Công ty 715 thi thợ giỏi khai thác mủ cao su

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 1-11, Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2022.
Các đội tham gia hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2022. Ảnh: R'Ô HOK
Các đội tham gia hội thi thợ giỏi khai thác mủ cao su năm 2022. Ảnh: R'Ô HOK
Tham dự hội thi có 45 tuyển thủ, đại diện cho  953 thợ cạo mủ thuộc 11 đội sản xuất của Công ty. Theo đó, các tuyển thủ thực hiện 4 nội dung gồm: dụng cụ, tốc độ, lý thuyết và thực hành. Về phần thi lý thuyết, thí sinh trả lời các câu hỏi về kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su. Trong phần thi thực hành, các thí sinh phải thực hiện cạo 100 cây trong thời gian 20 phút, vừa cạo nhanh, nhưng phải bảo đảm đúng kỹ thuật.
Các Đội sản xuất nhận giải thưởng tại hội thi.Ảnh: R'Ô HOK
Các Đội sản xuất nhận giải thưởng tại hội thi. Ảnh: R'Ô HOK
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã tặng danh hiệu “Bàn tay vàng” cho tuyển thủ Nguyễn Trọng Bảo (Đội sản xuất số 2), giải nhất thuộc về tuyển thủ Nguyễn Duy Cảnh (Đội sản xuất số 4), 2 giải nhì thuộc về tuyển thủ Hoàng Văn Trung (Đội sản xuất số 3) và Phạm Xuân Kiên (Đội sản xuất số 5 ). Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các tuyển thủ. Về tập thể, giải nhất thuộc về Đội sản xuất số 19, giải nhì thuộc về Đội sản xuất số 5. Ngoài ra, Ban tổ chức đã khen thưởng phong trào “Luyện tay nghề” năm 2022 cho 2 tập thể (Đội sản xuất số 6 và Đội sản xuất số 18), 11 cá nhân của 11 Đội sản xuất tham dự hội thi.
Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào “Luyện tay nghề-thi thợ giỏi” sâu rộng trong đội ngũ thợ khai thác mủ cao su, hoàn thiện và nâng cao trình độ kỹ năng cho người thợ cạo. Từ đó, giữ vững năng suất, sản lượng, chất lượng vườn cây, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất giữa các đơn vị toàn Công ty, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.
R’Ô HOK

Có thể bạn quan tâm

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

Ông ba Bông “vác tù và hàng tổng”

(GLO)- “Cứ việc gì đem lại lợi ích cho bà con thì làm thôi”-một câu nói nhẹ tênh nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng của ông Trần Đình Bông (thôn 3, xã Nam Yang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai).
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.