp nhận cho cuộc điều tra (Ảnh: EFE)

Rubiales được UCO tiếp nhận cho cuộc điều tra (Ảnh: EFE)

Tờ La Sexta tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn Rubiales sắp được phát sóng đã ghi lại những phủ nhận về các hành vi sai trái trong thỏa thuận đưa Siêu Cúp Tây Ban Nha đến quốc gia vùng Vịnh. Đồng thời, cựu chủ tịch RFEF nhấn mạnh tiền của ông là "sản phẩm từ công sức và tiết kiệm của bản thân".

Năm 2019, RFEF đạt thỏa thuận với Cơ quan Thể thao Ả Rập Saudi để nâng số đội dự Siêu Cup Tây Ban Nha từ hai lên bốn, và được tổ chức ở Trung Đông. Theo thể lệ, hai đội đứng đầu La Liga và hai đội vào chung kết Cup Nhà Vua mùa trước sẽ dự Siêu Cup Tây Ban Nha trên sân King Fahd, Ả Rập Saudi.

Thỏa thuận này được môi giới bởi chính cựu chủ tịch RFEF Rubiales và Công ty Kosmos của cựu hậu vệ Barcelona - Gerard Pique. Ban đầu, thỏa thuận có thời hạn là ba năm và trị giá 129,2 triệu USD nhưng sau đó đã được gia hạn đến năm 2029.

Vào tháng 6-2022, đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Pique và Rubiales bị rò rỉ nhiều chi tiết quan trọng. Điều này buộc tòa án Tây Ban Nha phải điều tra xem liệu Rubiales có phạm tội tham nhũng khi RFEF đồng ý tổ chức Siêu Cúp Tây Ban Nha ở Ả Rập Saudi.

Rubiales cũng vướng vào vụ án khác trước Jenni Hermoso.

Rubiales cũng vướng vào vụ án khác trước Jenni Hermoso.

Hồi tháng 3 vừa qua, thẩm phán đã ra lệnh khám xét 11 cơ sở để lấy tài liệu, gồm tài sản của Rubiales ở Granada và trụ sở RFEF tại Madrid, dẫn đến sáu vụ bắt giữ. Sau đó, RFEF đã đình chỉ một số nhân viên. Nhưng một quan chức tại Công ty Kosmos của Pique nói với AP không có nhân viên nào bị giam giữ hoặc điều tra và không có tài sản nào của công ty nằm trong số những tài sản bị khám xét.

Trước đó, Rubiales đối mặt vụ lùm xùm với Jenni Hermoso. Ông bị văn phòng công tố đề nghị mức án một năm tù giam cho tội tấn công tình dục và một năm rưỡi tù giam cho tội cưỡng bức liên quan đến việc ép Hermoso đứng ra bảo vệ ông. Công tố viên cũng buộc Rubiales phải bồi thường 108.000 USD cho nạn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Thái Lan tại chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026

Việt Nam hạ gục “voi chiến” ngay thánh địa Rajamangala

(GLO)- Đội tuyển Việt Nam đã phải chịu sức ép lớn từ chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, với những khoảnh khắc tỏa sáng của Hai Long và Quang Hải, “những chiến binh sao vàng” đã giành chiến thắng 2-0 ngay tại Rajamangala, tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà.

Xuân Son xuất thần ghi cú đúp phá lưới Malaysia, Việt Nam tranh vô địch với Thái Lan: 5 tỉ đồng tiền thưởng

Xuân Son xuất thần ghi cú đúp phá lưới Malaysia, Việt Nam tranh vô địch với Thái Lan: 5 tỉ đồng tiền thưởng

Đội tuyển Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình. Xuân Son tỏa sáng với cú đúp, giúp đội tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 4-0 sau 2 lượt trận và giành quyền vào chung kết gặp đội tuyển Thái Lan.

null