Chủ tịch UBND huyện Mang Yang đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-11, ông Lê Trọng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã có buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên trên địa bàn. Tham dự buổi đối thoại có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và 12 xã, thị trấn cùng 62 đoàn viên, thanh niên ưu tú trong huyện.
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: K.P
Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: K.P

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, tại buổi đối thoại, các đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp trao đổi với Chủ tịch UBND huyện một số nội dung như: Các cấp cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; chuyển đổi số trong đời sống, học tập và làm việc của thanh niên; vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo mật thông tin; hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số thí cấp giấy phép lái xe; đầu tư cơ sở vật chất, không gian vui chơi cho thanh-thiếu nhi; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, kinh doanh online...

Tất cả những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, thanh niên tại buổi đối thoại đã được các ban, ngành chức năng của huyện giải đáp cụ thể. Đồng thời, thông tin thêm về những cơ chế, chính sách quan trọng của tỉnh, huyện để giúp thanh niên có thêm cơ hội tiếp cận với các nguồn lực hỗ trợ trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Đại diện các ban ngành của huyện giải đáp những thắc mắc mà đoàn viên, thanh niên nêu ra. Ảnh: K.P
Đại diện các ban ngành của huyện giải đáp những thắc mắc mà đoàn viên, thanh niên nêu ra. Ảnh: K.P

Thay mặt lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến đóng góp của đoàn viên thanh niên. Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành, chính quyền xã, thị trấn tiếp thu, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Trong đó, tập trung tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, tạo việc làm; tổ chức tốt các hoạt động đối thoại định kỳ với thanh niên ở các cấp; cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên...

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang còn giao lưu với 3 gương thanh niên tiêu biểu là: Anh Nguyễn Văn Thức (làng Brêp, xã Đak Djrăng) là tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi; em Nguyễn Thị Thúy Kiều (Bí thư Chi đoàn lớp 12A3, Trường THPT Trần Hưng Đạo) là tấm gương thanh niên vượt khó học giỏi; anh Đỗ Mạnh Cương-Giám đốc Công ty TNHH Bahnar Xanh là tấm gương thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Các thanh niên tiêu biểu giao lưu tại buổi đối thoại. Ảnh: K.P
Các thanh niên tiêu biểu giao lưu tại buổi đối thoại. Ảnh: K.P

Thông qua buổi đối thoại giúp tuổi trẻ huyện Mang Yang có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo các cấp, các ngành của huyện; qua đó, biến những ý tưởng thành hành động thực tiễn, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức công dân, khát vọng cống hiến và thấy rõ vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

KHÁNH PHONG

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.