Chìm tàu khách trên hồ Thác Bà, 6 người mất tích

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tàu chở 23 người (kể cả lái tàu) đã xảy ra va chạm với tàu chở 515 tấn đá trên hồ Thác Bà (Lào Cai), khiến 6 người mất tích.

Tối 21.2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai phát đi thông tin cho biết, trên hồ Thác Bà (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) vừa xảy ra vụ chìm tàu khiến 6 người mất tích.

Hiện trường vụ chìm tàu. ẢNH: LÀO CAI ONLINE
Hiện trường vụ chìm tàu. ẢNH: LÀO CAI ONLINE

Theo đó, vụ tai nạn giao thông đường thủy nêu trên xảy ra vào 19 giờ 15 ngày 21.2, giữa tàu chở khách mang biển số YB0876H (chủ tàu là ông Trần Anh Tuấn, 47 tuổi) và tàu chở đá mang biển số YB0919 (thuộc Công ty khoáng sản Marble Việt Nam).

Khi đi trên hồ Thác Bà, đến địa phận thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái), 2 phương tiện nêu trên đã xảy ra va chạm. Hậu quả, tàu khách đang chở 23 người bị chìm.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Bảo Ái đã huy động tối đa lực lượng, phối hợp người dân có thuyền tại khu vực xảy ra tai nạn nỗ lực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân.

Tính đến đêm 21.2, vẫn còn 6 người bị mất tích, gồm: Hoàng Thị Tuyết (60 tuổi), Hoàng Thị Hoa (56 tuổi), Triệu Thị Huân (48 tuổi), Hoàng Văn Thuận (42 tuổi), Hoàng Đức Mạnh (11 tuổi) và Hoàng Thị Thanh Thúy (14 tuổi).

Theo trình bày của lái tàu Triệu Văn Nội (31 tuổi, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) và những người liên quan, tàu khách mang biển số YB0876H có đăng ký và còn hạn đăng kiểm, đồng thời lái tàu có giấy phép điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích sau vụ chìm tàu đang tích cực được các lực lượng triển khai.

Hồ Thác Bà là nguồn cung cấp nước cho Nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ được hình thành khi đập thủy điện Thác Bà hoàn tất năm 1971 làm nghẽn dòng sông Chảy và tạo ra hồ. Hồ có diện tích khoảng 23.400 ha, chứa được 3 - 3,9 tỉ m3 nước và có hơn 1.300 đảo lớn nhỏ tạo nên nhiều hang động.

Theo Nguyễn Trường (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

Giải quyết dứt điểm những bất cập kéo dài tại chợ Chư Sê

(GLO)- Nhiều năm nay, chợ Chư Sê (huyện Chư Sê cũ, tỉnh Gia Lai) xuống cấp nghiêm trọng. Tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ. Trước thực trạng này, UBND xã Chư Sê đã xây dựng lộ trình chấn chỉnh, sắp xếp hoạt động của chợ theo quy hoạch.

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây mất trật tự đô thị

Chợ tự phát trên đường Nơ Trang Long gây ùn tắc giao thông

(GLO)- Đường Nơ Trang Long (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) có lưu lượng phương tiện qua lại khá lớn. Tuy nhiên, tình trạng họp chợ tự phát tồn tại dai dẳng nhiều năm qua, nhiều tiểu thương bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, xe máy để tràn xuống lòng đường gây ùn tắc cục bộ, nhất là vào sáng sớm.

null