Công an huyện Krông Pa: Đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian gần đây, hoạt động tội phạm trên địa bàn huyện Krông Pa diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản. Trước tình hình đó, Công an huyện đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn án tội phạm và phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

 Công an huyện Krông Pa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: L.A
Công an huyện Krông Pa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: L.A

Mới đây, ngày 5-5, Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Thắng (21 tuổi) và Nguyễn Trọng Ngọc (20 tuổi, cùng trú tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 1 giờ ngày 29-4, Thắng rủ Ngọc cùng 2 đối tượng khác đột nhập vào nhà anh Nguyễn Văn Tâm (ở thôn 73, xã Chư Ngọc) lấy trộm 3 bao hạt điều khô có trọng lượng trên 200 kg, trị giá gần 7 triệu đồng. Nhận tin báo, qua công tác nghiệp vụ, chiều cùng ngày, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ Thắng và Ngọc. 2 đối tượng còn lại chưa đủ 16 tuổi nên được Cơ quan Điều tra giao lại cho gia đình quản lý giáo dục. Tại cơ quan Công an, Thắng khai nhận, do thấy chủ nhà sơ hở không trông coi tài sản nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng đêm tối, Thắng cùng đồng bọn đột nhập 2 lần vào nhà anh Tâm lấy được 3 bao hạt điều. Sau đó, các đối tượng bán được gần 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Trước đó, vào ngày 30-3, qua tin báo tố giác tội phạm của người dân, Công an huyện Krông Pa đã bắt giữ Ksor Bình (23 tuổi, trú tại xã Chư Gu, huyện Krông Pa) về hành vi cướp tài sản.

Chiều 23-3, Bình cùng Ksor Sơ Ôn (20 tuổi, trú cùng huyện), điều khiển xe mô tô đến mua hàng tại nhà bà Châu Thị Mến (trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa). Quan sát thấy hộp đựng tiền trên tủ hàng, lợi dụng bà Mến sơ hở trong lúc trả tiền thừa, Bình ôm hộp đựng tiền chạy ra xe mô tô do Ôn chờ sẵn tẩu thoát. Sau đó, 2 đối tượng chia nhau số tiền trên 1 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, Bình khai nhận thêm, cũng trong ngày 23-3, đối tượng đã thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của 1 người dân trên địa bàn huyện Krông Pa nhưng bất thành. Từ lời khai nạn nhân và qua trích xuất camera an ninh tại nơi xảy ra vụ việc, cơ quan Công an đã có đủ cơ sở để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ksor Bình.

Trực tiếp điều tra vụ việc, Trung úy Nguyễn Văn Thư-Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa, chia sẻ: “Vụ việc tuy đơn giản nhưng nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và với sự giúp đỡ của người dân, chúng tôi đã kịp thời bắt giữ đối tượng thực hiện 2 vụ cướp nói trên. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đang tiếp tục truy bắt đối tượng Ôn”.

Trao đổi về kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Trung tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa, cho biết: “Công an huyện đã thành lập 4 tổ công tác, mỗi tổ 12 đồng chí do lực lượng Cảnh sát Điều tra chủ trì, phối hợp với các lực lượng khác như: Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Cảnh sát Quản lý Hành chính, Công an xã-thị trấn, dân quân tự vệ... thường xuyên tuần tra đêm trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, tập trung tấn công tội phạm trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản và ngăn chặn thanh-thiếu niên tụ tập, đua xe gây mất an toàn giao thông… Lực lượng Công an mong người dân chủ động trong việc phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình và tích cực phối hợp với cơ quan Công an khi có vụ việc xảy ra”.

Lê Ánh

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa đã khám phá 12/12 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ phá án đạt 100%. Qua đó, bắt giữ hàng chục đối tượng, trả lại nhiều tài sản có giá trị cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null