Công viên nước Minh Thành (Tây Sơn): Điểm bơi lội, vui chơi thú vị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năm 2017, Công ty TNHH Minh Thành (TP Quy Nhơn) đã đầu tư hơn 31 tỷ đồng để xây dựng công viên nước Minh Thành, kết hợp với khu vui chơi và cà phê tại khu vực bờ kè Phú Phong, huyện Tây Sơn. Với diện tích hơn 3.000 m², công viên này đã trở thành điểm đến lý tưởng thu hút đông đảo người dân từ Tây Sơn và các huyện lân cận.

Hoạt động dạy và học bơi tại công viên nước Minh Thành. Ảnh: ĐINH NGỌC

Hoạt động dạy và học bơi tại công viên nước Minh Thành. Ảnh: ĐINH NGỌC

Công viên được chia thành hai khu vực chính: Khu vui chơi dành cho trẻ em với ba hồ bơi có độ sâu từ 0,8 m đến 1,2 m, cùng cầu trượt và máng trượt và khu hồ bơi dành cho người lớn với độ sâu 1,5 m. Ngoài ra, công viên còn có khu vực cà phê, nơi người thân có thể thư giãn và quan sát con em mình vui chơi.

Ông Vũ Danh Xây, một người dân thị trấn Phú Phong, chia sẻ: “Trước khi có công viên nước, khu vực này chỉ là một bãi cỏ vắng vẻ. Từ khi công viên được xây dựng, khu phố nhỏ này đã trở nên sôi động và nhộn nhịp hẳn lên. Tôi thường đưa cháu đến đây vào những ngày hè để cháu làm quen với môn bơi lội”.

Dù nhà cách công viên hơn 16 km, anh Bùi Thanh Hải, xã Tây Thuận, vẫn thường xuyên đưa con đến công viên nước Minh Thành. Anh Hải cho biết: “Giá vé tại công viên rất hợp lý. Cơ sở vật chất khang trang, an ninh được đảm bảo và nước được thay sạch sẽ định kỳ. Đây là điểm đến yêu thích của các em nhỏ vào mùa hè và cũng là nơi lý tưởng cho khách du lịch vui chơi, giải trí”.

Chủ đầu tư công viên, anh Nguyễn Cao Trí, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh và bổ ích, góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em. Đó là lý do chúng tôi đầu tư nguồn lực lớn để xây dựng công viên. Hiện tại, nhiều người đã đăng ký tham gia các lớp học bơi tại đây, do các giáo viên trên địa bàn huyện giảng dạy”.

Ông Nguyễn Khắc Duy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm VH-TT-TT huyện Tây Sơn, nhận xét: “Phong trào bơi lội ở huyện đã phát triển mạnh mẽ từ khi công viên nước Minh Thành đi vào hoạt động. Nhờ vậy, tại Đại hội TDTT huyện Tây Sơn lần thứ VIII vừa qua, chúng tôi đã lần đầu tiên tổ chức thi đấu môn bơi lội, điều mà 7 kỳ đại hội trước đó không thực hiện được do số lượng vận động viên đăng ký quá ít”. 

ĐINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Karate Gia Lai sẵn sàng trước “trận đánh lớn”

Karate Gia Lai sẵn sàng trước “trận đánh lớn”

(GLO)- Karate là một trong những môn võ thế mạnh của thể thao Gia Lai được đầu tư trọng điểm. Các võ sĩ của tỉnh đang bước vào guồng quay tập luyện tích cực nhằm hướng tới “trận đánh lớn” là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Tranh cãi visa phủ bóng đen lên World Cup 2026

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Palestine (PFA) Jibril Rajoub cho biết ông vẫn đang chờ được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để tham dự các hoạt động của World Cup 2026 cùng lãnh đạo các liên đoàn bóng đá quốc gia khác trên thế giới.

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi phong trào

Tìm kiếm nhân tố mới từ sân chơi bóng đá phong trào

(GLO)- Những ngày này, các đội bóng tham dự Ngày hội bóng đá học sinh Festival hè năm 2026 - tranh Cúp Yadea Duy Đức đang tích cực hoàn thiện khâu chuẩn bị. Sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ trẻ, hứa hẹn mang đến những trận đấu hấp dẫn, sôi nổi và giàu cảm xúc trong dịp hè năm nay.

Tạo động lực phát triển thể thao bền vững

Tạo động lực phát triển thể thao bền vững

(GLO)- Nghị quyết 23/2026/NQ-HĐND ngày 24-4-2026 của HĐND tỉnh Gia Lai quy định về chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được xem là chính sách có mức đầu tư lớn nhất từ trước đến nay dành cho thể thao của tỉnh.

null