Chống dịch, chống cả thông tin giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong khi cả hệ thống chính trị vào cuộc để chung tay chống dịch Covid-19 thì không ít đối tượng đã đưa thông tin sai sự thật trên một số trang mạng xã hội nhằm “câu view”, gây hoang mang dư luận. Do đó, bên cạnh công tác phòng-chống dịch, việc quyết liệt đấu tranh chống thông tin giả cũng không kém phần quan trọng. 
 Nhiều người đã đăng tải thông tin không chính xác về 2 công dân trên mạng xã hội facebook. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều người đã đăng tải thông tin không chính xác về 2 công dân trên mạng xã hội facebook. 
Đến thời điểm này, cả nước có 16 ca được xác định nhiễm vi rút corona, trong đó có 7 ca đã được điều trị thành công và xuất viện; chưa có trường hợp nào tử vong do dịch Covid-19. Điều đó chứng tỏ nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ thông tin, tuyên truyền, dự báo đến công tác chuẩn bị các phương án dự phòng cơ sở vật chất, đặc biệt là sự nỗ lực không mệt mỏi của các y-bác sĩ tham gia chống dịch. Nhiều cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã phải đối mặt với các hiểm nguy do lây nhiễm bệnh; không ít người đã hy sinh việc riêng tư, hạn chế về nhà để đảm bảo việc chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân và tránh lây nhiễm vi rút ra cộng đồng. Do vậy, càng gần đến Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), chúng ta càng trân quý biết bao những con người trên tuyến đầu chống dịch.
Thế nhưng, thời gian gần đây, không riêng gì tỉnh ta mà đây đó ở một số tỉnh, thành trong cả nước vẫn có nhiều cá nhân đã đưa thông tin không được kiểm chứng, không đúng sự thật về dịch Covid-19 lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận. Đơn cử, đầu tháng 2-2020, Vi Văn Đức (SN 1995, trú tại thôn Pắc Pó, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) đã đăng trên tài khoản Facebook của mình (nick “VI Van Duc”) thông tin: “Dịch đến Ia Lâu rồi muốn đi chơi đâu cũng khó” kèm theo hình ảnh có liên quan đến vi rút corona. Một người khác là Nông Thị Thanh Thắm (SN 2003, trú tại làng Piơr, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Facebook cá nhân “Thanh Thắm”) đã chia sẻ bài viết của Đức và bình luận thêm: “Đã đến Ia Lâu rồi ư”. Sau khi đăng tải, các bài viết trên đã thu hút nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ, gây hoang mang dư luận. Do vậy, Công an huyện Chư Prông đã xử phạt Đức 2,5 triệu đồng và Thắm 1,25 triệu đồng vì thông tin sai sự thật.
Thực tế đáng buồn là một số trường hợp người của công chúng như: Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng, Ngô Thanh Vân lại có những phát ngôn không đúng trên Facebook cá nhân về dịch Covid-19, gây tác động xấu đến đời sống xã hội. Với hành vi trên, các nghệ sĩ này đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh xử phạt 10 triệu đồng/người. 
Nêu vấn đề trên để thấy rằng, nếu không tỉnh táo, người dân sẽ không chết vì vi rút corona mà “chết” vì thông tin giả. Loại thông tin này không những gây tâm lý hoang mang trong dư luận mà còn gây khó khăn trong quá trình triển khai công tác phòng-chống dịch bệnh. Bởi vậy, song song với việc đối phó với vi rút corona, chúng ta cũng phải quyết liệt đấu tranh ngăn chặn việc đưa tin không đúng sự thật. Theo luật sư Nguyễn Duy Ngọc-Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh: “Hành vi đưa thông tin sai sự thật sẽ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Người dùng mạng xã hội cần tự trang bị kiến thức, sự hiểu biết để phân biệt tin thật, tin giả, không vội vàng đưa thông tin chưa kiểm chứng gây hoang mang trong nhân dân. Chính quyền cũng cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên không gian mạng một cách kịp thời theo quy định của pháp luật”.
 LÊ VĂN NHUNG

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null