Chư Pưh: Tạo sân chơi bổ ích cho trẻ trong dịp hè

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ, Huyện Đoàn Chư Pưh vừa phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Trại hè kỹ năng sống với chủ đề “Nói điều hay, làm việc tốt”.

Các em tham gia hoạt động bắt cá, ốc. Ảnh: Hà Chi
Các em thiếu nhi tham gia hoạt động bắt cá, ốc. Ảnh: Hà Chi

Năm học 2021-2022 khép lại trong bối cảnh dịch Covid-19 cơ bản được khống chế. Các em học sinh bước vào kỳ nghỉ hè, thoải mái vui chơi, nghỉ ngơi sau những ngày học căng thẳng. Tuy nhiên, đây cũng là mối lo ngại khi nhiều em thiếu sự quản lý của người lớn, mê chơi điện tử hoặc dễ gặp phải tai nạn thương tích, đuối nước... Đơn cử như trong tháng 6 vừa qua, trên địa bàn huyện Chư Pưh đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm của 2 anh em ruột là học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (thị trấn Nhơn Hòa), để lại nỗi đau tận cùng cho gia đình.

Vì vậy, nhằm giúp cho các em học sinh có được những trải nghiệm thú vị cũng như học được những điều bổ ích trong cuộc sống, từ ngày 7 đến 8-7, tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Chư Pưh, Huyện Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức trại hè kỹ năng sống với chủ đề “Nói điều hay, làm việc tốt”. Trong 2 ngày, 47 em học sinh từ 9-14 tuổi của 3 huyện Chư Pưh, Chư Prông và Chư Sê được tham gia các hoạt động như: giáo dục kỹ năng sống và kỹ năng thực hành xã hội; kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp trước đám đông, ứng xử, trách nhiệm và tình cảm của bản thân với gia đình, xã hội, bạn bè; tìm hiểu về Luật Giao thông đường bộ, cách phòng cháy-chữa cháy; cách nhận biết cũng như kỹ năng cứu người bị đuối nước; cách sơ cấp cứu khi bị rắn cắn, điện giật, khi bị bỏng… Ngoài ra, các em còn được học cách tự lập về vệ sinh cá nhân, tắm, giặt quần áo, gấp chăn màn, giữ gìn vệ sinh chung; cách sắp xếp công việc, chăm sóc cho bản thân, gia đình.

Với em Phạm Hoàng Gia Bảo (lớp 8, Trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Nhơn Hòa), hè năm nay thật thú vị khi được bố mẹ cho tham gia trại hè kỹ năng sống. Bảo tâm sự: “Em học được cách tự lập và chăm sóc bản thân, được rèn những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Đặc biệt, nếu như trước đây em thường e dè khi đứng trước đám đông, thì bây giờ em có thể tự tin bày tỏ ý kiến, suy nghĩ của mình về một vấn đề nào đó mà không run sợ nữa... Chúng em còn được tham gia nhiều trò chơi dân gian rất thú vị như bánh xe diệu kỳ, bắt cá, bắt ốc. Em mong sẽ có nhiều chương trình này trong dịp hè để nhiều bạn được tham gia và học hỏi được nhiều điều bổ ích”. Em Nguyễn Trần Gia Nhi (tổ 5, thị trấn Chư Sê) cũng vui vẻ nói: “Tham gia khóa học, em biết tự vệ sinh cá nhân, biết cách chăm sóc bản thân, gia đình. Không chỉ thế, chương trình còn giúp em rèn luyện và thực hành nhiều kỹ năng cơ bản như: phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, điện giật”.

47 em học sinh đến từ 3 huyện Chư Pưh, Chư Sê và Chư Prông tham gia trại hè kỹ năng sống. Ảnh: Hà Chi
47 em học sinh đến từ 3 huyện Chư Pưh, Chư Sê và Chư Prông tham gia trại hè kỹ năng sống. Ảnh: Hà Chi


Thấy con mình vui vẻ, tự tin sau khi tham gia trại hè, chị Nguyễn Thị Hương Nhài (xã Ia Le, huyện Chư Pưh)-phụ huynh em Nguyễn Hồng Anh-chia sẻ: Ban đầu, tôi có đôi chút lo lắng khi đây là lần đầu tiên cháu tham gia một khóa học như thế này. Nhưng sau khi hoàn thành, thấy cháu vui vẻ, hoạt bát hẳn lên, biết nghe lời và quan tâm đến mọi người trong gia đình, tôi rất mừng. Nếu năm sau có những chương trình như thế này, tôi sẽ tiếp tục cho con tham gia, để những ngày hè thực sự bổ ích, giúp con có thêm nhiều điều hay làm hành trang cho cuộc sống. 

Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh Phạm Thị Thu Thảo cho biết: “Cứ mỗi dịp nghỉ hè, phụ huynh rất trăn trở trong việc tìm sân chơi bổ ích, giúp các em tránh xa tệ nạn xã hội cũng như rèn luyện những kỹ năng trong cuộc sống. Mặc dù thời gian tổ chức chỉ có 2 ngày, nhưng qua chương trình, các em học sinh đã trở nên tự tin, tự lập hơn, có các kỹ năng làm việc nhóm, biết cách nhận biết đuối nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích... Thời gian tới, bên cạnh tiếp tục tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho các em, chúng tôi sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt hè như: chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tặng đồ dùng học tập... nhằm giúp các em học sinh trên địa bàn huyện nói riêng và các huyện lân cận nói chung có những mùa hè lành mạnh, bổ ích, an toàn hơn”.

 

HÀ CHI - QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.