Chưa lý giải được những "Bưu kiện dính máu"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã mấy ngày trôi qua kể từ ngày 30-11, hàng loạt “bưu kiện dính máu” chuyển tới các cơ quan ngoại giao Ucraine ở nhiều nước gây ra không ít bàng hoàng, lo lắng không chỉ với nơi nhận. Ngoại trưởng Ukraine Oleh Nikolenko cho biết, 17 đại sứ quán và phái đoàn ngoại giao của nước này trên khắp thế giới đã nhận được các gói đồ khả nghi trong những ngày gần đây.

Cảnh sát Czech phong tỏa hiện trường quanh lãnh sự quán Ucraine sau khi nơi này nhận một bưu kiện khả nghi. Ảnh: Deutsche Presse-Agentur
Cảnh sát Czech phong tỏa hiện trường quanh lãnh sự quán Ucraine sau khi nơi này nhận một bưu kiện khả nghi. Ảnh: Deutsche Presse-Agentur

"Chúng tôi đang tìm hiểu ý nghĩa của những gói hàng này"-AP dẫn tuyên bố của ông Nikolenko. An ninh đã được thắt chặt tại tất cả đại sứ quán và lãnh sự quán của Ukraine.

Cũng theo ông Nikolenko, các gói hàng trên được gửi tới cơ quan đại diện ngoại giao của Ukraine sau khi một bưu kiện chứa thiết bị nổ được kích hoạt tại đại sứ quán nước này ở Maldrid (Tây Ban Nha) vào hôm 30-11, khiến một nhân viên bị thương. Đây là một trong nhiều thiết bị nổ được các cơ quan an ninh Tây Ban Nha tìm thấy trong tuần này. "Chúng tôi đang tìm hiểu ý nghĩa của những gói hàng này"-AP dẫn lời ông Nikolenko.

Theo thông tin từ truyền thông Tây Ban Nha, các thiết bị nổ được tìm thấy tại nước này được tự chế tại nhà, có lượng thuốc nổ nhỏ và chứa một số ít bi sắt. Dẫn nguồn tin từ lực lượng cảnh sát-El País-cho biết, các bưu kiện đã không phát nổ khi được mở mà tạo ra ngọn lửa lớn.

Cũng theo Đại sứ quán Ukraine tại thủ đô Madrid, bưu kiện mới nhất trong một loạt bưu kiện dính máu tương tự được gửi tới các cơ quan ngoại giao của Ukraine trên khắp châu Âu. Các phái đoàn ngoại giao của Ukraine, bao gồm cả các đại sứ quán ở Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia, Italia và Áo cũng nhận được những gói bưu kiện lạ. Những bưu kiện khả nghi nói trên là bom thư hoặc gói đồ chứa các phần thân thể động vật, kể cả mắt bò.

Bên cạnh bưu kiện gởi tới, lối vào tại ngôi nhà của đại sứ Ukraine ở Vatican cũng bị phá hoại. Trong khi đó, đại sứ quán Ukraine tại Kazakhstan đã nhận được lời đe dọa tấn công bằng mìn, tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận.

Cho đến nay, vẫn chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về các vụ việc trên. Trong khi đó, cơ quan chức năng cũng chưa công bố thông tin về các nghi phạm tiềm năng về việc này.

T.S ( từ TTXVN, Dân việt điện tử, TPO,zingnews.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.