Chư Pưh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm để bàn giao cho đơn vị thi công. Mục tiêu của huyện là đảm bảo mọi người dân đều tiếp cận phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và tham gia giám sát quá trình thực hiện công khai, minh bạch.

Ông Trần Đăng Xiêm (bìa phải; thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) bên diện tích đất được gia đình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường tránh phía Đông thị trấn Nhơn Hòa. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Trần Đăng Xiêm (bìa phải; thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) bên diện tích đất được gia đình bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công làm đường tránh phía Đông thị trấn Nhơn Hòa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tuyến đường tránh phía Đông thị trấn Nhơn Hòa có chiều dài khoảng 6,6 km qua địa bàn 2 xã: Ia Hrú và Ia Phang. Liên quan đến dự án này có một số diện tích đất, cây cối và vật kiến trúc của 140 hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai thi công. Để đảm bảo hài hòa lợi ích, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, các cơ quan chuyên môn của huyện và chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiểu được các chủ trương của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Đến nay, huyện đã hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Ia Hrú với chiều dài 921 m. Tất cả 21 hộ dân đều đồng thuận cao với chủ trương làm đường. Bên cạnh đó, đơn vị chức năng cũng đã kiểm đếm xong đoạn qua thị trấn Nhơn Hòa với chiều dài 3,7 km và đang kiểm đếm đoạn qua xã Ia Phang để triển khai công tác giải tỏa, đền bù, sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Ông Trần Đăng Xiêm (thôn Hòa Lộc, xã Ia Phang) cho biết: “Tuyến đường tránh phía Đông thị trấn Nhơn Hòa có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội. Việc mở rộng tuyến đường đã lấy một phần diện tích đất, cây cối và vật kiến trúc của gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi chấp thuận chủ trương đền bù để công trình sớm được thi công”.

Tương tự, ông Trần Phán (thôn Hòa Thuận, xã Ia Phang) cũng đồng thuận cao với chủ trương làm đường của Nhà nước. Ông cho hay: Tuyến đường khi mở rộng đã vướng một số cây cối và hàng rào của gia đình. Sau khi được cơ quan chức năng đến vận động, tôi tự nguyện dời hàng rào, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Tôi mong Nhà nước tính toán hỗ trợ đối với những diện tích cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng.

Cùng với đó, ngành chức năng huyện Chư Pưh cũng đang tăng tốc giải phóng mặt bằng tuyến đường liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông, đoạn qua địa bàn các xã: Chư Don, Ia Hla, Ia Dreng, Ia Hrú, Ia Rong và thị trấn Nhơn Hòa với tổng chiều dài toàn tuyến là 26,7 km. Đến nay, huyện đã bàn giao mặt bằng được 21 km, phần còn lại đã kiểm đếm xong và đang tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân nhằm tạo sự đồng thuận.

Thi công đường liên xã Ia Hrú-Ia Rong. Ảnh: Nguyễn Diệp
Thi công đường liên xã Ia Hrú-Ia Rong (huyện Chư Pưh). Ảnh: Nguyễn Diệp


Ông Trương Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rong-thông tin: Việc đầu tư xây dựng tuyến đường liên xã Ia Rong-Ia Hrú có 22 hộ dân của xã bị ảnh hưởng. Đến nay, tất cả đều đồng thuận và tự nguyện bàn giao mặt bằng. Trước đó, một số gia đình đã tự nguyện hiến đất. Đạt được kết quả này là nhờ chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và đối thoại trực tiếp với người dân.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tứ-Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh-cho biết: Một trong những khó khăn hiện nay trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trên địa bàn huyện là thiếu nguồn nhân lực. Trong khi cùng lúc triển khai nhiều tuyến đường nên ảnh hưởng đến tiến độ. Bên cạnh đó, một số tuyến lại vướng phải cột điện do ngành Điện lực quản lý. Đặc biệt, có hiện tượng đẩy giá đất lên cao gây tác động trực tiếp đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

“Để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân. Đồng thời, huyện huy động cán bộ, công chức phụ trách công tác đền bù giải phóng mặt bằng làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật. Mục tiêu của huyện là đảm bảo mọi người dân đều tiếp cận phương án đền bù, giải phóng mặt bằng và tham gia giám sát quá trình thực hiện công khai, minh bạch”-ông Tứ thông tin thêm.
 

 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị khẩn trương thi công hồ thị trấn Phú Hòa theo tiến độ. Ảnh: N.D

Dự án hồ thị trấn Phú Hòa: Kỳ vọng phát triển du lịch sinh thái

(GLO)- Dự án hồ thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) được khởi công vào cuối tháng 12-2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Công trình được kỳ vọng làm thay đổi cảnh quan môi trường, kết hợp du lịch sinh thái khu vực trung tâm huyện và mang lại nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông ở buôn Bluk (xã Phú Cần) được bê tông hóa giúp người dân đi lại thuận tiện. Ảnh: L.N

Krông Pa ưu tiên nguồn lực phát triển mạng lưới giao thông

(GLO)-Huyện Krông Pa ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển mạng lưới giao thông nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nhờ đó, đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực cho khu vực vùng sâu, vùng xa phát triển.

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Dịp lễ 30/4-1/5: Giá vé máy bay tăng mạnh

Trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, giá vé máy bay nội địa và quốc tế đang tăng mạnh, có chặng cao gần gấp 3 lần so với ngày thường. Trong khi đó, xu hướng du lịch cá nhân hóa và kết hợp đào tạo ngắn hạn lên ngôi, hứa hẹn nhiều trải nghiệm mới lạ cho du khách.

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thực hư giá đất 'sốt nóng' theo thông tin các tỉnh sáp nhập

Thị trường bất động sản tại nhiều địa phương bỗng "nóng" trở lại khi giá đất tăng, nhiều nơi xuất hiện nhiều người hỏi mua bán đất. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, "cơn sốt" này có thể chỉ là phản ứng tâm lý ngắn hạn, tiềm ẩn rủi ro cho những ai lao vào cuộc đua mà chưa kịp cân nhắc kỹ lưỡng.

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

Người dân Ia Hlốp mong mỏi con đường bê tông

(GLO)- Nhiều năm qua, người dân một số làng thuộc xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) phải đi trên con đường mưa lầy, nắng bụi. Mong mỏi lớn nhất của người dân là tuyến đường huyết mạch này sớm được quan tâm đầu tư để thuận lợi hơn trong đi lại cũng như vận chuyển hàng hóa.