Chư Pưh: Xét xử vụ án hình sự "Trộm cắp tài sản"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh xét xử vụ án hình sự trộm cắp tài sản đối với  2 bị cáo Đoàn Trọng Nguyên (sinh năm 1985), trú tại Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh và Lưu Văn Đông (sinh năm 1981) trú tại xã Ea Hleo, huyện Ea Hleo, tỉnh Đak Lak.
 

2 bị cáo tại tòa. Ảnh: L.T

Theo cáo trạng ngày 30-10-2017, Đoàn Trọng Nguyên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 81S1-029.75 chở Lưu Văn Đông đi dọc theo đường liên thôn thuộc thôn Thủy Phú, xã Ia Le. Khi đi ngang qua trước nhà chị Trần Thị Hiệp (SN: 1985, trú: thôn Thủy Phú, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Nguyên và Đông phát hiện trong phòng khách nhà chị Hiệp có tượng gỗ nhưng không có người trông coi nên Đông đã lén lút vào trong nhà chị Hiệp chiếm đoạt 1 tượng gỗ hình Di lặc có tổng trị giá 3.200.000 đồng nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.

Hành vi nêu trên của Đoàn Trọng Nguyên và Lưu Văn Đông đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, nên đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 138 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh tuyên phạt bị cáo Đoàn Trọng Nguyên 12 tháng tù giam, Lưu Văn Đông 11 tháng tù giam.

Lê Trang

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

Gia Lai: Áp giải đối tượng trốn tránh thi hành án

(GLO)- Vào lúc 15 giờ ngày 10-4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Vân Canh tổ chức áp giải đối tượng Lê Văn Thảo (SN 2005, xã Vân Canh) để thi hành bản án 54 tháng tù giam do cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành án theo quy định.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

null