Kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-3-1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra quyết định thành lập Cục Cảnh sát Phòng-chống tội phạm Ma túy (nay là Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy). Đến ngày 11-10-1997, Bộ Nội vụ ký quyết định thành lập Đội cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Ma túy thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai (nay là Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy, Công an tỉnh Gia Lai).

Liên tục tấn công trấn áp tội phạm

Những năm qua, hoạt động của tội phạm ma túy trong cả nước, cũng như trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, chúng sẵn sàng sử dụng hung khí, vũ khí nóng chống trả. Bên cạnh đó, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn mua chuộc để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật…

 
Đại tá Phạm Văn Chẩn-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2016. Ảnh: P.L
Đại tá Phạm Văn Chẩn-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở năm 2016. Ảnh: P.L
Ghi nhận thành tích đạt được trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Ma túy Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba.

Phát huy truyền thống đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, trong 20 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy đã đấu tranh triệt phá hàng trăm vụ án, bắt, xử lý nhiều đối tượng trước pháp luật. Trong cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh, phơi nhiễm.

Để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với loại tội phạm này, Công an tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thường xuyên quan tâm, xây dựng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, kiên định, vững vàng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, năng lực công tác, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hơn 16 năm qua, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, chính quyền địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng, các ban, ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” để quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và các hoạt động liên quan đến ma túy. Bên cạnh đó, Phòng thường xuyên phối hợp với các đơn vị Công an; lực lượng chuyên trách phòng-chống tội phạm ma túy của Hải quan, Biên phòng, Quân đội; Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước; Công an nước bạn Lào, Campuchia... để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy.

Từ năm 2002 đến 2016, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã triệt phá hơn 180 vụ, bắt hơn 500 đối tượng phạm tội liên quan đến mua bán ma túy, thu giữ hơn 556 gam heroin, 1.700 gam ma túy đá, 129 viên thuốc lắc, hơn 71,5 gam khay (Ketamine), 14 gói thuốc phiện; hơn 19 gam cỏ Mỹ cùng nhiều hung khí, đồ vật, tài sản khác liên quan; triệt phá hơn 4.000 m2 trồng cây cần sa, tiến hành tiêu hủy 2,3 tấn cần sa tươi.

Những vụ án điển hình

Ngày 18-12-2013, qua công tác trinh sát và tin báo của quần chúng, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức Vấn (SN 1977) và Lê Đình Tấn (SN 1962, cùng trú tại xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 43,1 gam heroin. Mở rộng điều tra vụ án, Công an đã bắt, khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây này. Trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến khi bị bắt, Vấn cùng đồng bọn mua bán 12 bánh heroin.

Ngày 23-9-2015, tại phường Yên Thế, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông kiểm tra ô tô do đối tượng Lê Minh Tấn (SN 1980) chở đối tượng Đặng Duy Giang (SN 1983, cùng trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), phát hiện trên xe có gần 1 kg ma túy đá. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, trước đó chúng điều khiển ô tô đến Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (tỉnh Kon Tum) mua số ma túy trên của đối tượng Sợt (quốc tịch Lào) vận chuyển về nội địa để tiêu thụ.

Gần đây nhất là vào ngày 15-10-2016, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), các trinh sát điều tra tội phạm về ma túy của Cục Phòng-chống Ma túy và Tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Ăn Bun Thi (SN 1977, quốc tịch Campuchia) và Cháp Sa Miên (SN 1988, quốc tịch Campuchia) vận chuyển trái phép gần 1 kg ma túy đá từ Campuchia qua Việt Nam để tiêu thụ.

 

*

*         *

Thời gian tới, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm ma túy sẽ còn hết sức nặng nề và phức tạp. Theo đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy Công an tỉnh sẽ phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tô thắm lá cờ truyền thống của lực lượng Công an Gia Lai nói chung và Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Ma túy nói riêng.

 Đại tá Phan Lang
     Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Có thể bạn quan tâm