Chương trình "Sóng và máy tính cho em" lan tỏa sâu rộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gần 1 tháng qua, TP. Pleiku đã đẩy mạnh triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn. Nhờ đó, hàng ngàn học sinh khó khăn đã có điều kiện tiếp cận với việc học tập trực tuyến.
Hoàn thành bản cam kết sử dụng điện thoại trao tặng đúng mục đích, chị Bùi Thị Thanh Tâm (tổ 1, phường Đống Đa) không nén được xúc động. Chồng vừa qua đời nên chị phải một mình chăm lo cho 4 con ăn học, gia cảnh khá khó khăn. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhà trường thực hiện dạy và học trực tuyến. Chị chỉ có 1 chiếc điện thoại, trong khi các con đều cần phương tiện học online. “Mấy tháng qua, tụi nhỏ phải sang nhà bạn học nhờ. Mới đây, bé lớp 10 được Trường THPT Pleiku tặng 1 chiếc điện thoại, nay thêm bé lớp 5 được Trường Tiểu học Lương Thạnh hỗ trợ nữa. Tôi rất biết ơn khi được địa phương và nhà trường quan tâm giúp đỡ để các con học tập tốt hơn”-chị Tâm bày tỏ.
Nhờ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, các con của chị Bùi Thị Thanh Tâm (tổ 1, phường Đống Đa) đã có phương tiện học trực tuyến. Ảnh: Hồng Thi
Nhờ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, các con của chị Bùi Thị Thanh Tâm (tổ 1, phường Đống Đa) đã có phương tiện học trực tuyến. Ảnh: Hồng Thi
Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học Lương Thạnh (phường Đống Đa) có 21 lớp với 812 học sinh. Qua rà soát, toàn trường có khoảng 31 em thiếu phương tiện học tập trực tuyến. Cô Đỗ Thị Hương-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay: Mới đây, từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”, thành phố đã cấp hỗ trợ đợt 1 cho 21 học sinh, mỗi em 2 triệu đồng. Cùng với gần 8,2 triệu đồng do cán bộ, giáo viên và Hội cha mẹ học sinh ủng hộ, nhà trường đã mua 21 chiếc điện thoại mới (gần 2,4 triệu đồng/chiếc) và trực tiếp trao cho phụ huynh vào ngày 18-11. Riêng những em ở làng Kép, nhà trường đã trao cho đại diện Mặt trận làng vì gia đình học sinh đang thực hiện cách ly để phòng-chống dịch. Với sự hỗ trợ này, tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến sẽ tăng lên, góp phần duy trì chất lượng dạy học của nhà trường.
Tương tự, Trường Tiểu học và THCS Anh Hùng Wừu (xã Gào) cũng vừa hoàn thành việc trao tặng điện thoại đợt 1 cho 41 học sinh THCS vào sáng 19-11; 41 học sinh tiểu học sẽdđược hỗ trợ trong đợt tiếp theo. Hiệu trưởng Đỗ Đình Thiên thông tin: Sau khi tiếp nhận 82 triệu đồng từ Ban vận động chương trình, nhà trường phối hợp với phụ huynh mua sắm và ký cam kết sử dụng đúng mục đích thiết bị. Để đảm bảo công tác phòng-chống dịch, chúng tôi tổ chức trao tặng cho học sinh vào 2 khung giờ khác nhau. Mobifone Gia Lai cũng đã tặng sim 4G cho học sinh.
Ngày 19-11, Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Wừu (xã Gào) đã hoàn thành việc trao tặng điện thoại cho 41 học sinh THCS. Ảnh: Hồng Thi
Ngày 19-11, Trường Tiểu học và THCS Anh hùng Wừu (xã Gào) đã hoàn thành việc trao tặng điện thoại cho 41 học sinh bậc THCS. Ảnh: Hồng Thi
Cầm chiếc điện thoại mới trên tay, em Siu Lem (lớp 9) phấn khởi chia sẻ: “Nhà em ở làng D, xã Gào. Gia đình em rất khó khăn. Thời gian qua, em phải sang nhà bạn học nhờ vì không có thiết bị. Từ nay, em có thể chủ động học tập và kết nối với thầy-cô giáo bằng chiếc điện thoại này. Em cảm ơn các cấp, ngành và thầy cô đã tặng điện thoại. Em hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận”.
Theo thống kê, TP. Pleiku có khoảng 3.500 học sinh tiểu học và THCS thiếu thiết bị học trực tuyến. Sau khi UBND thành phố tổ chức lễ phát động, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Nhờ đó, học sinh khó khăn trên địa bàn đã có cơ hội tiếp cận đầy đủ kiến thức trong thời gian chưa thể đến trường để phòng-chống dịch.
Ông Nguyễn Đình Thức-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku-cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Phòng đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh; đồng thời, phối hợp với cơ quan có liên quan để kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hưởng ứng và hỗ trợ cho chương trình. Theo đó, đến nay, Ban vận động đã tiếp nhận sự ủng hộ từ nhiều nguồn với tổng số tiền gần 3,6 tỷ đồng. Ngoài ra, Mobifone Gia Lai cũng hỗ trợ 3.500 sim điện thoại 4G, mỗi sim trị giá 50 ngàn đồng với 1 tháng cước Data miễn phí (riêng học sinh là con hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 3 tháng cước Data trị giá 150 ngàn đồng). Nhằm kịp thời giúp học sinh có điều kiện tham gia học tập trực tuyến, chúng tôi đã tổ chức cấp phát đợt 1 số tiền 1,726 tỷ đồng về cho các trường trước ngày 16-11 để mua sắm trang-thiết bị hỗ trợ cho 383 học sinh tiểu học và 480 học sinh THCS theo thứ tự ưu tiên. Số tiền còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục cấp phát cho các trường trong thời gian sớm nhất.
HỒNG THI

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null