Có hay không "bao đậu" lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1 giá 1,3 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đây, P.V Báo Gia Lai nhận được nhiều phản ánh kèm file ghi âm về việc một nhóm nhân viên ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông nhận “bao đậu” lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1 với giá 1,3 triệu đồng. Qua xác minh, đây là thông tin có thật.

Nhân viên Nguyễn Thị Thanh Tình-cán bộ của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông đang nhận tiền “bao đậu”. Ảnh bạn đọc cung cấp
 Bà Nguyễn Thị Thanh Tình-nhân viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông đang nhận tiền “bao đậu”. Ảnh bạn đọc cung cấp

Một người dân ở huyện Chư Prông có nhu cầu học thi lấy GPLX hạng A1 đã gọi điện thoại cho một nam nhân viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện hỏi: “Học phí là bao nhiêu anh?”. Nhân viên này cho biết: “Tự thi hay hỗ trợ? Nói một câu cho vuông, cho nhanh”. “Nói thật anh là sợ thi lý thuyết, em không biết gì”-người dân nói. Nhân viên trả lời ngay: “Rồi! Hỗ trợ lý thuyết là 1,3 triệu. Cái này chỉ hỗ trợ lý thuyết thôi, còn thực hành thì tự xử. Cái này máy chấm”, “Cái này đưa tiền thì đến trung tâm gặp mình nhận rồi làm hồ sơ luôn”. Ngoài ra, nhân viên này bảo học viên tự lo tiền khám sức khỏe và chụp ảnh thẻ dán vào hồ sơ. Tài liệu mà P.V có được còn thể hiện người dân đến nộp hồ sơ và tiền “bao đậu” tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông. Cụ thể, người dân hỏi về thủ tục hồ sơ thi lấy GPLX mô tô hạng A1 và các khoản phải nộp đối với việc hỗ trợ “bao đậu”. Cũng liên quan đến nội dung này, qua file ghi âm, nhân viên tại Trung tâm thông báo số tiền 2,6 triệu đồng để “bao đậu” cho 2 bộ hồ sơ GPLX mô tô hạng A1. Bà Tình nhận tiền và hướng dẫn thêm về cách thi thử phần thực hành.

Để làm rõ hơn thông tin trên, sáng 10-8, P.V đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Phi Thịnh-nhân viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông, có sự chứng kiến của ông Võ Văn Lương-Giám đốc Trung tâm. Tại buổi làm việc, ông Thịnh thừa nhận giọng nói trong file ghi âm mà P.V dẫn ở trên là của ông khi trao đổi với học viên. Trong khi đó, ông Lương cũng khẳng định, giọng nữ nói trong file ghi âm là của bà Nguyễn Thị Thanh Tình-nhân viên Trung tâm. Đồng thời, ông Lương thừa nhận, bà Tình có nhận 2 bộ hồ sơ và 2,6 triệu đồng của học viên để “bao đậu” lý thuyết.

Theo tìm hiểu của P.V, từ năm 2019, Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe-Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải ô tô tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông tổ chức tuyển học viên và đào tạo cấp GPLX mô tô hạng A1. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông có nhiệm vụ thu hồ sơ, các khoản phí và lệ phí khác liên quan đến việc học thi lấy GPLX mô tô hạng A1, máy kéo hạng A4, xe ô tô các hạng B1, B11, B2, C. Từ năm 2021 đến nay, tại Trung tâm này đã tổ chức sát hạch cấp GPLX cho 1.465 trường hợp; kết quả, có 1.093 trường hợp đạt tại lần thi đầu tiên.

 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên nơi diễn ra tình trạng nhận tiền. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Chư Prông-nơi diễn ra tình trạng nhận tiền “bao đậu” lý thuyết sát hạch cấp giấy phép lái xe hạng A1. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Nhiều người đặt câu hỏi, trong số 1.093 trường hợp thi đạt, có bao nhiêu người được “bao đậu” lý thuyết? Xung quanh vấn đề này, ông Võ Văn Lương cho biết: “Việc này chúng tôi sẽ làm rõ là những cán bộ này nhận bao nhiêu tiền, của bao nhiêu người để lo lý thuyết. Bản thân tôi cũng nghiêm túc nhận khuyết điểm là không sâu sát, không quán xuyến hết nên để cán bộ trong Trung tâm vi phạm”. Khi phóng viên đặt câu hỏi, 2 trường hợp đã nhận tiền để lo lý thuyết thi sát hạch cấp GPLX vào ngày 11-8, như vậy là có sai phạm, vậy kỳ thi có diễn ra theo kế hoạch hay không? Ông Lương cho biết sẽ trao đổi với các bên liên quan để có phương án xử lý sớm nhất.

Trao đổi với P.V qua điện thoại, ông Đoàn Đức Hùng-Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe-Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải ô tô tỉnh Gia Lai-cho biết vừa mới nhận được thông tin nhà trường báo lại. “Cái này, chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại”-ông Hùng nói. Cũng theo ông Hùng, Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe nhận của 1 học viên 375 ngàn đồng bao gồm học phí đào tạo, các khoản lệ phí sát hạch lý thuyết và thực hành để lấy GLPX hạng A1.

Chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ 

=>>> Nghe file ghi âm cuộc hội thoại bên dưới

.

 THIÊN THANH

 

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null