Công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung: Khó khăn từ nhiều phía

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các huyện phải có ít nhất 1 công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp (tiêu chí 7.4). Tuy nhiên, đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn chưa có địa phương nào xây dựng được công trình này.

Theo kế hoạch, Chư Sê phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, huyện gặp khó ở nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí 7.4 về “Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung áp dụng biện pháp phù hợp, ít nhất 1 công trình”.

Bà Phùng Thị Hà-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện-cho hay: Qua rà soát quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, quy hoạch nông thôn mới 14 xã, quy hoạch xây dựng thị trấn Chư Sê đến năm 2030, huyện chưa quy hoạch quỹ đất dành cho công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Nguyên nhân là các quy hoạch trên được phê duyệt trước khi các sở, ban, ngành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư lớn vì bên cạnh xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt có công suất 200 m3/ngày đêm trở lên cho cụm dân cư còn phải đầu tư hạ tầng thu gom nước thải sinh hoạt đấu nối hệ thống thu gom nước thải của các hộ dân. Ngoài ra, huyện phải có đơn vị quản lý công trình, vận hành công trình ổn định trong thời gian tối thiểu 1 năm và các hộ dân tham gia đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải phải có cam kết chi trả phí dịch vụ thu gom và xử lý nước thải, song hiện nay chưa có đơn giá phí dịch vụ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, chưa có địa phương nào trong tỉnh xây dựng được công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Ảnh: N.H

Đến nay, chưa có địa phương nào trong tỉnh xây dựng được công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Ảnh: N.H

Tương tự, huyện Đak Pơ cũng chưa triển khai được tiêu chí số 7.4 vì gặp khó về nguồn vốn đầu tư. Ông An Đỗ Bình Nguyễn-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện-cho biết: Hiện nay, nước thải sinh hoạt của các hộ dân được thải ra hệ thống đường ống, cống thoát chung của khu vực. Qua khảo sát, thị trấn Đak Pơ có hạ tầng phù hợp để triển khai đầu tư công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, đặc biệt là địa bàn cơ bản đã hoàn thiện hệ thống kênh mương thu gom nước thải trong khu dân cư để đấu nối đưa về công trình xử lý nước thải tập trung. Tuy nhiên, đây là mô hình mới và trên địa bàn tỉnh chưa có mô hình nào để học tập nên huyện chưa có nhiều kinh nghiệm trong lựa chọn mô hình phù hợp. Ngoài ra, huyện cũng gặp khó khăn về nguồn kinh phí xây dựng công trình này.

Mặc dù đã bố trí được nguồn vốn đầu tư nhưng huyện Ia Grai cũng gặp nhiều khó khăn trong xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thái Anh Tuấn thông tin: Ngày 31-5-2023, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND huyện giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn thực hiện các nội dung trên là hơn 252 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tại thị trấn Ia Kha là 8,792 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2024-2025. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng công trình gặp khó khăn do đây là mô hình mới và thực tế hiện nay cơ sở hạ tầng của huyện để đầu tư hệ thống xử lý nước thải chưa đồng bộ giữa hệ thống đường giao thông, mương thoát nước và hệ thống đấu nối từ các hộ gia đình. Do đó, huyện đang tiếp tục tham khảo để chọn mô hình phù hợp; đồng thời, tiếp tục khảo sát thiết kế để từng bước đầu tư xây dựng phù hợp để khi đi vào hoạt động đảm bảo đúng công năng xử lý nước thải sinh hoạt trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Quy hoạch đô thị để định hình bản sắc và phát triển bền vững

Pleiku: Quy hoạch đô thị để định hình bản sắc và phát triển bền vững

(GLO)- Khai thác thế mạnh về điều kiện tự nhiên, cảnh quan môi trường để xây dựng đô thị có bản sắc riêng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ và các giá trị văn hóa bản địa là mục tiêu mà TP. Pleiku đang tập trung hướng tới thông qua các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.
Khẳng định thế và lực

Khẳng định thế và lực

Số liệu vừa được Cục Thống kê TP HCM công bố cho thấy bức tranh kinh tế-xã hội 8 tháng đầu năm 2024 của thành phố tiếp tục phục hồi-bao gồm sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, kim ngạch xuất nhập khẩu, giải ngân đầu tư công...
Cứu sông Ba chờ đến bao giờ?

Cứu sông Ba chờ đến bao giờ?

Hơn 1 triệu người dân các tỉnh Gia Lai, Phú Yên ngày đêm bức xúc, mong ngóng các bộ, ngành khắc phục "sai lầm thế kỷ" khi quy hoạch thủy điện An Khê - Ka Nak, trả lại nước cho sông Ba.
Chở đất lên núi

Chở đất lên núi

Sống trên núi, nhưng lại không có đất để san lấp các công trình, dự án, chủ đầu tư phải xuống các huyện miền xuôi mua đất với quãng đường vận chuyển hàng trăm ki lô mét. Nghịch lý này đang diễn ra ở các huyện miền núi Nghệ An.
Lợi cho dân, cần làm sớm

Lợi cho dân, cần làm sớm

Nếu chứng kiến niềm vui của người dân được trả lại quyền lợi bị treo theo các quy hoạch, các dự án lưu cữu ở khắp nơi, thì việc cấp sổ đỏ cho nhà tạm chắc chắn sẽ được đẩy nhanh, đẩy mạnh trong thời gian tới.
Phấn đấu đến năm 2050, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm đô thị mang tầm quốc tế

Năm 2050, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm đô thị mang tầm quốc tế

(GLO)- Đến năm 2050, xây dựng Bình Dương trở thành trung tâm đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc.

Nghiêm trị hành vi vẽ bậy

Nghiêm trị hành vi vẽ bậy

Việc Công an TP.HCM xử phạt hành chính và trục xuất 2 người nước ngoài vì không đăng ký tạm trú và vẽ bậy lên tường rào, cửa cuốn nhà dân là biện pháp cứng rắn nhằm giữ gìn mỹ quan đô thị.
Người nghèo thêm cơ hội an cư

Người nghèo thêm cơ hội an cư

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 100/CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (NƠXH). Trong đó, quy định rõ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH.
Con dốc đường Phù Đổng như chiếc võng nối hai chiếc "bát úp" phía đường Cách Mạng Tháng Tám và ngã ba Phù Đổng. Ảnh: Hà Duy

Giữ những chiếc “bát úp” để “định vị” Pleiku

(GLO)- Theo trang Mytour (một trang chuyên về du lịch khá uy tín) thì Pleiku là một trong 7 cao nguyên đẹp nhất Việt Nam. Một trong những nguyên nhân đó chính là địa hình núi đồi như những chiếc "bát úp" khiến “anh khách lạ đi lên đi xuống” rồi ngẩn ngơ nhớ mãi.