Công an tỉnh sơ kết mô hình dân vận khéo vì bình yên thôn, làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 28.5, CA tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết mô hình dân vận khéo với chủ đề “Kết nghĩa giữa CA các đơn vị, địa phương với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn toàn tỉnh.

Đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ CA) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: M.N

Đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ CA) phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: M.N

Dự hội nghị có Đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ CA), đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, đại diện CA các tỉnh lân cận, cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và già làng, người có uy tín trong các thôn, làng kết nghĩa. Đại tá Võ Đức Nguyện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị.

Hội nghị đánh giá, hơn 2 năm qua, mô hình đã được triển khai bài bản, hiệu quả. Trên nền tảng phong trào kết nghĩa đã có từ nhiều năm trước, cán bộ, chiến sĩ CA các đơn vị đã tích cực về cơ sở, thực hiện công tác dân vận gắn với giữ gìn an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tuyến núi.

Trong thời gian này, lực lượng CA đã tổ chức 293 buổi tuyên truyền pháp luật tại các thôn, làng, thu hút hơn 60.000 lượt người dân tham dự. Các nội dung pháp luật được lồng ghép khéo léo trong hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp bà con nâng cao nhận thức, từ bỏ hủ tục, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch và tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, CA tỉnh và các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, tặng gần 19.000 suất quà, nhu yếu phẩm và nhiều công trình hỗ trợ, với tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các hoạt động thiết thực như: Đỡ đầu học sinh khó khăn, khám bệnh phát thuốc miễn phí, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát... góp phần tạo dựng hình ảnh người chiến sĩ CA nhân dân gắn bó mật thiết với nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả mô hình dân vận khéo trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến thống nhất rằng: Để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả và bền vững, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, già làng, người có uy tín với lực lượng CA, đẩy mạnh xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh và không ngừng đổi mới cách thức tuyên truyền, vận động phù hợp với đặc điểm văn hóa - xã hội từng vùng đồng bào.

Hội nghị khẳng định, mô hình “Kết nghĩa dân vận khéo” đã và đang là thành trì vững chắc trên phòng tuyến an ninh ở địa bàn vùng cao của tỉnh, cần tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới nhằm góp phần đảm bảo An ninh tuyến núi vững chắc, là thành trì bất khả xâm phạm đối với các thế lực phản động, thù địch và các loại tội phạm.

Thừa ủy quyền Lãnh đạo bộ CA, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ CA) trao Bằng khen của Bộ cho tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện Mô hình. Ảnh: M.N

Thừa ủy quyền Lãnh đạo bộ CA, lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ CA) trao Bằng khen của Bộ cho tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong thực hiện Mô hình. Ảnh: M.N

Đại tá Trần Quý Trường, Phó cục trưởng cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cho biết: Mô hình dân vận khéo của CA tỉnh Bình Định là một trong 520 mô hình Dân vận khéo của toàn lực lượng CA nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, các địa bàn, đã và đang góp phần quan trọng trong việc giữ gìn cuộc sống bình yên và góp phần quan trọng tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ CA trong lòng nhân dân.

Lãnh đạo CA tỉnh tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ. Ảnh: M.N

Lãnh đạo CA tỉnh tặng hoa chúc mừng đội văn nghệ. Ảnh: M.N

Tại Hội nghị, 1 tập thể và 2 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện Mô hình đã được Bộ trưởng Bộ CA tặng Bằng khen.

MINH NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null