Chính quyền hành động vì dân sẽ luôn được ủng hộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mời gọi được nhà đầu tư, triển khai được một dự án có quy mô hàng nghìn tỉ đồng là không hề dễ đối với vùng đất nghèo miền Trung. Thế nhưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - ông Lê Trí Thanh - lại vừa ra quyết định thu hồi một dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng. Nguyên nhân là nhà đầu tư đã không thỏa thuận được với dân để đền bù, giải tỏa, chậm tiến độ...

Thủy điện Nước Chè
Thủy điện Nước Chè "bỏ hoang" do nhiều lãnh đạo công ty bị bắt. Ảnh: Thanh Chung
Sau khi đi kiểm tra thực tế, rà soát các dự án lớn ở vùng đông Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh - ông Lê Trí Thanh - đã quyết định thu hồi dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC. Từ 2017, dự án này đã được cấp chủ trương đầu tư xây dựng trên diện tích gần 200ha, tổng vốn đăng ký hơn 4.300 tỉ đồng.
Ngày 23.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, theo đó yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thăng Bình và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC của Công ty CP Quốc tế Nam Hội An.
Thời điểm 2018, một dự án khác tại huyện Phước Sơn là nhà máy thủy điện Nước Chè cũng đã được chính quyền Quảng Nam cấp phép đầu tư. Nhưng, trong khi chưa thống nhất giá đền bù, giải tỏa, di dời dân... dự án đã vội thi công, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạ tầng, công trình dân sinh, đất sản xuất... của gần 1.000 hộ dân ở vùng dự án. Dân khiếu nại, sự việc chưa được xử lý thì xảy ra việc giám đốc của dự án cùng nhiều thuộc cấp bị khởi tố vì liên quan đến vụ án hình sự. Công trình "bỏ hoang", chính quyền cũng không thể lấy ngân sách để giải quyết hậu quả. Vì vậy, nhiều năm nay, người dân không thể đòi được tiền bồi thường thiệt hại...
Nếu chính quyền giám sát chặt các hoạt động đầu tư, triển khai xây dựng dự án, bảo vệ quyền lợi người dân, chắc chắn không có chuyện dở khóc dở cười của hàng nghìn hộ dân khu vực dự án thủy điện Nước Chè như bây giờ.
Với dự án dự khu nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế An Thịnh - PPC, vì nhà đầu tư vẫn chưa thỏa thuận được với dân để triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng nên dự án giậm chân tại chỗ. Khi dự án gây ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt và quyền lợi của người dân thì lập tức nhận hậu quả, bị thu hồi.
Quyết định thu hồi một dự án hàng nghìn tỉ mà trước đó địa phương kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi vùng đất nghèo đầy nắng gió và cát nóng ở vùng Đông Thăng Bình, Quảng Nam là không hề dễ. Việc chậm tiến độ của một dự án lớn cũng không hiếm. Nhiều dự án chậm triển khai vì lý do khách quan, nhà đầu tư xin phép giãn tiến độ vẫn được xem xét... Nhưng với trường hợp này, Quảng Nam đã đưa ra một quyết định đúng đắn: Vì dân.
Khó khăn sẽ xảy ra sau quyết định này của chính quyền và hệ lụy xấu cũng không hề nhẹ cho nhà đầu tư. Nhưng với người dân thì lại là phúc phần.
Quyết định thu hồi một dự án đầu tư hơn 4.300 tỉ đồng chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế, đến chính sách kêu gọi đầu tư, nhưng ngược lại chính quyền Quảng Nam sẽ được sự ủng hộ nhiệt thành của không chỉ người dân địa phương. Quan trọng là đã chặn đứng được những hậu quả có khả năng gây hại cho dân vùng dự án như đang xảy ra ở công trình thủy điện Nước Chè, huyện Phước Sơn ngày hôm nay.
THANH HẢI (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Hết lòng phụng sự nhân dân

Hết lòng phụng sự nhân dân

Tư tưởng vì dân luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao. Tư tưởng ấy khởi nguồn, xuất phát ngay từ khi nước nhà mới thành lập, bắt đầu hành trình bền bỉ xây dựng một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân.

null