Chính trị gia kỳ cựu của nước Nga ủng hộ ông Putin tiếp tục làm tổng thống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Baburin, Chủ tịch đảng Liên minh Toàn dân Nga, bày tỏ tin tưởng Tổng thống Putin sẽ nhận được hơn 80% sự ủng hộ đồng thời mong muốn cử tri Nga sẽ trao niềm tin cho ông ấy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang tại Moskva ngày 29/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Nga Vladimir Putin trình bày Thông điệp liên bang tại Moskva ngày 29/2/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra trong 3 ngày từ 15-17/3, phóng viên TTXVN tại Moskva đã phỏng vấn ông Sergei Baburin, Chủ tịch đảng Liên minh Toàn dân Nga, từng là một trong số các ứng cử viên Tổng thống.

Tuy nhiên, sau khi tập hợp đủ 100.000 chữ ký ủng hộ cần thiết, ông Baburin đã tuyên bố rút khỏi cuộc bầu cử để kêu gọi ủng hộ và đoàn kết xung quanh ứng cử viên đương kim Tổng thống Vladimir Putin.

Ông Baburin cũng từng là cựu đại biểu nhân dân Xô viết Tối cao Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Liên bang Nga.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân ông ngừng việc ứng cử của mình, ông Baburin cho biết Tổng thống Putin hiện đang thực hiện những gì ông đã đề xuất trong chiến dịch tranh cử năm 2018 của ông, điều mà ông gọi là “sự lựa chọn của nước Nga.” Đó là dựa vào sức mình, dựa vào truyền thống văn hóa, vào truyền thống lịch sử của nước Nga.

Đồng thời, ông cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ đang tiến hành hoạt động quân sự chống lại Nga ở Ukraine. Theo ông Baburin, đây là một cuộc chiến thực sự chống lại Nga và trong tình hình này xã hội Nga cần đoàn kết xung quanh Tư lệnh tối cao và ủng hộ ông Putin.

Theo ông Baburin, nước Nga sẽ phát triển một xã hội đúc rút từ kinh nghiệm của thời kỳ Xô Viết, cùng với kinh nghiệm về văn hóa và lịch sử, giống như Cuba, Việt Nam, và nhiều nước vẫn giữ được cả cội nguồn xã hội chủ nghĩa và cội nguồn giải phóng dân tộc. Ông và đảng của ông sẽ nỗ lực để ông Putin tiếp tục cải cách theo hướng này.

Theo ông Baburin chỉ trong vòng 2 năm nền kinh tế Nga đã thoát khỏi cảnh bị tư bản nước ngoài chiếm hữu, điều mà nhiều năm trước không thể làm được. Điều này là nhờ vào chiến dịch quân sự đặc biệt, nhờ các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt với Nga, nên vốn nước ngoài mới rút khỏi nền kinh tế Nga và như thế, nước Nga đang củng cố sức mạnh, vốn, sản xuất của chính mình.

Theo ông Baburin, hiện nay, nền kinh tế Nga đã mạnh hơn rất nhiều so với 2 năm trước. Ông Baburin nêu rõ: “Chúng tôi đã loại bỏ được nhiều quả bom hẹn giờ của phương Tây và tôi hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục loại bỏ chúng và tăng cường sản xuất của chính mình, cả nông nghiệp và công nghiệp. Vì vậy, tôi hài lòng với những gì đang diễn ra trong hai năm này.”

Ông Baburin cũng khẳng định ông Putin thực sự là nhà lãnh đạo của đất nước. Nhìn chung, trong những cuộc bầu cử này, không có sự lựa chọn nào khác. Đây là cuộc trưng cầu ý dân về niềm tin vào những gì Putin đang làm.

Ông Baburin bày tỏ tin tưởng Tổng thống Putin sẽ nhận được hơn 80% sự ủng hộ đồng thời mong muốn cử tri Nga sẽ trao niềm tin cho ông ấy.

Ông Baburin cũng cho rằng tất cả những người bỏ phiếu cho Tổng thống Putin đều hy vọng ông sẽ thay đổi tình hình ở trong nước vì nước Nga cũng cần sự thay đổi.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null