Chư Pưh: Vụ mùa thắng lợi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Vụ mùa 2021, nông dân huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) gieo sạ trên 2.200 ha lúa nước. Đến nay, bà con nông dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích. Nhờ thời tiết thuận lợi và sử dụng các giống lúa kháng sâu bệnh nên có vụ mùa thắng lợi, năng suất bình quân đạt trên 5 tấn/ha, tổng sản lượng đạt gần 11.302 tấn.
Tại cánh đồng Thơ Ga (xã Chư Don), người dân đang khẩn trương thu hoạch những diện tích lúa trà muộn. Anh Rơ Châm Uyên (làng Thơ Ga B) phấn khởi cho biết: “Nhờ được hướng dẫn sản xuất theo đúng lịch thời vụ nên ruộng lúa của gia đình phát triển tốt. Trong vụ này, tôi sử dụng giống lúa HT1 như khuyến cáo của ngành chức năng nên năng suất đạt cao. Với hơn 3 sào, gia đình thu được hơn 1,6 tấn, cao hơn vụ trước 3 tạ”.
Song song với thu hoạch vụ mùa, người dân cũng khẩn trương triển khai gieo sạ vụ Đông Xuân 2021-2022. Theo đó, đối với những chân ruộng chủ động được nguồn nước tưới, bà con nông dân tập trung xuống giống trong khung thời vụ từ ngày 1-12 đến 25-12. Đối với những chân ruộng không chủ động được nước tưới, có nguy cơ hạn vào cuối vụ thì ngành chức năng huyện khuyến cáo nông dân chuyển sang trồng rau và đậu đỗ các loại. Trường hợp vẫn trồng lúa nước thì phải sử dụng giống ngắn ngày, gieo sạ trước ngày 15-12 nhằm tránh tình trạng thiếu nước vào cuối vụ.
Anh Rơ Châm Uyên (làng Thơ Ga B, xã Chư Don) tranh thủ lấy rơm về làm thức ăn cho đàn bò của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Anh Rơ Châm Uyên (làng Thơ Ga B, xã Chư Don) tranh thủ lấy rơm về làm thức ăn cho đàn bò của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Anh Siu Thin (làng Tao Kó, xã Ia Rong) cho biết: “Với 5 sào lúa, gia đình thu được khoảng 2,5 tấn, cao hơn 5 tạ so với vụ mùa năm trước. Sau khi thu hoạch xong, tôi bắt tay ngay vào cày xới đất, phơi ải chuẩn bị xuống giống vụ Đông Xuân. Để tránh thiếu nước vào cuối vụ, tôi chọn giống OM4900 có thời gian sinh trưởng ngắn”.
Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2021-2022, huyện Chư Pưh gieo trồng khoảng 770 ha lúa nước. Để sản xuất đạt hiệu quả, ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân sử dụng các giống lúa thuần, có thời gian sinh trưởng khoảng 95-105 ngày như: OM4900, OM6976, HT1, Đài Thơm 8, ML48, J02. Cùng với đó, người dân cần sử dụng phân chuồng, vôi, phân lân để bón lót, cải tạo độ chua (độ pH) của đồng ruộng, sử dụng phân bón có nguồn gốc rõ ràng.
Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Thùy-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho hay: “Chúng tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tăng cường áp dụng kỹ thuật sản xuất IPM, ICM, “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng”… ngay từ đầu vụ nhằm tăng năng suất, chất lượng và giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức nạo vét kênh mương, bờ vùng, bờ thửa; sửa chữa các đoạn kênh mương hư hỏng nhằm giảm thất thoát nguồn nước tưới. Đồng thời, tập trung kiện toàn các tổ điều tiết nước ở các xã, thị trấn, phân chia lịch tưới hợp lý, tránh tình trạng tranh chấp nước tưới giữa các loại cây trồng”.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Dựa vào dân để giữ rừng

Dựa vào dân để giữ rừng

(GLO)- Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh triển khai công tác giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và cá nhân sống gần rừng.
Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

Khó khăn trong tiêm phòng vắc xin bệnh dại ở Gia Lai

(GLO)-   Gia Lai đang trải qua cao điểm nắng nóng gay gắt, thời điểm này dễ phát sinh  dịch bệnh động vật trong đó bệnh dại trên đàn chó, mèo là nỗi lo lớn nhất hiện nay.  Giải pháp đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin bệnh dại là ưu tiên của các địa phương hiện nay.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt quá, nắng nóng kéo dài khiến ao, hồ cạn trơ đáy. Ảnh: Gia Hưng

Gia Lai thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng

(GLO)-

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh: Tính đến ngày 24-4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.