Chư Sê hình thành vùng chuyên canh cây ăn quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện Chư Sê có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thuận lợi để phát triển các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, nhãn, vải, bơ, mít… Đặc biệt, sau “cơn bạo bệnh” của cây hồ tiêu, người dân đã chuyển dần sang trồng cây ăn quả.
Năm 2015, khi vườn hồ tiêu bị chết hàng loạt do dịch bệnh, ông Dương Công Lãm (thôn Phú Cường, xã Ia Pal) đã chuyển sang trồng 1.000 cây nhãn xen với đinh lăng. Với kinh nghiệm sẵn có khi còn ở quê Hải Dương, ông Lãm ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào vườn cây. Đặc biệt, ông có thể ép cây nhãn ra trái vụ để cho thu hoạch quanh năm, hiệu quả kinh tế mang lại khá cao. Mỗi năm, vườn nhãn cho thu hoạch 30-40 tấn quả, lãi 500-700 triệu đồng. “Năm nay, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhãn bán chậm hơn mọi năm mà giá cũng chỉ còn 20 ngàn đồng/kg. Tôi mong chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ người dân hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến, góp phần đưa cây nhãn Chư Sê phát triển bền vững”-ông Lãm nêu ý kiến.  
Vườn nhãn trồng xen đinh lăng của ông Dương Công Lãm (thôn Phú Cường, xã Ia Pal) mang lại thu nhập 500-700 triệu đồng/năm. Ảnh: Quang Tấn
Vườn nhãn trồng xen đinh lăng của ông Dương Công Lãm (thôn Phú Cường, xã Ia Pal) mang lại thu nhập 500-700 triệu đồng/năm. Ảnh: Quang Tấn
Tương tự, việc chuyển đổi diện tích hồ tiêu bị chết sang trồng các loại rau màu đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh Phan Thanh Hoàng (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê). “Với 3 sào đất, tôi luân phiên trồng dưa leo và khổ qua quanh năm. Thương lái thường đến tận vườn để mua nên đầu ra luôn ổn định”-anh Hoàng cho biết. 
Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê Nguyễn Văn Hợp cho hay: Nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, UBND huyện phối hợp với Hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ Trường Xuân thực hiện Dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhãn Hương Chi theo chuỗi giá trị. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 951 triệu đồng, được triển khai trên địa bàn xã Dun và Ia Pal với quy mô 62,5 ha. Hiện tại, vườn cây sinh trưởng và phát triển tốt. Trước đó, năm 2019, từ nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện cũng đã triển khai mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại hộ anh Nguyễn Đình Thanh với diện tích 1.000 m2, tổng kinh phí thực hiện khoảng 200 triệu đồng. Mô hình đã đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho gia đình anh Thanh. Vừa qua, anh Thanh đã mở rộng diện tích nhà màng lên 5.000 m2. Tính đến nay, toàn huyện có gần 2.500 ha rau, hoa, cây ăn quả; trong đó, cây ăn quả gần 2.100 ha, rau khoảng 350 ha và khoảng 15 ha hoa.
Với 3 sào đất, anh Hoàng đã luân phiên trồng dưa leo và khổ qua đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình anh 3 năm qua. Ảnh: Quang Tấn
Với 3 sào đất, anh Hoàng đã luân phiên trồng dưa leo và khổ qua đã mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Trên cơ sở thực hiện Đề án phát triển rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2040, huyện đã xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa đề án này. Theo đó, huyện phấn đấu đến năm 2040 giá trị sản xuất rau, hoa, quả đạt hơn 6.500 tỷ đồng (theo giá hiện hành năm 2020). Cụ thể, phát triển ổn định diện tích rau khoảng 220 ha, trong đó có khoảng 120 ha rau canh tác theo các tiêu chuẩn; tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích trồng hoa, cây cảnh ứng dụng công nghệ cao khoảng 20 ha; phát triển diện tích cây ăn quả lên 11.817 ha. Qua đó, huyện từng bước hình thành các vùng chuyên canh rau, hoa, quả hàng hóa tập trung, quy mô lớn gắn với phát triển bền vững ngành chế biến theo hình thức liên kết chuỗi giá trị bền vững; tăng cường chế biến sâu để đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các sản phẩm có chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng và nhãn hiệu hàng hóa.
“Để thực hiện mục tiêu trên, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển mở rộng diện tích nhóm cây trồng này, huyện còn tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Trong đó, chú trọng đến các dự án đầu tư về công nghệ chế biến, bảo quản rau, hoa, quả tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường và tạo ra sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao. Đồng thời, thu hút dự án đầu tư có đủ năng lực dẫn dắt thị trường, tạo ra nhóm sản phẩm rau, hoa, quả xuất khẩu chủ lực”-ông Hợp thông tin.
NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null