Cuộc thi "Đại sứ văn hóa đọc": Lan tỏa ánh sáng tri thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp nối thành công của cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tổ chức lần thứ nhất năm 2019, Thư viện tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức cuộc thi lần thứ 2 với mong muốn lan tỏa ánh sáng tri thức đến đông đảo học sinh, khuyến khích các em nuôi dưỡng tình yêu với sách và hình thành thói quen đọc sách.
Lan tỏa ánh sáng tri thức
Sau hơn 5 tháng triển khai, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” lần thứ 2 đã nhận được hơn 14.506 bài dự thi của học sinh các cấp, trong đó 6.924 bài của 19 trường THPT, 4.344 bài của 33 trường THCS, 3.228 bài của 43 trường tiểu học-THCS thuộc các huyện, thị xã, thành phố.
Cuộc thi gồm 3 nội dung: chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức và cuộc sống của em; sáng tác một tác phẩm (câu chuyện hoặc bài thơ) nhằm khích lệ mọi người đọc sách; viết tiếp lời hoặc câu chuyện cho cuốn sách đã đọc. Ngoài ra, câu hỏi bắt buộc khá thú vị dành cho tất cả các học sinh là: “Nếu trở thành đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp gì để khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn?”.
Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh-cho biết: “Bộ đề thi có tính mở đã khuyến khích các em viết những cảm nhận, cảm xúc chân thực, phát huy khả năng viết văn, phát triển tư duy và thu nhận nhiều kiến thức bổ ích từ những “người thầy sách vở” làm hành trang cho cuộc sống”.
Bài dự thi của học sinh các cấp trình bày nhiều suy nghĩ, cảm nhận, ý tưởng cá nhân độc đáo, sáng tạo. Đa số các em chọn đề thi số 1 với trên 13.700 bài thi ở nội dung này. Chọn giới thiệu cuốn sách đã làm thổn thức trái tim nhiều thế hệ bạn đọc “Totto chan bên cửa sổ” của nhà văn Kuroyanagi Tetsuko, em Phạm Thảo Nguyên (Trường THPT chuyên Hùng Vương) thêm một lần nữa lay động cảm xúc của bạn đọc khi viết về cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật Bản sau thế chiến thứ II.
Nguyên bày tỏ: “Em đã rung động ngay lần đầu đọc cuốn sách này. Đây không đơn thuần là một câu chuyện đầy tính nhân văn khiến ta không nén nổi nụ cười, như một chiếc ống nhòm hướng về tuổi thơ trong sáng mà còn cho ta cái nhìn bao quát hơn về một nền giáo dục Tomoe tuyệt vời. Trong sâu thẳm trái tim mỗi người vẫn mong muốn có một mẫu hình trường học như Trường Tomoe và phương pháp giáo dục “lắng nghe trẻ em” của thầy Kobayashi”.
Bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh: Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” lần thứ 2 không chỉ nhận được sự hưởng ứng tích cực của học sinh mà còn của phụ huynh, các thầy-cô giáo quan tâm, ủng hộ. Cùng với đó, cuộc thi góp phần thực hiện hiệu quả đề án phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn đến 2030.

Một học sinh khác của Trường THPT chuyên Hùng Vương, em Nguyễn Phan Phương Thảo lại chọn giới thiệu cuốn sách “Lời chia tay đẹp nhất thế gian” của nữ nhà văn Noh Hee Kyung với lý do: “Đời người có vô vàn những nuối tiếc, song có lẽ điều khiến chúng ta ân hận nhất chính là thờ ơ trước tình cảm của gia đình, của mẹ. Tác phẩm như một sự nuối tiếc, gieo vào lòng bạn đọc những trăn trở, suy ngẫm và khơi dậy sự quan tâm, yêu thương đối với người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời chúng ta, để khi chia tay mẹ, đó sẽ là “Lời chia tay đẹp nhất thế gian”.

Trao giải cho các “Đại sứ văn hóa đọc” lần thứ nhất năm 2019. Ảnh: M.C
Trao giải cho các “Đại sứ văn hóa đọc” lần thứ nhất năm 2019. Ảnh: M.C
Theo bà Nguyễn Thị Thủy, các em chọn giới thiệu sách với nhiều nội dung, thể loại, nhưng nhìn chung đều là những cuốn sách có nội dung nhân văn, hướng tâm hồn con người tới những giá trị nhân bản cốt cõi, từ đó hình thành lối sống, suy nghĩ và hành động đẹp. Thành công của cuộc thi không chỉ lan tỏa tri thức đến các em học sinh, mà từ thói quen đọc sách sẽ góp phần xây dựng nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn, hướng các em tới những giá trị chân, thiện, mỹ.
Sách là bạn thân
Ở bậc THPT, nếu Trường THPT chuyên Hùng Vương có nhiều thí sinh đạt giải nhất cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020 thì Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) lại 2 năm liên tiếp có số lượng học sinh tham gia nhiều nhất với số lượng bài dự thi là 1.592 bài. Cô Trần Thị Hồng Uyên-Tổ trưởng Tổ Ngữ văn-cho biết: Để đạt được kết quả trên, ngay khi triển khai cuộc thi, nhà trường đã hướng dẫn cho các em cách triển khai với bố cục và nội dung chặt chẽ, rõ ràng. Nhà trường khuyến khích các em coi sách là bạn, viết ra những cảm nhận, cảm xúc chân thực về cuốn sách đã đọc.
“Cuộc thi triển khai ngay trong thời điểm học sinh phải nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà trường phải sử dụng các trang mạng xã hội để kêu gọi, khuyến khích học sinh tham gia. Khi chúng tôi chấm ở cấp trường, có nhiều bài thi ý tưởng rất hay, độc đáo nhưng kỹ năng viết chưa tốt, triển khai chưa rõ ràng, chúng tôi sẽ giúp các em khắc phục trong các cuộc thi khuyến đọc khác”-cô Uyên cho hay.
Cô Uyên cho biết thêm, để truyền cảm hứng cho học sinh đọc sách, nhà trường đã có những cuộc thăm dò để biết mong muốn thực sự của các em về không gian đọc. “Chúng tôi đặt ra câu hỏi cho các em là vì sao hiện nay học sinh lại ít đọc sách, phân tích nguyên nhân vì sao. Bản thân các em muốn đọc loại sách gì để tiếp nhận tri thức ở những lĩnh vực nào, để làm gì. Ý kiến của các em sẽ được chúng tôi tập hợp lại để tìm hướng cải tạo, củng cố thư viện nhà trường sao cho phong phú hơn, đáp ứng được nguyện vọng của học sinh, từ đó giúp các em hình thành thói quen hữu ích ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Qua 2 năm triển khai cho học sinh tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc”, chúng tôi cũng đã tiếp nhận khá nhiều ý tưởng khuyến đọc sáng tạo, thú vị của các em, mong muốn về một không gian đọc truyền cảm hứng. Dựa trên những ý tưởng đó, nhà trường sẽ cố gắng để tạo ra một không gian đọc sách phần nào đáp ứng được nguyện vọng của học sinh”-cô Uyên chia sẻ.
Mặc dù thời gian phát động và tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” không dài, lại vào thời điểm học sinh nghỉ học để phòng-chống dịch Covid-19, nhưng các trường học đã hưởng ứng nhanh, cho thấy sự quan tâm rất lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo đối với văn hóa đọc trong nhà trường.
MINH CHÂU

Có thể bạn quan tâm

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

Hòa hợp văn hóa, cùng chung chí hướng

(GLO)- 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) hợp nhất là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển vùng Duyên hải-Tây Nguyên. Cùng với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội…, văn hóa nghệ thuật cũng được công chúng hết sức quan tâm.

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Nguyễn Nhật Ánh: Người làm vườn

Tôi không phải một dịch giả chuyên nghiệp - mào đầu vậy hoàn toàn không phải để biện hộ cho những sơ suất, sai sót và thô lậu mà bất cứ ai khi chạm tay vào việc dịch nói riêng, việc chữ nghĩa nói chung, dẫu là tay thuận hay tay ngang, đều phải đối mặt và chịu trách nhiệm.

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Khẳng định vị thế là cơ quan báo chí chủ lực

Để chào đón thời khắc đặc biệt của đất nước, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ cao cả với vai trò, vị thế là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thực hiện nhiệm vụ mà người đứng đầu hệ thống Mặt trận đã tin tưởng giao phó; kể từ tháng 7.2025, Báo Đại đoàn kết ra mắt ấn phẩm Tinh hoa Việt bộ mới.

default

Địa phận Phủ Hoài Nhơn được xác lập năm Hồng Đức thứ 2 (1471), là miền “viễn châu” khá rộng; sau hơn 550 năm, vùng đất rộng lớn lúc ban đầu được phân chia thành nhiều tỉnh thuộc Nam Trung bộ và Bắc Tây Nguyên. 
Pleiku, miền nhớ...

Pleiku, miền nhớ...

(GLO)- Nếu tính từ dấu mốc ký Nghị định Toàn quyền Đông Dương thành lập đại lý hành chính Pleiku thuộc tỉnh Kon Tum ngày 24-5-1925, Pleiku với ý nghĩa một địa danh cả về cách đọc và cách viết đã ra đời và tồn tại đến ngày nay đã được 100 năm.

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Ðại ngàn nối liền những niềm vui

Trong ngôi nhà sàn dưới chân núi ở làng K8, xã Vĩnh Sơn (huyện Vĩnh Thạnh), Nghệ nhân nhân dân Ðinh Chương nở nụ cười sảng khoái, hồ hởi nói: “Bà con trong làng đang trông chờ ngày 1.7.2025, để không chỉ núi liền núi, sông liền sông mà đồng bào Bana ở hai tỉnh trước đây sẽ về chung mái nhà tỉnh Gia Lai mới”.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Tổng Bí thư Tô Lâm dự khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp”

Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1.7.1915 – 1.7.2025), sáng 29.6, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Triển lãm “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Cuộc đời và sự nghiệp” nhằm tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Văn Linh đối với Đảng, đất nước và nhân dân. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và cắt băng khai mạc Triển lãm.
null