Cung ứng hàng hóa phục vụ mua sắm Tết: Cần quan tâm đến người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bộ, ngành và các địa phương cung ứng hàng hóa cho người dân sắm Tết, đặc biệt là tại các vùng bị thiệt hại do bão, lũ, khó khăn.

Các doanh nghiệp, siêu thị đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân sắm Tết. Ảnh: Vũ Long
Các doanh nghiệp, siêu thị đã chủ động nguồn hàng phục vụ người dân sắm Tết. Ảnh: Vũ Long


Bình ổn giá, quan tâm đến người nghèo

Theo Bộ Công Thương, phục vụ nhu cầu mua sắm cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán 2021, các địa phương cần chú ý đến đối tượng là người nghèo. Đặc biệt là người dân tại các tỉnh miền Trung vừa trải qua lũ lụt, rất khó khăn, chưa khôi phục được sản xuất.

Theo đó, cần tổ chức các chuyến bán hàng về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, chuẩn bị tốt nguồn hàng chính sách, hàng hỗ trợ và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, mặt hàng phục vụ người dân mua sắm Tết, đặc biệt là người dân các vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Dự báo nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng cao, Sở Công Thương Hà Nội đã chủ động nguồn hàng, đặc biệt là các mặt hàng có khả năng tăng sức mua trong dịp cuối năm như: Nông sản khô: Tăng từ 25-33% so với bình thường; xăng dầu: Tăng khoảng 20%; hoa cây cảnh: Tăng khoảng 25-35%...

“Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng, ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn Hà Nội khoảng 39.400 tỉ đồng, tăng khoảng 5% so với Tết Nguyên đán 2020. Trong mọi trường hợp, ngành công thương sẽ chủ động điều phối, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ khiến giá tăng” – Bà Trần Thị Phương Lan – Phó Giám đốc phụ trách Sở Công Thương Hà Nội cho biết.

Sở Công Thương Hà Nội cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng cũng như chủ động kế hoạch đưa hàng hóa phục vụ Tết tại các khu công nghiệp, các vùng nông thôn, khu vực xa trung tâm... để người dân ngoại thành cũng có thể sắm Tết đầy đủ, ấm cúng.

Tại Bắc Giang, các doanh nghiệp, thương nhân trên địa bàn tỉnh chuẩn bị khoảng hơn 1.800 tấn gạo, đỗ các loại; khoảng gần 2.500 tấn bánh, kẹo, đường, mứt, càphê, chè; hơn 2.150 tấn dầu ăn, nước mắm, mì chính, hạt nêm; gần 11.000 tấn thịt, rau, củ quả; 90.000 m³ xăng dầu… với tổng giá trị hàng hóa khoảng gần 3.000 tỉ đồng để phục vụ Tết.

TPHCM cũng đã chuẩn bị lượng hàng hóa cho 2 tháng Tết với tổng kinh phí gần 20.000 tỉ đồng, trong đó nguồn hàng bình ổn giá trên 7.100 tỉ đồng. Các mặt hàng thiết yếu được chuẩn bị với số lượng lớn, như: Gạo 3.943,2 tấn, thịt gia súc: Trên 5.594,4 tấn, thịt gia cầm: Trên 7.4800 tấn, trứng gia cầm: 67,9 triệu quả...

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, từ nhiều năm qua, chương trình bình ổn thị trường do ngành công thương TPHCM và các doanh nghiệp như: Co.opmart, Co.opXtra, Satra, Aeon - Citimart, BigC… phối hợp, cam kết giữ ổn định giá.

UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến giao nguồn vốn hỗ trợ 7 tỉ đồng về UBND các huyện, thành phố theo nhu cầu đăng ký của địa phương để thực hiện chương trình bình ổn giá. Thành phố Vũng Tàu cũng đã đưa ra 4 giải pháp để góp phần cân đối cung cầu hàng hóa, ổn định giá thị trường.

 

Dự báo nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng cao. Ảnh: Vũ Long
Dự báo nhu cầu mua sắm Tết của người dân tăng cao. Ảnh: Vũ Long


Các địa phương khác trên cả nước... cũng đã hoàn tất kế hoạch sản xuất, dự trữ, cung ứng hàng hoá thiết yếu để phục vụ cho nhu cầu mua sắm trong dịp Tết, đặc biệt là các khu vực nông thôn, vùng có nhiều công nhân, lao động nghèo.

Quan tâm tạo sinh kế cho người dân

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), để phục vụ nguyên liệu, con giống cho địa phương sản xuất, chủ động nguồn hàng phục vụ Tết, Bộ đã trao tặng 1.100 con gia cầm; 300 tấn thức ăn chăn nuôi; 740 triệu tiền thuốc thú y; 1.500 con cá các loại như: Trắm, rô phi; cá chép bố mẹ đã sẵn sàng sinh sản vào đầu năm 2021 với khoảng 15-16 triệu con giống cho nông dân… Tổng giá trị của đợt chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ lần này gần 1,2 tỉ đồng.

Được biết, hiện tại nhiều tổ chức, cá nhân vẫn tham gia vào các chương trình vận động đóng góp tiền và hiện vật để hỗ trợ người dân miền Trung ổn định sản xuất, kinh doanh. Chính quyền các cấp đang nỗ lực chăm lo, không để gia đình nào không có Tết.

 

http://https://laodong.vn/kinh-te/cung-ung-hang-hoa-phuc-vu-mua-sam-tet-can-quan-tam-den-nguoi-ngheo-858088.ldo

Theo Vũ Long (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vào top công ty tốt nhất thế giới

Vingroup vừa được vinh danh là một trong những công ty tốt nhất thế giới - World's Best Companies - do Tạp chí TIME bình chọn. Đây cũng là doanh nghiệp VN đầu tiên và duy nhất có tên trong bảng xếp hạng danh giá toàn cầu này.

Khu triển lãm sản phẩm của các doanh nghiệp Gia Lai tại Hội chợ CAEXPO 2025 (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).

CAEXPO 2025: Cơ hội để nông sản Gia Lai xuất ngoại

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-9, 8 doanh nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tham gia Hội chợ Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 22 (CAEXPO 2025). Đây là “cơ hội vàng” để nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế thông qua việc quảng bá hàng hóa, tìm kiếm đối tác và mở rộng xuất khẩu.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

Tín chỉ carbon - “Đòn bẩy” phát triển kinh tế xanh

(GLO)- Trước đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn CT Group về việc thí điểm các dự án tín chỉ carbon tại tỉnh, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Nguyễn Văn Hoan-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về cơ hội và thách thức phát triển thị trường này.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null