Công ty Điện lực Gia Lai khẩn trương hoàn thành các công trình điện trước mùa mưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai được giao gần 160,2 tỷ đồng để đầu tư xây dựng một số công trình nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện tại, Công ty đã triển khai đồng loạt nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão.

 Công ty Điện lực Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình điện trước mùa mưa. Ảnh: Hà Duy
Công ty Điện lực Gia Lai đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các công trình điện trước mùa mưa. Ảnh: Hà Duy

Ông Phạm Anh Cường-Trưởng phòng Quản lý đầu tư (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: Với gần 160,2 tỷ đồng được giao trong năm 2021, Công ty triển khai đầu tư 51 công trình, trong đó có 6 công trình lưới điện 110 kV, 38 công trình lưới điện trung, hạ áp và 7 công trình phục vụ sản xuất.

Cũng theo ông Cường, sau khi dự án được phê duyệt, Công ty nhanh chóng tổ chức đấu thầu và giao nhiệm vụ thi công xây lắp cho các nhà thầu. Đối với những công trình giao cho các Điện lực cấp huyện tự thực hiện thì từng đơn vị chủ động lập phương án chi tiết. Song song đó là lập kế hoạch đăng ký cắt điện hợp lý để tận dụng tối đa hiệu quả của công tác sửa chữa điện nóng (Hotline) và giao nhiệm vụ quản lý, giám sát cụ thể đến từng cá nhân trong đơn vị.

Là đơn vị thi công Dự án hoàn thiện lưới, chống quá tải lưới điện khu vực Bắc Pleiku năm 2021, ông Võ Văn Thi-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trường Thi Gia Lai-cho hay: “Khi bắt đầu triển khai thi công, chúng tôi đã sớm làm việc cụ thể với các Điện lực để thống nhất lịch cắt điện tổng thể cho toàn công trình cũng như tiếp nhận vật tư. Đồng thời, chúng tôi chủ động phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện để giải quyết vướng mắc liên quan đến mặt bằng thi công. Nhờ sự phối hợp đồng bộ mà công tác thi công diễn ra rất thuận lợi”.

Điện lực huyện Chư Prông được giao nhiệm vụ sửa chữa, nâng cấp lưới điện khu vực xã Ia Mơr, Đồn Biên phòng Ia Mơr và Đồn Biên phòng Ia Lốp với tổng vốn đầu tư hơn 3,2 tỷ đồng. Từ ngày 17 đến 25-3, Điện lực Chư Prông đã hoàn thành thay thế hơn 12,6 km đường dây trung áp từ dây nhôm trần sang dây cáp nhôm lõi thép chống thấm bọc XLPE 24 kV, thay 382 sứ cách điện đứng, 27 bộ xà chất lượng kém, lắp chụp đầu cột 28 vị trí, cấy mới 20 cột trung áp dưới đường dây...

Điện lực Chư Prông thi công đường dây cấp điện cho các Đồn Biên phòng. Ảnh: Hà Duy
Điện lực Chư Prông thi công đường dây cấp điện cho các Đồn Biên phòng. Ảnh: Hà Duy


Thiếu tá Nguyễn Trường Giang-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Mơr-phấn khởi: “Thời gian qua, ngành Điện lực cung cấp điện an toàn, liên tục, góp phần vào công cuộc bảo vệ an ninh biên giới”.

Để kiểm soát chất lượng công trình, đơn vị chủ đầu tư chú trọng ngay khâu đầu tiên là lựa chọn vật tư thiết bị. Số lượng, chủng loại, tài liệu kỹ thuật của vật tư thiết bị luôn được kiểm tra, kiểm soát kỹ lưỡng trước khi lắp đặt. Cán bộ làm công tác giám sát có mặt thường xuyên tại hiện trường để giám sát thi công, kiểm tra vật liệu thiết bị được sử dụng, bảo vệ môi trường...

Bên cạnh đó, tiến độ tổng thể và kế hoạch thi công chi tiết hàng tuần, hàng tháng được quản lý, theo dõi cũng như đánh giá định kỳ hoặc đột xuất. Đặc biệt, công tác an toàn lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị thi công phải ký cam kết an toàn lao động và nhân sự trong quá trình thi công đúng như trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết.

“Đến hết quý I-2021, có 23 công trình được triển khai thi công, 15 công trình đang lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và 9 công trình đang làm hồ sơ quyết toán. Chúng tôi đang tiếp tục đôn đốc để các công trình sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc hoàn thiện lưới điện tỉnh nhà không chỉ để cấp điện phục vụ đời sống của người dân mà còn góp phần thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh”-ông Phạm Anh Cường thông tin.

 

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

Ðẩy mạnh giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia: Tạo động lực phát triển

(GLO)- Giải ngân vốn của chương trình mục tiêu quốc gia tốt sẽ tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là ở những vùng kinh tế còn khó khăn. Vì thế, càng về cuối năm các địa phương trong tỉnh Gia Lai càng khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân dòng vốn này.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Người trẻ “làm mới” hồn quê

E-magazine Người trẻ “làm mới” hồn quê

(GLO)-Từ những nguyên liệu, món ăn gắn liền với ký ức quê nhà, nhiều người trẻ đang nỗ lực “lên đời” sản vật truyền thống bằng cách làm mới: sáng tạo trong cách làm, ứng dụng công nghệ, quảng bá linh hoạt, với khát vọng đưa hương vị quê vươn xa.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

null