Đại biểu HĐND huyện Chư Prông và Kông Chro đối thoại với trẻ em

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 30 và 31-10, đại biểu HĐND huyện Chư Prông và huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã có các buổi tiếp xúc, đối thoại với trẻ em trên địa bàn.
Quang cảnh chương trình đối thoại tại huyện Chư Prông. Ảnh: Khánh Linh

Quang cảnh chương trình đối thoại tại huyện Chư Prông. Ảnh: Khánh Linh

Sáng 31-10, HĐND huyện Chư Prông đã tổ chức chương trình tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND huyện với trẻ em. Tham dự chương trình đối thoại có đại diện các ban HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện tại các xã, thị trấn trên địa bàn;lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng 100 em học sinh của 21 trường THCS trên địa bàn.

Tại buổi đối thoại, các em học sinh đã đặt nhiều câu hỏi thể hiện tâm tư, nguyện vọng của trẻ em gửi gắm các vị lãnh đạo địa phương như: biện pháp nào để giảm thiểu tai nạn thương tích nói chung và tai nạn đuối nước nói riêng; giải quyết bài toán thiếu khu vui chơi, giải trí dành cho trẻ em ở các xã vùng sâu, vùng xa. Việc ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số, vấn nạn xâm hại trẻ em hay những chế độ, chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường; duy trì sĩ số học sinh vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tình hình tai nạn giao thông… cũng được các em đặt vấn đề tại buổi đối thoại.

Các cơ quan chức năng đã có phần trả lời cụ thể cho từng thắc mắc, kiến nghị của các em học sinh. Đồng thời, thông qua các phần giải đáp, đại biểu HĐND huyện cũng cung cấp thông tin để các em hiểu rõ về khái niệm, thực trạng, nguyên nhân mỗi vấn đề.

Dịp này, HĐND huyện Chư Prông đã tặng 100 suất quà cho các em học sinh tham gia chương trình.

Các em học sinh huyện Kông Chro tham gia ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Thúy Ngọ

Các em học sinh huyện Kông Chro tham gia ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: Thúy Ngọ

· Chiều 30-10, các ông: Phan Văn Trung-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đức Hướng-Phó Chủ tịch HĐND huyện Kông Chro đã chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại với với 80 trẻ em, học sinh trên địa bàn.

Cùng tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo UBND huyện; đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại buổi đối thoại, Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Văn Súy đã thông tin tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện trong 10 tháng năm 2023 và chương trình công tác những tháng cuối năm 2023; trình bày báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của trẻ em tại chương trình tiếp xúc, đối thoại trước đó.

Tại buổi đối thoại các em học sinh đã nêu lên 8 ý kiến về các vấn đề trọng tâm, gồm: Chế độ,chính sách đầu tư cơ sở vật chất phủ sóng kết nối Internet trên địa bàn xã Đak Tơ Pang; quyền trẻ em, an toàn cho trẻ; tác động của mạng xã hội đã làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa truyền thống của người Bahnar; các hoạt động vui chơi và những trải nghiệm, giao lưu của học sinh trong dịp hè; vấn đề cha mẹ người Bahnar không cho con em đi học bắt nghỉ học ở nhà đi làm rẫy hoặc lấy chồng; các em tốt nghiệp THCS đại đa số là nghỉ học, học nghề thì khó xin việc; trung tâm huyện chưa có trụ đèn tín hiệu giao thông, tình trạng xe chở keo, chở các loại nông sản lưu thông trên tuyến đường liên xã, xe chạy lấn đường vượt ẩu gây mất an toàn giao thông cho các em học sinh và bà con khi tham gia giao thông…

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, những câu hỏi các em học sinh đưa ra đã được lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn của huyện giải đáp cụ thể ngay tại buổi tiếp xúc, đối thoại; đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp cụ thể để giúp các em hiểu rõ hơn về những vấn đề mà các em quan tâm.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null