Công ty 74 đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)-Sáng 8-3, Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập công ty và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

z6385934190622-9ad295af6d111dfc2b75da8d9c5ac0b3.jpg
Đồng chí Dương Mah Tiệp phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15 cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 15, cấp ủy, chính quyền địa phương và các thế hệ cán bộ, công nhân viên của Công ty 74 qua các thời kỳ. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 8-3-1975, tại xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc), Đoàn Mê Linh đơn vị tiền thân của Công ty 74 được thành lập. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc vì miền Nam thân yêu, 1.500 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị là những người con của đất Tổ Vua Hùng hăng hái lên đường vào chiến trường Tây Nguyên.

z6385954747477-5c911a5b730bf0ed335d009d3441d2af.jpg
Công ty 74 đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đơn vị đã triển khai nhiệm vụ huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn, rà phá bom mìn, gắn bó mật thiết với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, đẩy mạnh tăng gia sản xuất. Bằng nghị lực phi thường, lấy sức người để thắng thiên nhiên, với sự kiên trì, bền bỉ, với dụng cụ thô sơ là lấy dao làm cưa, lấy búa làm đục, chỉ trong 2 năm (1975, 1976) cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị đã khai hoang được 1.200 ha đất trồng cây lương thực, thực phẩm, hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm, ngăn suối, đắp đập thành ao nuôi cá, xây dựng doanh trại bằng tranh, tre, nứa, lá, bảo đảm ổn định sinh hoạt, đời sống từng bước được cải thiện. Đầu năm 1977, đơn vị được giao nhiệm vụ trồng cao su. Đến năm 1980, đơn vị đã trồng hơn 1.200 ha cao su.

z6385962689563-dfe10db894ead90f4fbd769a08672fa6.jpg
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Ngày 22-4-1996, Bộ Quốc phòng ra quyết định đổi tên Nông trường 703 thành Công ty 74, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, xây dựng dân cư xã hội trên địa bàn. Ngày 1-12-2011, Công ty 74 đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên 74 thuộc Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15).

Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành, đơn vị đã 7 lần thay đổi phiên hiệu, tách và sáp nhập, tổ chức biên chế có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ “thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân”. Hiện nay, Công ty đứng chân trên địa bàn 24 thôn, làng thuộc 7 xã, 1 thị trấn của 3 huyện (huyện Đức Cơ và Ia Grai, tỉnh Gia Lai; huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Công ty bố trí 19 đội sản xuất trong nước xen kẽ với 24 thôn, làng hình thành 6 cụm, 18 điểm dân cư dọc tuyến biên giới.

z6385968890230-44637509cc9b8caa7ab2490a0591ec57.jpg
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đến nay, Công ty đang quản lý, chăm sóc, khai thác trên 7.000 ha cao su, sản lượng mủ cao su quy khô có năm đạt trên 7.000 tấn và hơn 12 ha cà phê, năng suất bình quân 16 tấn/ha. Đơn vị đã đầu tư xây dựng 355 km đường nhựa, bê tông, cấp phối phục vụ cho nhiệm vụ sản xuất và dân sinh; xây dựng 2 trường học phổ thông cơ sở và đã bàn giao cho ngành giáo dục; một trường mầm non đạt chuẩn quốc gia và một bệnh xá quân dân y kết hợp.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, đơn vị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân khu 5, Binh đoàn 15, UBND tỉnh Gia Lai tặng nhiều cờ thi đua; Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương Chiến công hạng nhì, 1 Huân chương Lao động hạng ba; 1 Huân chương Lao động hạng nhì. Đặc biệt, năm 2010 Công ty vinh dự đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động” và 1 cá nhân được tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” năm 2013.

z6385977436220-4188e52cd4d036cbab155d3f0a4183c2.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho lãnh đạo Công ty 74. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công ty 74 đã đạt được trong chặng đường 50 năm qua. Những đóng góp của Công ty đã góp phần phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn biên giới. Đặc biệt là mô hình “gắn kết hộ” được công ty xây dựng đã trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào “dân vận khéo” của tỉnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Công ty có nhiều giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, giúp đỡ địa phương xây dựng hệ thống chính trị.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (8-3), Công ty 74 được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Chủ tịch UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho Công ty vì đã có thành tích trong lao động sản xuất góp phần xây dựng địa phương vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhiều lĩnh vực tại Gia Lai

Các doanh nghiệp đề xuất đầu tư nhiều lĩnh vực tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 15-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã làm việc với đại diện KDI Group và Tập đoàn Tô Thương (Trung Quốc) đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực hạ tầng, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục STEM và AI.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Trước hiện tượng giếng khoan phun cột khí và nước cao ở Gia Lai, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu địa phương triển khai phương án bảo vệ, tận thu nguồn khí CO2

Lập phương án thu hồi, tận thu nguồn khí CO2

(GLO)- Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa có văn bản hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai về việc thu hồi, tận thu khí CO2 phát hiện trong quá trình khoan nước tại địa phương.

Các mô hình trình diễn giống cây trồng mới chịu hạn và kháng bệnh đang được Trung tâm Khuyến nông triển khai rộng khắp các xã vùng khó khăn.

Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

null