Cô gái nuôi khát vọng đẹp như một loài hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hoàng Điệp (29 tuổi, trú KP.1, P.An Đôn, TX.Quảng Trị, Quảng Trị), giáo viên một trường quốc tế ở TP.HCM, về quê tránh dịch và đổi ý không vào thành phố nữa.
Điệp chú tâm nghiên cứu cách trồng hoa, trồng cây ăn quả và tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để tìm hiểu cách trồng nông sản sạch, chế biến nông sản thành những sản phẩm tốt cho cơ thể. Dần dần thấy được đam mê và ý chí của con gái, bà Ngoan (mẹ của Điệp) cũng chỉ dẫn thêm về cách chăm bón, ủ phân và tiếp thêm động lực cho Điệp hoàn thành những sản phẩm đầu tay.

Trà và nước hoa hồng, 2 sản phẩm mà Hoàng Điệp dày công chế biến nhất. Ảnh: Bá Cường
Trà và nước hoa hồng, 2 sản phẩm mà Hoàng Điệp dày công chế biến nhất. Ảnh: Bá Cường
Theo Điệp, nhiều sản phẩm hiện nay rất không an toàn khi trồng bằng cách phun tưới phân hóa học, chất bảo quản... để cây tăng trưởng nhanh, sản phẩm có thể tươi lâu. Đó cũng là lý do để Điệp xây dựng cho mình một thương hiệu nông sản sạch, thuần tự nhiên ở quê nhà.
Ban đầu, Điệp thử nghiệm với sản phẩm từ cây hoa hồng. Nhận thấy nếu biết cách tận dụng, cây hoa hồng sẽ làm ra những sản phẩm rất tốt cho cơ thể nên thay vì ngắt bỏ hoa sắp tàn như mọi khi, chị cắt hoa rồi mang sấy khô, chế biến thành trà uống cùng mật ong. Công thức này được Điệp tìm hiểu ở các hội nhóm trên mạng xã hội, các sản phẩm từ trà hoa đang rất được nhiều người ưa chuộng.
“Lúc đầu cũng chỉ tính làm cho vui. Mình lại có sở thích khoe ảnh lên mạng xã hội, hễ làm được món gì là khoe. Ai ngờ khi khoe món trà hoa hồng này lại được nhiều người hỏi mua. Khách hàng sau khi sử dụng cũng ưa thích, đặt mình làm thêm”, Điệp nói.
Không dừng lại ở trà, Điệp tiếp tục tham khảo các sản phẩm khác có thể chế biến từ cây hoa hồng, như nước hoa hồng dùng để chăm sóc da, tẩy trang... Cô gái 9X không ngần ngại đầu tư, sắm máy sấy, máy điều chế nước hoa hồng để phục vụ công việc. Chưa đầy 1 tháng, Điệp đã ra mắt sản phẩm nước hoa hồng, với 100% nguyên liệu chế biến lấy từ chính vườn hoa của mình. Chị không bón phân hóa học, thuốc trừ sâu mà ủ phân hữu cơ, thường xuyên tưới nước, tạo môi trường thích nghi cho cây phát triển. Điệp còn nghiên cứu trồng thêm các loại cây mà vùng quê mình chưa có như cam sành, ổi ruby, bưởi da xanh... Cách chăm bón kỹ lưỡng đã giúp những giống cây sinh trưởng tốt, ra trái và thương hiệu thực phẩm sạch của Điệp đã được nhiều người tìm đến đặt mua hàng.
Trung bình mỗi tháng Hoàng Điệp có thể thu về 10 - 15 triệu đồng từ vườn của mình. Mức thu nhập này cũng ít hơn so với lúc đi giảng dạy. Hiện tại cô gái 9X đang tập trung vào sản phẩm từ hoa hồng, hướng đến xây dựng vườn ươm để cho cây tránh được thời tiết khắc nghiệt, cho ra hoa quanh năm để có đủ nguồn nguyên liệu chế biến. Chị cũng đang tìm thêm các loại cây ăn quả lạ để trồng thử nghiệm, làm phong phú hơn các sản phẩm nông sản sạch.
Theo Bá Cường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.