Chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp nối đà tăng trưởng hơn 5% của quý I, tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 tiếp tục khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Các tổ chức quốc tế như: WB, IMF, ADB đánh giá cao và dự báo tích cực về kinh tế Việt Nam. Niềm tin của doanh nghiệp, người dân vào sự phục hồi kinh tế hậu Covid-19 rất lớn. Đó là cơ hội để chúng ta tự tin bước qua giai đoạn khó khăn nhất, chuẩn bị tâm thế, nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

 

Sản xuất các loại loa và tai nghe điện thoại di động tại nhà máy của Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh), tại Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh minh họa: Thống Nhất/TTXVN
Sản xuất các loại loa và tai nghe điện thoại di động tại nhà máy của Công ty TNHH Điện tử Foster tại Khu Công nghiệp Đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh (xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Ảnh minh họa: Thống Nhất/TTXVN

Sau thời gian dài chống dịch quyết liệt, bao phủ nhanh vắc xin cho người dân, dịch Covid-19 ở nước ta đã được kiểm soát và đẩy lùi. Số bệnh nhân giảm mạnh, số ca trở nặng không đáng kể. Cuộc sống hầu như đã trở lại với nhịp điệu bình thường. Cộng đồng doanh nghiệp cũng nhanh chóng khôi phục sản xuất, xuất-nhập khẩu tiếp tục đà tăng trưởng. Kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép trong nước và quốc tế; những sai phạm trên lĩnh vực bất động sản, chứng khoán… đã được xử lý kịp thời giúp thị trường vốn trở lại quỹ đạo phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững.

Việc Chính phủ mở cửa thị trường du lịch quốc tế từ giữa tháng 3 là một cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch khôi phục nhanh chóng. Khách quốc tế trong tháng 4 tăng gấp 2,4 lần so với tháng 3 và gấp 5,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tổng 4 tháng tăng 184,7%. Nhìn những bãi biển từ Bắc chí Nam đông nghịt người nghỉ dưỡng; sân bay, bến tàu chật kín khách đi chơi dịp lễ 30-4, 1-5, các khu du lịch Sa Pa, Bà Nà, Quy Nhơn, Đà Lạt, Nha Trang… quá tải, nhiều khách sạn hết phòng từ sớm, tuy có chút lo lắng về an ninh trật tự, năng lực phục vụ… nhưng điều đó cũng cho thấy tín hiệu vui khi du lịch phục hồi nhanh, sẽ mở đường cho quá trình phục hồi kinh tế diễn ra mạnh mẽ hơn.  

Các chuyên gia cho rằng, đây là lúc những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ cần tiếp tục thực hiện để đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế; giúp chúng ta tự tin bước qua khó khăn, tính kế cho một giai đoạn bùng nổ mới.   

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết: Trên 90% doanh nghiệp được khảo sát đánh giá cao tính tích cực của Nghị quyết 105/NQ-CP và cho rằng những chính sách đề ra là kịp thời, phù hợp, thiết thực, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh. Nhờ đó mà tình trạng đứt gãy chuỗi sản xuất nhanh chóng được khắc phục; gánh nặng chi phí được tháo gỡ đáng kể thông qua chính sách giảm tiền điện, hỗ trợ viễn thông, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi suất…

Tỷ lệ trở lại thị trường của doanh nghiệp trong quý I-2022 được đánh giá là cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,1 lần mức trở lại hoạt động trong quý I trung bình giai đoạn 2017-2021. Điều đó cho thấy, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đã dần trở lại sau 2 năm chống dịch.

Tuy nhiên, cần nhanh chóng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, như áp lực tăng lương để thu hút lao động trở lại; chưa giải ngân hết gói vay hỗ trợ trả lương cho người lao động, thiếu vốn sản xuất kinh doanh; giá cả nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao; một số thị trường bị ảnh hưởng lớn do những bất ổn chính trị trên thế giới… để doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và phát triển.

Hiệu quả các chính sách và giải pháp của Chính phủ không chỉ phụ thuộc vào nội hàm chính sách mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc triển khai thực hiện. Chính sách đúng cần phải được triển khai kịp thời, xuyên suốt từ trung ương đến địa phương, phát huy tiềm năng thế mạnh của từng vùng, nâng cao hiệu quả của chính sách đã đề ra. Có như vậy, chúng ta mới có thể tự tin bước qua giai đoạn khó khăn, chuẩn bị tinh thần, nguồn lực cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

 

 ĐÌNH CƯƠNG
 

Có thể bạn quan tâm

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

Đoàn kết, vì một Gia Lai giàu bản sắc, phát triển và hội nhập

(GLO)- Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 25-8 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu Gia Lai nêu cao tinh thần đoàn kết, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển.

Biến ưu thế thành thế mạnh

Biến ưu thế thành thế mạnh

Việc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu đất hiếm từ ngày 22.8 vừa qua khiến những nền kinh tế hiện lệ thuộc nhiều vào cung ứng đất hiếm từ Trung Quốc không khỏi thêm quan ngại sâu sắc, đặc biệt Mỹ và các thành viên EU.

Nâng bước em đến trường

Nâng bước em đến trường

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Lùi giờ vào học: Nhỏ nhưng cần thiết

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang hướng đến mô hình trường học hạnh phúc, việc điều chỉnh thời gian học trong ngày, đặc biệt là giờ vào học buổi sáng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và cha mẹ học sinh trong những ngày qua.

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Cần năng lực và tinh thần cầu thị

Một trong những vấn đề được quan tâm thời gian gần đây là sau khi tiến hành sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp thì nhiều cán bộ, chuyên viên phụ trách mảng văn hóa - xã hội tại các phòng ban cấp xã không có chuyên môn về giáo dục.

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

Cục bộ địa phương: 'Ung nhọt' cần sớm triệt tiêu

(GLO)- Trong bối cảnh đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, khi chính quyền hai cấp đang vận hành thì tư tưởng cục bộ địa phương cần được nhận diện chính xác để phòng - chống hiệu quả. Bởi lẽ, loại “ung nhọt” này phá vỡ sự thống nhất trong hệ thống chính trị, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội.

null