Lực lượng Công an lập nhiều chiến công trong trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 2 tháng triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã lập nên nhiều chiến công xuất sắc, góp phần đem lại bình yên cho cuộc sống của nhân dân…

  Thuốc lá lậu bị thu giữ trong đợt cao điểm. Ảnh: L.A
Thuốc lá lậu bị thu giữ trong đợt cao điểm. Ảnh: L.A

Dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức ra quân tấn công trấn áp tội phạm (từ ngày 16-12-2016 đến 16-2-2017) nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các mặt công tác; phân công lực lượng bám nắm địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa và đấu tranh.

Sau 2 tháng tích cực triển khai đợt cao điểm, lực lượng Công an toàn tỉnh đã lập nhiều chiến công trên các mặt công tác. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội đã điều tra khám phá thành công 111/137 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn và mở rộng làm rõ thêm 16 vụ phạm pháp hình sự khác, đạt tỷ lệ phá án gần 84%, trọng án đạt 100%, bắt giữ 155 đối tượng, thu hồi 17 xe máy, 15 điện thoại di động các loại, hơn 116 lượng vàng và 911 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác trả cho người bị hại.

Cũng trong thời gian này, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ với 21 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 139 gói má túy các loại... Bên cạnh đó, công tác kiểm tra và xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quản lý kinh tế, môi trường, tội phạm buôn lậu, trốn thuế, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng được tăng cường. Trong đợt cao điểm, lực lượng Cảnh sát Kinh tế-Môi trường toàn tỉnh đã phát hiện 71 vụ vi phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; thu giữ hơn 128 m3 gỗ các loại, 85 m3 đá, 192 kg pháo nổ, 56.711 gói thuốc lá lậu, 528 chai rượu và thu giữ, tiêu hủy 4 con bò chết, 641 kg thịt động vật không có giấy tờ kiểm dịch. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cũng đã tiến hành kiểm tra 227 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện, xử phạt vi phạm 31 cơ sở, nhắc nhở 145 cơ sở. Cảnh sát khu vực, xây dựng phong trào và phụ trách xã cũng đã vận động cá biệt 3.567 trường hợp, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp 198 súng tự chế các loại; kiểm tra 157 cơ sở cho thuê lưu trú, phát hiện, xử phạt 107 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 24 triệu đồng. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã triển khai đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát nên không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép. Đồng thời, phát hiện 10.928 trường hợp vi phạm Luật Giao thông Đường bộ, ra quyết định xử phạt 9.605 trường hợp với số tiền 5,7 tỷ đồng; tạm giữ 3.548 phương tiện, 5.535 giấy tờ và tước 671 giấy phép lái xe.

Những kết quả đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 của lực lượng Công an toàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đó là nguồn động viên, cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Lê Anh

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.