Chư Sê: Dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với mục tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, 5 năm qua (2012-2017), phong trào thi đua quyết thắng luôn được Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Sê coi là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Để phong trào thi đua quyết thắng đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Chư Sê đã tổ chức ký giao ước thi đua, xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và các địa phương. Trong đó, trọng tâm là tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, kết hợp với tập trung giải quyết những khâu yếu, mặt yếu nhằm xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh toàn diện, có trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao.

 

Lực lượng vũ trang huyện Chư Sê luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: V.C
Lực lượng vũ trang huyện Chư Sê luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: V.C

Trên cơ sở quán triệt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của phong trào thi đua quyết thắng, LLVT huyện còn gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các chương trình hành động của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, Ban CHQS huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, LLVT huyện đã xây dựng được mối đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể; từng cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng và phối hợp với các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thượng tá Trần Đình Công-Chính trị viên Ban CHQS huyện Chư Sê, cho biết: Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng, trong 5 năm qua, Ban CHQS huyện đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, trong đó tập trung vào 4 biện pháp chính, gồm: tăng cường công tác giáo dục và quán triệt để nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ  về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; phân chia lại các cụm thi đua làm ba khối: khối thường trực, khối dân quân và khối tự vệ;  triển khai nhiều đợt thi đua đột kích để lập thành tích chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn của quân đội; tăng cường kiểm tra, gắn kết quả công tác kiểm tra, hoàn thành nhiệm vụ với kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và kết quả của phong trào thi đua, trong đó lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị để đánh giá kết quả thi đua của từng cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần đó, Ban CHQS huyện và các địa phương đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý, nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động trong mọi tình huống. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng uỷ, chỉ huy Ban CHQS huyện thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là đội ngũ giáo viên trực tiếp huấn luyện, giảng dạy; tổ chức huấn luyện đồng bộ cả về chính trị, quân sự, phương án chiến đấu và đối tượng tác chiến sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ được giao. Trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu, khả năng xử lý các tình huống đặt ra; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi các phương án, kịp thời sửa chữa, uốn nắn những khâu yếu, mặt yếu.

Việc xây dựng, duy trì nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật cũng luôn được LLVT huyện Chư Sê quán triệt, thực hiện nghiêm túc đã tác động tích cực đến chất lượng, hiệu quả các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, không để bị động bất ngờ. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập phòng-chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng-chống cháy rừng, diễn tập chiến đấu trị an bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt hiệu quả thiết thực.

 

Hàng năm, 100% xã, thị trấn, đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện đều hoàn thành tốt chương trình, nội dung huấn luyện. Qua kiểm tra đánh giá của cấp trên, 100% nội dung huấn luyện đều đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm được xác định là nội dung trọng tâm của công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong 5 năm (2012-2017), toàn huyện đã có hơn 800 thanh niên lên đường nhập ngũ,  đạt 100% kế hoạch được giao.

Song song với đó, Ban CHQS huyện luôn đảm bảo lượng dự trữ vật chất hậu cần phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt các phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quân y 5 tốt” và “Quản lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”... Ngoài việc sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí, trang bị, vật tư được cấp, cán bộ, chiến sĩ huyện còn tích cực tăng gia sản xuất với nhiều mô hình phong phú như xây dựng vườn rau xanh trong đơn vị, doanh trại; chăn nuôi heo… Từ nguồn quỹ tăng gia, đơn vị đã bổ sung vào bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ thêm 3.000 đồng/người/ngày, đảm bảo 99,5% quân số khỏe.

Với những kết quả đạt được, 5 năm qua, Ban CHQS  huyện Chư Sê được Bộ CHQS  tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng. Từ các phong trào thi đua đã tạo động lực to lớn giúp LLVT huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Vũ Cúc

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh tổ chức ứng trực 100% quân số, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật để đảm bảo an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Lực lượng Quân đội góp sức cho thành công của Đại hội

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, lực lượng Quân đội đã đóng góp vào thành công chung của Đại hội bằng việc hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau Đại hội.

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng

(GLO)- Ngày 20-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai tổ chức luyện tập phương án bảo vệ mục tiêu đặc biệt quan trọng. Đây là nội dung trọng tâm trong kế hoạch huấn luyện năm 2025, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống phức tạp trên địa bàn.

Sĩ quan Binh đoàn 15 thực hiện nội dung kiểm tra bắn súng K54.

Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật

(GLO)- Ngày 19-9, Binh đoàn 15 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trong chương trình huấn luyện năm 2025 đối với lực lượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các cơ quan chức năng của Binh đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai).

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null