Cho nhập heo sống, heo hơi 'nghỉ mệt' ở mức 100.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Giá heo hơi hôm nay 31.5 sau 3 tuần tăng “điên cuồng” tạm “nghỉ mệt” ở mức cao chót vót 100.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.
 
Heo sống nếu được nhập về cũng phải cách ly 30 ngày trước khi bán ra thị trường. ẢNH: LAM NGHI
Giữa tháng 7 mới có heo sống nhập ngoại
Ông Sơn - thương lái khu vực Đồng Nai cho biết: “Giá heo hơi cao nhất ở miền Nam, lên đến 100.000 đồng/kg, đã ghi nhận tại 8 tỉnh thì nay chỉ còn 5 địa phương. Thị trường chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, chỉ “nghỉ mệt” thì có: “Kiểu như tăng riết mệt quá, nghỉ tạm hôm lấy đà vậy, chứ nói giá heo giảm chưa thấy”- ông Sơn ví von.
Giá heo hơi tại các tỉnh vùng Tây Nam bộ hôm nay (31.5) vẫn dao động 95.000 - 97.000 đồng/kg; khu vực miền Đông Nam bộ 95.000 - 100.000 đồng/kg. Nhìn chung, giá toàn miền đang ở mức cao chót vót, 95.000 - 100.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, sau khi xuất hiện mức cao nhất 105.000 đồng/kg, giá heo hôm nay chững lại, dao động 97.000 - 100.000 đồng/kg.
Tại miền Trung và Tây nguyên, heo hơi ngày Chủ nhật (31.5) dao động 93.000 - 99.000 đồng. Theo phản ánh của một số hộ chăn nuôi, mức giá này có “hạ nhiệt” vài giá so với mức tăng cao trong tuần 2 - 6 giá. Song nếu so với giá cuối tuần trước, giá heo hơi trung bình tại khu vực miền Trung đã tăng 1 - 2 giá. Leo lên 93.000 đồng/kg. Thị trường miền Trung và Tây Nguyên hiện vẫn được coi là khu vực có giá heo hơi thấp nhất trên cả nước tính đến hôm nay.
Ngày 28.5, Bộ NN-PTNT chính thức cho nhập heo sống để giảm nhiệt thị trường heo hơi. Các doanh nghiệp nhập khẩu heo sống phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch nhập khẩu, đảm bảo an toàn dịch bệnh cho đàn gia súc ở trong nước, thực hiện cách ly heo sống nhập khẩu 30 ngày. Như vậy, phải qua giữa tháng 7 mới có heo sống "ngoại" chính thức ra thị trường. Đây là lần đầu tiên Việt Nam chính thức cho nhập heo sống từ nước ngoài vào.
"Thỏa mãn" sở thích dùng thịt heo "nóng" của người tiêu dùng
Theo số liệu của Bộ NN-PTNT, tính đến hết ngày 22.5 lượng thịt heo nhập khẩu là 67.000 tấn, tăng rất mạnh so với cùng kỳ nên việc nhập heo sống được cho là giúp thỏa mãn sở thích dùng thịt heo “nóng” của người tiêu dùng. Các nhà nhập khẩu thịt đông lạnh cho biết sản lượng bán ra chủ yếu vẫn nhóm khách hàng cũ: bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn, căn tin… Lượng tiêu thụ tăng 50% so với mùa cách ly (1-22.4) toàn xã hội vì dịch. Khách hàng mới là người tiêu dùng đi chợ hằng ngày vẫn không tăng.
 
Thịt heo đông lạnh được rã đông rồi không thể cấp đông lại để trữ, theo khuyến cáo của người bán. ẢNH: LAM NGHI
Ông Trần Thanh Phong - Giám đốc Công ty Thiên Bút – đơn vị chuyên nhập khẩu thịt đông lạnh các loại cho biết: “Thịt nhập vẫn rất khó có cửa chen chân vào siêu thị bởi ưu tiên của các siêu thị vẫn phải là thịt “nóng”. Chưa kể thịt heo đông lạnh nếu đã rã đông, cắt miếng đóng gói, phải bỏ lạnh bán ngay chứ không thể nào tái cấp đông lại được. Vì thế, hàng đưa vào siêu thị chỉ vài ba thùng, rã đông bán trong 1-2 ngày hết thì ngon. Nếu siêu thị đổi trả về chỉ có bỏ, không bán cho ai được nữa". Thế việc nhập khẩu heo sống là để đáp ứng nhu cầu thị trường với mặt hàng này. 
Dự kiến, heo sống sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan, Campuchia và Lào vào Việt Nam, chủ yếu nguồn heo sống từ Thái qua Campuchia để vào Việt Nam.
Lam Nghi (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

Xây dựng nông thôn mới sau sáp nhập: Tập trung tháo gỡ vướng mắc, không để chương trình gián đoạn

(GLO)- Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua đã góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra một số khó khăn nhất định đối với việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

null