Nâng bước em đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng loạt chính sách mới cho giáo dục được triển khai ngay trước thềm năm học mới trong không khí náo nức đón mừng ngày Đại lễ của cả dân tộc như tiếp thêm sức mạnh, nhân lên niềm vui và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng cho những chủ nhân tương lai của đất nước.

Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc

Cách đây 80 năm, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của độc lập, tự do, quyền làm chủ thuộc về nhân dân. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập”. Trên hết, nền độc lập ấy để thực hiện khát vọng lớn lao của Người: “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”.

Trải qua 80 năm, tư tưởng ấy vẫn là kim chỉ nam cho mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Ngay từ những ngày đầu giành chính quyền, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách, cả thù trong giặc ngoài, “giặc đói”, “giặc dốt”, Chính phủ cách mạng lâm thời đã mở chiến dịch xoá mù chữ, tiêu diệt “giặc dốt” trên toàn quốc. Bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, nên xoá nạn mù chữ là một trong những việc cấp bách cần làm ngay.

Từ tinh thần ấy, suốt tám thập kỷ qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu”. Quan tâm, chăm lo cho giáo dục là việc làm thường xuyên. Đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho tương lai của đất nước, mà còn thể hiện đường lối nhất quán của một Nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Trong những năm gần đây, nhiều chủ trương, chính sách mới được ban hành, ngày càng góp phần đảm bảo quyền “được học hành” của mọi người dân, nhất là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo - nơi cuộc sống người dân còn nhiều vất vả. Một trong những chính sách ưu việt gần đây nhất là thực hiện xây dựng 248 trường học cho các xã biên giới; trong đó năm 2025 khởi công xây dựng 100 trường học và hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Đây là một quyết sách lớn, được người dân đồng tình ủng hộ, các địa phương tích cực triển khai. Ngay khi có chủ trương này, ngày 27/7, Trường liên cấp Tiểu học, THCS xã Si Pa Phìn của tỉnh Điện Biên, ngôi trường đầu tiên đã được khởi công xây dựng theo chủ trương của Bộ Chính trị. Đó là niềm vui không gì có thể sánh bằng của thầy trò và cả những người dân nơi đây.

Tiếp đó, ngày 17/8, tỉnh Đồng Nai cũng khởi công xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất cho Trường Tiểu học và THCS Lộc Thịnh thuộc xã biên giới Lộc Thành. Tỉnh Cao Bằng dự kiến xây dựng 10 trường, trong đó, tháng 9 tới sẽ đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Phục Hoà tại xóm Bản Mới, xã Phục Hoà;...

Rồi đây, khi những ngôi trường mới ở các xã biên giới Si Sa Phìn, Lộc Thành, Bản Mới và nhiều ngôi trường khác trên cả nước được xây xong, chắc chắn sẽ đem đến luồng sinh khí mới, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho cả thầy và trò trong sự nghiệp “trồng người”.

Tổng Bí Thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí Thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trường liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Việc xây trường ở các xã biên giới không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất để thầy và trò có điều kiện dạy và học tốt hơn, mà còn thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Đó cũng là thực hiện mục tiêu lâu dài: Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ gìn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Không dừng lại ở việc xây trường học, các địa phương, với nguồn lực của mình, cũng luôn nỗ lực chăm lo cho giáo dục. Trong đó, thành phố Hà Nội, từ năm học 2025-2026 triển khai chính sách hỗ trợ suất ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đây là việc làm thiết thực, thể hiện nỗ lực của thành phố, góp phần giảm gánh nặng kinh tế cho phụ huynh, mà trên hết là nâng cao chất lượng chăm sóc, dinh dưỡng cho học sinh. Điều này thực sự làm người dân phấn khởi, cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo ngày càng lớn của thành phố dành cho con em mình.

Từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học ở Hà Nội được hỗ trợ suất ăn bán trú. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN
Từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học ở Hà Nội được hỗ trợ suất ăn bán trú. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Song song với các chính sách trên, chủ trương miễn giảm học phí cho học sinh tiếp tục được đẩy mạnh. Tại phiên họp ngày 26/6/2025, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn học phí cho toàn bộ trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2025-2026. Học sinh theo học tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục sẽ được hỗ trợ học phí.

Đây là chủ trương đúng đắn, mang tính “cách mạng” trong giáo dục, tạo điều kiện cho mọi trẻ em, không phân biệt hoàn cảnh, vùng miền, đều có thể được đến trường, tiếp cận tri thức. Việc miễn giảm học phí là sự chia sẻ kịp thời, hiệu quả, khẳng định tính chất ưu việt của Đảng, Nhà nước đối với người dân, nhất là khi năm học mới đang cận kề.

Như thế, khát vọng lớn lao, “mong muốn tột bậc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ai cũng được học hành” năm xưa, đến nay, trong hành trình dài xây dựng và phát triển đất nước, đã thành hiện thực.

Mỗi ngôi trường mới được dựng xây, mỗi bữa ăn được chia sẻ, mỗi khoản học phí được miễn giảm... đều là những biểu hiện cụ thể sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đến thế hệ trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước.

Những chính sách ý nghĩa, nhân văn đó không đơn thuần là giải pháp hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn, mà còn là chiến lược dài hạn cho sự phát triển bền vững. Từ đó tiếp nối xứng đáng với tinh thần Cách mạng Tháng Tám, là hiện thân sinh động lời dạy của Bác Hồ: Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người.

Một đất nước mạnh là đất nước có nền giáo dục bền vững, ở đó mỗi con người làm chủ tri thức, để có thể sáng tạo và cống hiến. Một dân tộc hùng cường là dân tộc mà mọi trẻ em đều được học hành, phát triển toàn diện. Trong hành trình ấy, Việt Nam đang đi đúng hướng, với trái tim nhân văn và ý chí không ngừng đổi mới, để cuộc sống của mỗi người dân ngày càng tốt đẹp hơn.

Theo Xuân Phong (baotintuc.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bảo vệ trẻ em

Bảo vệ trẻ em

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về bảo vệ trẻ em và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2026-2030. 

'Phiếu tín nhiệm' của quốc tế với Việt Nam

'Phiếu tín nhiệm' của quốc tế với Việt Nam

Trong bối cảnh kinh tế - địa chính trị thế giới biến động phức tạp, khó lường, hơn 50 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài mà chúng ta thu hút được trong 9 tháng qua không chỉ lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay mà đó chính là một "phiếu tín nhiệm" của quốc tế dành cho VN.

Chủ động ứng phó với mưa bão

Chủ động ứng phó với mưa bão

(GLO)- Gia Lai chuẩn bị bước vào mùa mưa bão. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ nay đến cuối năm 2026, thời tiết còn diễn biến khó lường, cần đề phòng mưa lớn, giông lốc gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, chia cắt, cô lập tại một số khu vực.

“Chia đôi” vỉa hè

“Chia đôi” vỉa hè

(GLO)- Một số phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vừa ra quân kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị trên các tuyến đường chính, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. 

Từ 'bản vẽ' đến 'viên gạch' ban đầu

Từ 'bản vẽ' đến 'viên gạch' ban đầu

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1-10. Điều quyết định “bản vẽ” chính sách đi vào cuộc sống đến đâu nằm ở những “viên gạch” đầu tiên được đặt xuống - chính là các nghị quyết, quyết định cụ thể hóa những quyền mà thành phố được trao.

Xử lý trụ sở dôi dư

Xử lý trụ sở dôi dư

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cơ quan, đơn vị được bố trí lại trụ sở làm việc. Tuy nhiên, quá trình này cũng phát sinh bài toán xử lý số trụ sở, nhà, đất công dôi dư. Nếu chậm được sắp xếp, xử lý, nguồn lực công này có nguy cơ bị bỏ không, gây lãng phí.

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Quản lý nhưng đừng kìm hãm

Sau một số sự cố liên quan thiết bị bay không người lái (UAV, drone) xảy ra tại các sân bay, hoạt động của loại phương tiện này đang được siết chặt ở VN. Vừa qua, lực lượng an ninh Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) vận động người dân tự giác giao nộp flycam.

Tỏa sáng cùng châu Á

Tỏa sáng cùng châu Á

Tối nay 19-9, ngọn lửa Á vận hội - ASIAD 20 được thắp sáng tại Aichi - Nagoya. Đây là lần đầu tiên sau 32 năm, kể từ Hiroshima 1994, Đại hội Thể thao châu Á trở lại Nhật Bản.

Bánh mì an toàn

Bánh mì an toàn

(GLO)- Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và có mặt gần như ở mọi nơi. Nhưng cũng chính vì phổ biến, được chế biến và bán ở rất nhiều cơ sở lớn nhỏ khác nhau, bánh mì luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP) nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Ứng biến với nông sản

Ứng biến với nông sản

Trong khi giá lương thực thế giới đang tăng cao vì nhiều nước tăng nhập khẩu để ứng phó với siêu El Nino, thì VN với vị thế là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo nhưng giá gạo VN lại bất động, thậm chí có xu hướng giảm.

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Định danh tác phẩm, bảo vệ quyền tác giả

Nhìn vào các vụ xâm phạm quyền tác giả bị xử lý hình sự, lĩnh vực phần mềm và âm nhạc thường được nhắc đến nhiều hơn các lĩnh vực sáng tạo khác. Điều đó không có nghĩa hội họa, nhiếp ảnh, văn học, thiết kế ít bị xâm phạm. Trên thực tế, hành vi xâm phạm quyền tác giả trong các lĩnh vực này rất nhiều.

null