Chư Păh bảo đảm nước tưới vụ Đông Xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Để vụ Đông Xuân 2023-2024 đạt hiệu quả cao, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, đưa giống chất lượng cao vào canh tác và gieo trồng tập trung.

Bên cạnh đó, huyện đặc biệt chú trọng duy tu sửa chữa công trình thủy lợi nhằm bảo đảm nguồn nước tưới cho cây trồng.

Chuẩn bị cho vụ Đông Xuân 2023-2024, huyện Chư Păh đã tiến hành sửa chữa công trình thủy lợi Ia Roey (xã Ia Mơ Nông) với kinh phí 43,3 triệu đồng; sửa chữa công trình thủy lợi làng Yăh (thị trấn Ia Ly) với kinh phí 51,5 triệu đồng; sửa chữa công trình thủy lợi Ia Naih (xã Ia Phí) với kinh phí 482,2 triệu đồng. Đồng thời, huyện chỉ đạo đội ngũ thủy nông viên quản lý chặt chẽ nguồn nước, vận hành, điều tiết nước theo nhu cầu sử dụng của từng loại cây trồng theo từng giai đoạn; phân lịch tưới hợp lý, tránh để tranh chấp nước tưới giữa cây cà phê, hồ tiêu với cây lúa.

Ông Hoàng Văn Cường-thủy nông viên xã Ia Nhin-cho hay: Công trình thủy lợi Ia Jing Nhông (xã Ia Nhin) có chiều dài kênh mương khoảng 3,3 km, tưới cho 30 ha lúa và gần 90 ha cây công nghiệp dài ngày. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, xã đã huy động người dân nạo vét kênh mương, quán triệt các hộ sử dụng nước tiết kiệm, không tháo nước tùy tiện tràn lan, tránh xảy ra tình trạng tranh chấp nước.
“Chúng tôi đề xuất với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân xuống giống tập trung. Khi đó, chúng tôi sẽ cung cấp nước theo đợt cho từng cánh đồng, tránh lãng phí”-ông Cường chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Cường-Thủy nông viên xã Ia Nhin kiểm tra nguồn nước thủy lợi Ia Jing Nhông. Ảnh: G.H

Ông Hoàng Văn Cường-Thủy nông viên xã Ia Nhin kiểm tra nguồn nước thủy lợi Ia Jing Nhông. Ảnh: G.H

Huyện Chư Păh có 12 công trình thủy lợi với 28,7 km kênh mương phục vụ tưới cho khoảng 770 ha cây trồng. Bà Lê Thị Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện-cho biết: Trung tâm hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều tiết nguồn nước kịp thời theo kế hoạch; khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý làm bờ cản trên kênh, tháo nước tràn lan gây thất thoát, thiếu nước khu vực cuối kênh. Đồng thời, tiếp tục đề xuất kinh phí để triển khai công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi đang xuống cấp nhằm đảm bảo cấp nước phục vụ người dân; chủ động nạo vét các hệ thống kênh mương, đào ao trữ nước, lắp đặt và vận hành các trạm bơm để tận dụng tối đa nguồn nước từ hệ thống sông suối, hồ chứa.

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân 2023-2024, huyện Chư Păh sẽ gieo trồng 2.010 ha cây trồng các loại. Trong đó, 1.610 ha lúa (tăng 70 ha so với vụ Đông Xuân 2022-2023), 300 ha rau các loại, 50 ha bắp và 50 ha cây trồng khác.

Anh Sắc (làng Bàng, xã Ia Nhin) cho hay: “Gia đình tôi có 3 sào ruộng. Cán bộ xã, thủy nông viên thông báo mùa mưa năm nay kết thúc sớm và có thể thiếu nước cuối vụ nên tôi tranh thủ làm đất để xuống giống cho kịp thời vụ. Nhờ sự điều tiết nước tưới hợp lý của thủy nông viên nên bà con ở cánh đồng này sản xuất ổn định 2 vụ, không bị hạn”.

Người dân xã Ia Nhin nạo vét kênh mương để đưa nước về tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân. Ảnh: G.H

Người dân xã Ia Nhin nạo vét kênh mương để đưa nước về tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân. Ảnh: G.H

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Sơn-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Công tác phòng-chống hạn được các cấp, các ngành quan tâm triển khai ngay từ đầu vụ. Trong đó, các cấp, các ngành thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn người dân gieo trồng sớm hơn 10-15 ngày so với năm trước ở những vùng nhận định có khả năng thiếu nước về cuối vụ; sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng ngắn để gieo trồng, không sản xuất tại các cánh đồng thường xuyên bị hạn những năm trước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Các hộ dân đã chấp hành tốt việc không sản xuất tại vùng thường xuyên thiếu nước; có ý thức gieo trồng sớm, gieo trồng tập trung theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.

“Để sản xuất lúa hiệu quả, người dân đã áp dụng quy trình sản xuất “3 giảm, 3 tăng” và “1 phải, 5 giảm”. Ngoài ra, trong vụ Đông Xuân này, bà con tiếp tục sử dụng các giống lúa ĐT100 và HN6. Đây là 2 giống lúa đã được huyện triển khai thành công theo mô hình cánh đồng một giống và cho năng suất 6-7 tấn/ha (cao hơn giống lúa người dân trồng trước đây 3-5 tạ/ha).
Đồng thời, huyện tiếp tục nhân rộng cánh đồng lúa một giống ĐT100, HN6 và liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân. Theo kế hoạch phòng-chống hạn của huyện, địa phương nào để người dân gieo trồng trên các cánh đồng thường xuyên bị hạn mà không triển khai công tác tuyên truyền, vận động, không rà soát thì chủ tịch UBND xã, thủ trưởng các cơ quan được giao phụ trách xã phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện”-ông Sơn thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

Dự án hồ chứa nước Ia Prat: Người dân đồng thuận, công trình tăng tốc

(GLO)- Sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện để dự án hồ chứa nước Ia Prat (xã Ia Khươl) chính thức triển khai thi công. Công trình góp phần bảo đảm nguồn nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

Chuẩn hóa vùng nguyên liệu để mở rộng xuất khẩu

(GLO)- Với hàng trăm mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói được cấp, cùng sự phát triển của các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, Gia Lai đang đẩy mạnh xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn, tạo động lực nâng cao giá trị nông sản và phát triển xuất khẩu bền vững.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring.

Khẩn trương sửa chữa hồ chứa nước Ia Ring

(GLO)- Nhiều hạng mục xuống cấp tại hồ chứa nước Ia Ring (xã Bờ Ngoong) đang được khẩn trương sửa chữa, góp phần nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và phát huy hiệu quả phục vụ dân sinh, sản xuất.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

null