Chư Sê tuyên dương 120 gương “Cháu ngoan Bác Hồ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 13-3, Huyện Đoàn-Hội Đồng đội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ X năm 2025.

Tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; Chủ tịch Hội đồng Đội các các xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội cùng 120 gương “Cháu ngoan Bác Hồ” đại diện cho hơn 23.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng toàn huyện.

z6402484851542-079ad6a01312bc4ac9bfd6b135d1f6e6.jpg
Lãnh đạo huyện đã trao giấy chứng nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cho 120 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trên địa bàn. Ảnh: Nay Winh

Tại Đại hội, các đại biểu và đội viên, thiếu nhi đã cùng nhau ôn lại lịch sử xây dựng và phát triển của Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Đồng thời, báo công dâng Bác những thành tích nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi huyện Chư Sê đã đạt được trong 5 năm qua (2020-2025).

Trong đó, điển hình là sinh hoạt chủ điểm “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; phong trào “nghìn việc tốt”; nâng cao chất lượng phong trào “Đôi bạn cùng tiến”, “Bạn giúp bạn”, “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”; phong trào “kế hoạch nhỏ”. Từ năm 2020 đến 2025, các đơn vị trường học đã thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ được 362 triệu đồng. Từ số tiền này, các liên đội đã thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc măng non.

Đặc biệt, Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” kết quả đã tư vấn giúp đỡ 24.698 học sinh. Tạo môi trường cho thiếu nhi trong huyện thực hiện lời dạy “Giữ gìn vệ sinh thật tốt". Năm học 2022-2023, Huyện Đoàn-Hội Đồng đội huyện Chư Sê còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Sê tổ chức Hội thi bảo vệ môi trường với chủ đề “Vì môi trường cho em” thu hút 32 liên Đội các trường học trên địa bàn tham gia. Bên cạnh đó, Hội Đồng đội huyện còn chỉ đạo các liên đội nghiên cứu vận dụng triển khai mô hình cuộc vận động xây dựng “chi đội ba tốt” và “liên đội ba tốt” phù hợp với địa phương.

z6402489736065-b1d8f6b71cd27c26e6ae8ab8186a10e6.jpg
Quang cảnh Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. Ảnh: Trương Hoài

Từ các phong trào thi đua và việc làm thiết thực đã khích lệ, tiếp thêm sức mạnh cho các em thiếu nhi, học sinh, phấn đấu vươn lên giành điểm tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Sê Trần Minh Triều đã biểu dương và khen ngợi những thành tích mà các em đội viên, thiếu nhi và liên đội các trường học trên địa bàn huyện đạt được. Đồng thời, mong muốn trong những năm tới, các cháu thiếu niên, nhi đồng mãi ghi sâu 5 điều Bác Hồ dạy, trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, góp phần xây dựng quê hương Chư Sê ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Hội đồng Đội huyện đã trao giấy chứng nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” cho 120 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.