Cuộc thi "Tự hào trong tôi": Lan tỏa lòng yêu nước trong tuổi trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Tự hào trong tôi” là chủ đề Cuộc thi sáng tác video clip, cover các ca khúc cách mạng, ca khúc về tuổi trẻ Việt Nam do Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các tổ chức Đoàn khối trường học, qua đó, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
Triển khai từ ngày 2-3 đến 30-3, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 77 tác phẩm dự thi. Các video clip dự thi có thời lượng không quá 6 phút, thuộc các thể loại đơn ca, song ca, tốp ca. Qua chấm điểm, 11 video clip được lọt vào vòng chung khảo.
Khi nhận được thông báo về cuộc thi, Đoàn trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) đã lên kế hoạch và lựa chọn tác phẩm dự thi. Để dự thi, Puih Páo (lớp 12A6) sáng tác ca khúc “Bàn tay Việt Nam”. Ca khúc thể hiện niềm tự hào và tình yêu vô bờ đối với quê hương, đất nước.
Trong ca khúc này, em Puih Páo gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: Dù có gặp bao nhiêu khó khăn thử thách thì mỗi người đều phải sống xứng đáng, nỗ lực vun đắp, xây dựng quê hương. Ca khúc được Puih Páo viết trong 3 ngày, sau đó phối hợp với bạn cùng lớp là em Triệu Thị Linh thể hiện để dự thi.
Puih Páo chia sẻ: “Em yêu thích đàn hát, cuộc thi này giúp em thể hiện năng lực và đam mê của mình. Khi thể hiện ca khúc, chúng em thêm yêu Tổ quốc để cố gắng hơn nữa trong học tập”.
Em Puih Páo (bìa trái) và em Triệu Thị Linh thể hiện ca khúc “Bàn tay Việt Nam” để tham gia cuộc thi do Tỉnh Đoàn tổ chức. Ảnh: Phan Lài
Em Puih Páo (bìa trái) và em Triệu Thị Linh thể hiện ca khúc “Bàn tay Việt Nam” để tham gia cuộc thi do Tỉnh Đoàn tổ chức. Ảnh: Phan Lài
Chọn ca khúc “Nơi đảo xa” (nhạc sĩ Thế Song) để thể hiện, em Bùi Việt Hưng (lớp 10D2, Trường THPT Pleiku) đã mang lại cho khán thính giả những cảm xúc hết sức thiêng liêng, nhân lên tình yêu Tổ quốc và biển đảo.
Trong bộ quân phục của người lính hải quân, Hưng đã dồn hết tâm huyết để cất lên lời ca thật ý nghĩa. Video cũng khéo léo lồng ghép hình ảnh: Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Bảo tàng tỉnh, thắng cảnh Biển Hồ, lá cờ Tổ quốc bay phấp phới… Video clip dài 4 phút 8 giây, khi đăng tải trên Cổng thông tin Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai đã nhận được 1.300 lượt thích, hơn 1.200 lượt chia sẻ cùng hàng trăm lượt bình luận tích cực.
Hưng chia sẻ: “Qua video clip này, em muốn gửi tình yêu biển đảo đến các bạn đoàn viên, thanh niên. Em mong một ngày được đến quần đảo Trường Sa để thăm các anh bộ đội, hiểu thêm về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
Anh Nguyễn Văn Thuận-Bí thư Đoàn trường THPT Pleiku-chia sẻ: “Khi triển khai, các em học sinh rất thích thú và nhiệt tình hưởng ứng. Qua chọn lọc, Đoàn trường đã nộp 2 video clip tham gia cuộc thi cấp tỉnh và đều lọt vào vòng chung kết. Việc lên ý tưởng, quay, dựng clip đều do các em phối hợp cùng nhau thực hiện”.
Nhiều địa danh, di tích lịch sử được các em học sinh Trường THPT Pleiku đưa vào trong video clip tham gia cuộc thi. Ảnh T.B
Nhiều địa danh, di tích lịch sử được các học sinh Trường THPT Pleiku đưa vào trong video clip tham gia cuộc thi. Ảnh: Phan Lài
Mỗi video clip dự thi đều có sự đầu tư, thể hiện sự nghiêm túc, tâm huyết của tác giả. Những ca khúc “Cô gái Pa Kô”, “Rừng xanh vang tiếng Ta Lư”, “Biết ơn chị Võ Thị Sáu”, “Khát vọng thanh niên”… được cất lên từ những giọng ca nghiệp dư nhưng rất ấn tượng, để lại nhiều cảm xúc cho khán thính giả. Khi xem video clip, mỗi người lại có cơ hội để ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc. Ngoài các ca khúc cách mạng, các em còn lựa chọn thể hiện các ca khúc “Cả nước không ưa em”, “Phòng chống Corona” để nói về sự chung tay, quyết tâm chiến thắng dịch Covid-19.
Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng ban tổ chức cuộc thi-đánh giá: Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đoàn viên, thanh niên khối trường học. 11 video clip lọt vào vòng chung kết được đầu tư kỹ về nội dung, hình ảnh, có ý tưởng, phù hợp với ca từ và giai điệu của ca khúc, đặc biệt có nhiều ca khúc do học sinh sáng tác.
Các video clip này được đăng tải và triển khai bình chọn trên trang Facebook “Đoàn-Đội trường học tỉnh Gia Lai”. Dựa vào số lượt thích, chia sẻ, cùng sự đánh giá của Ban giám khảo là cơ sở Ban tổ chức lựa chọn trao giải các video clip tốt nhất. Cuộc thi nhằm mục đích khơi dậy, vun đắp niềm tự hào về truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương, đất nước và tổ chức Đoàn trong mỗi đoàn viên, thanh niên.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

Người kể chuyện An Toàn bằng rượu sim

(GLO)- Những ngày tháng 8, núi rừng An Toàn tím biếc sắc quả sim chín. Từ nguồn nguyên liệu này, chị Đỗ Thị Thu Thảo (chủ cơ sở An Mộc Thảo, xã An Hòa) đã xây dựng thương hiệu rượu SimMo8, kết tinh giữa thiên nhiên, tri thức bản địa và hành trình trở về của người con quê hương.

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

Sản phẩm thủ công rực sắc màu hướng về Quốc khánh

(GLO)- Những chiếc kẹp tóc, móc khóa làm bằng len, sản phẩm thêu hay túi cỏ bàng mộc mạc được bàn tay những người thợ thủ công tỉ mỉ điểm tô sắc đỏ rực rỡ. Những món đồ giản dị ấy khi bày bán đã góp thêm sắc màu Quốc Khánh 2-9, gửi gắm tinh thần đoàn kết và niềm hân hoan của người dân Gia Lai.

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

Lan tỏa tuổi trẻ sống đẹp trên mạng xã hội

(GLO)- Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh đã và đang lan tỏa những hành động tử tế, nghĩa cử cao đẹp trên mạng xã hội, khơi dậy tinh thần sống đẹp, góp phần tạo nên “lá chắn” hữu hiệu trước những thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

Khởi nghiệp với sen Đa Lộc trên đất Tuy Phước

(GLO)- Từ một kỹ sư ngành viễn thông, năm 2022, anh Võ Minh Sang (SN 1989) quay trở về Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) để khởi nghiệp với giống hoa sen Đa Lộc. Vạn sự khởi đầu nan, anh đã từng bước chinh phục và phát triển kinh tế ổn định với giống hoa này ngay trên mảnh đất quê hương.

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

Bộ đội xuất ngũ chọn nghề phù hợp, mở lối tương lai

(GLO)- Theo quy định tại Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT, kể từ năm 2025, chương trình đào tạo lái xe hạng B, C1 không đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, do đó, bộ đội xuất ngũ không được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nếu đăng ký học nghề lái xe.