5,85 tỷ USD là tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mà TPHCM thu hút được trong năm 2023. Con số này đã đưa thành phố trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI.
(GLO)- Sáng 10-10, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ năm 2023 với khẩu hiệu “Chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”.
(GLO)- Theo thông tin từ Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ quỹ của 15 cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh với số tiền 32,5 triệu đồng.
(GLO)- Ngày 19-3, Hội Chữ thập đỏ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chùa Minh Thành, các Mạnh Thường Quân trao tặng quà cho người nghèo, hộ gia đình khó khăn trên địa bàn thành phố.
(GLO)- Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, từ ngày 31-5 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận gần 7 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19. Điều đó thể hiện sự chung tay của các cấp, các ngành và đông đảo người dân trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.
(GLO)- Trở thành địa chỉ đỏ, làm cầu nối nhân ái để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống là hoạt động ý nghĩa thiết thực đã được các tổ chức cơ sở Đoàn ở huyện Chư Pưh thực hiện trong thời gian qua. Những hoạt động này đã giúp đoàn viên, thanh niên gần gũi hơn với cơ sở, đoàn kết hơn và nhận được nhiều sự tin yêu của người dân.
(GLO)- Sau hơn 1 năm hoành hành trên thế giới, đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực và cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. Tại Việt Nam, với quyết tâm “Chống dịch như chống giặc“ của cả hệ thống chính trị và người dân, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, đại dịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cũng như tính mạng của người dân.
(GLO)- Nhận thức tầm quan trọng của công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã phối hợp với huyện Kbang, Gia Lai triển khai nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa.
(GLO)- Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã An Khê luôn chú trọng huy động sức dân cùng tham gia. Nhờ đó, đến nay, 5/5 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM, sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVI đề ra.
(GLO)- Một lần nữa, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người dân được lan tỏa giữa những ngày dịch Covid-19 xuất hiện tại một số địa phương trong tỉnh Gia Lai. Những hộp khẩu trang, vật tư y tế, nhu yếu phẩm và cả tiền mặt được nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ, chuyển về cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch cũng như người dân tại các khu cách ly tập trung của huyện Ia Pa, Krông Pa và thị xã Ayun Pa.
(GLO)- Từ năm 2014 đến nay, tình hình sốt rét tại tỉnh Gia Lai vẫn diễn biến phức tạp, dai dẳng với tỷ lệ bệnh nhân tăng cao. Riêng 10 tháng năm 2018, toàn tỉnh có 668 bệnh nhân sốt rét, tăng 46,38% so với cùng kỳ năm trước.
(GLO)- Đảm bảo an toàn điện luôn được Công ty Điện lực Gia Lai coi là trách nhiệm của đơn vị đối với cộng đồng. Tuy nhiên, để công tác này đạt hiệu quả cần có sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cũng như đông đảo người dân.
(GLO)- Cảm thông, chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi mà nạn nhân chất độc da cam/dioxin và gia đình phải gánh chịu, những năm qua, công tác chăm lo cho đối tượng này luôn được các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn TP. Pleiku nói chung, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nói riêng quan tâm bằng những hành động thiết thực.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng-chống bạo lực trên cơ sở giới (từ ngày 15-11 đến 15-12-2017), P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn bà TRẦN THỊ HOÀI THANH-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh về một số nội dung liên quan.
“Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái“ là chủ đề của Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 được phát động trên cả nước từ ngày 15-11 đến ngày 15-12.
(GLO)- Những năm qua, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã dành nhiều sự quan tâm đối với các nạn nhân da cam/dioxin. Tuy nhiên, nỗi đau da cam vẫn đang đè nặng lên bao gia đình, không chỉ là những người lính từng tham gia chiến tranh mà cả con cháu họ và những người dân thường.
(GLO)- Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác xây dựng và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng nhân dịp 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27-7 theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-Cơ quan Thường trực Hội đồng quản lý “Quỹ An sinh xã hội cho người nghèo tỉnh“ đã phân bổ 3 tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa 150 căn nhà cho 150 hộ gia đình người có công với cách mạng của 12 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Nhằm đảm bảo an toàn cho việc đi lại và vận chuyển nông sản cũng như góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, người dân ở xã Ia Vê (huyện Chư Prông) đã tự bỏ kinh phí để dựng trụ, kéo điện thắp sáng đường quê.
Muốn đưa V.League trở lại, không chỉ cần nỗ lực của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghip Việt Nam (VPF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mà còn từ chính 14 đội bóng tham dự giải đấu.
(GLO)- Huyện Đức Cơ và xã Ia Nan đang tập trung mọi nguồn lực để giúp làng Sơn trở thành làng nông thôn mới (NTM) trong năm 2018. Đây là mô hình điểm xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của huyện.
(GLO)- Ngôi nhà sàn trống trải bằng gỗ mục với những bậc thang chông chênh-đó là tất cả những gì chúng tôi thấy khi đến thăm nhà em Kpă Mi (học sinh lớp 7A, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông).
(GLO)- Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã Ia Piar (huyện Phú Thiện), hàng chục hộ dân ở các thôn, làng đã tự bỏ kinh phí để dựng trụ, kéo điện chung tay thắp sáng đường quê.
(GLO)- Cùng với nguồn kinh phí từ ngân sách, nhiều năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các địa phương trên địa bàn tỉnh lại thực hiện tốt việc kêu gọi xã hội hóa công tác chăm lo Tết cho người nghèo. Những phần quà mà các tổ chức, tấm lòng hảo tâm cùng nhau đóng góp đã giúp các hộ nghèo có một cái Tết đầm ấm, vẹn tròn.