Chư Sê: "Tiếp sức" cho học sinh nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ huy động từ nguồn xã hội hóa, các tổ chức Đoàn, Đội tại huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã giúp đỡ nhiều học sinh nghèo vươn lên trong học tập, ổn định cuộc sống.
Em Đinh Sah (SN 2007, làng Ser, xã Kông Htok) được nhận sự giúp đỡ của các Mạnh Thường Quân thông qua sự kết nối của cô giáo Nguyễn Thị Mỵ. Chị Mỵ tâm sự: “Cách đây 2 năm, tôi là Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học và THCS Trần Hưng Đạo. Em Sah mồ côi cả bố lẫn mẹ. Là người duy nhất còn đi học nhưng Sah phải đi làm thêm để phụ chi phí sinh hoạt trong gia đình. Bốn anh em Sah trú ngụ trong căn nhà được làm từ những tấm tôn đã hoen rỉ. Cuối năm học 2018-2019, tôi phối hợp với Huyện Đoàn kêu gọi các Mạnh Thường Quân hỗ trợ xây nhà cho em Sah”.
Chị Nguyễn Thị Mỵ (thứ 2 từ trái qua) cùng các Mạnh Thường Quân trao học bổng cho em Đinh Sah (xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Ảnh: Sơn Nguyên
Chị Nguyễn Thị Mỵ (thứ 2 từ trái qua) cùng các Mạnh Thường Quân trao học bổng cho em Đinh Sah (xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Ảnh: Sơn Nguyên
Tháng 10-2019, căn nhà có diện tích 50 m2 với kinh phí xây dựng 50 triệu đồng đã được dựng lên nhờ tình yêu thương của mọi người dành cho 4 anh em Đinh Sah. Không những thế, Sah còn được tặng 1 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng. Đặc biệt, năm học 2019-2020, chị Mỵ đã xin cho Sah ra học tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện.
Em Đinh Sah chia sẻ: “Em không còn bố mẹ nên xem cô Mỵ và các anh chị đoàn viên, thanh niên như người thân. Nhờ có mọi người giúp đỡ, em mới có thể đến trường học tập, em biết ơn mọi người nhiều lắm”.
Tương tự, em Đinh Dắt (lớp 10A2, Trường THPT Trường Chinh) cũng nhận được sự giúp đỡ của Đoàn xã Ayun và Huyện Đoàn Chư Sê. Mặc dù có học lực khá nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, cô học trò mồ côi cả cha lẫn mẹ đã quyết định nghỉ học.
Biết được câu chuyện của Dắt, Đoàn xã Ayun và Huyện Đoàn Chư Sê đã kết nối các Mạnh Thường Quân trao cho em suất học bổng trị giá 7,2 triệu đồng mỗi năm và thực hiện đến khi em tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, em Dắt được thầy-cô giáo hỗ trợ sách vở, dụng cụ học tập.
Dắt bày tỏ: “Nếu không có các anh chị và thầy cô giúp đỡ, chắc bây giờ em đã nghỉ học. Em sẽ phấn đấu học thật tốt để không phụ tấm lòng yêu thương, giúp đỡ em trong thời gian qua”.
Các Mạnh Thường Quân trao học bổng cho em Đinh Sah (xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Ảnh: Thủy Bình
Các Mạnh Thường Quân trao học bổng cho em Đinh Sah (xã Kông Htok, huyện Chư Sê). Ảnh: Thủy Bình
Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, các hoạt động hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Chư Sê đã tạo được hiệu ứng tích cực và lan tỏa mạnh mẽ. Hiện tại, các tổ chức Đoàn tại địa phương đang nhận đỡ đầu gần 100 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ.
Trao đổi với P.V, chị Trần Thị Thúy Anh-Bí thư Huyện Đoàn Chư Sê-chia sẻ: Thời gian qua, tổ chức Đoàn, Đội trên địa bàn huyện đã huy động nguồn lực xã hội hóa để giúp đỡ học sinh khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em trong học tập. Trong thời gian nghỉ hè, đoàn viên, thanh niên cũng tìm hiểu, khảo sát để nắm bắt hoàn cảnh của các học sinh để kịp thời hỗ trợ, không để em học sinh khó khăn nào phải nghỉ học giữa chừng.
THỦY BÌNH-SƠN NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.