Chia tay Kiatisak: Chờ những thay đổi của LPBank Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 3 năm ngồi trên chiếc ghế nóng ở sân Pleiku, huấn luyện viên Kiatisak cũng đã chia tay đội bóng LPBank HAGL.

Đây dường như không hẳn là một màn thay huấn luyện viên (HLV) đơn thuần như bầu Đức đã từng làm mà là cuộc cách mạng thượng tầng hướng tới những thay đổi của LPBank Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) trong thời gian tới.

HLV Kiatisak (phải) sẽ chia tay LPBank HAGL ngay trong mùa giải này. Ảnh: Văn Ngọc

HLV Kiatisak (phải) sẽ chia tay LPBank HAGL ngay trong mùa giải này. Ảnh: Văn Ngọc

Khi HLV Kiatisak đang tận hưởng những ngày nghỉ bên gia đình thì giới truyền thông Việt Nam đã rộ lên thông tin ông sẽ chuyển đến Công an Hà Nội-đội bóng đang đi tìm người nắm vai trò thuyền trưởng. Thời điểm này, “Zico Thái” vẫn đang hợp đồng với đội bóng chủ quản LPBank HAGL. Trước khi đến với bến đỗ mới, HLV Kiatisak cần đặt bút thanh lý hợp đồng khi trở lại Việt Nam nhưng thông tin ông sẽ ra đi gần như đã được “đóng đinh”.

Tối 9-1, khi vừa đáp chuyến bay đến TP. Pleiku, chiến lược gia người Thái đã đăng tải những thông điệp đầy ẩn ý lên trang Facebook cá nhân. “Năm 2002, sếp đi đám cưới tôi và mời tôi đến HAGL. Đến năm 2024, tôi vẫn làm việc cho sếp cũ, dù quyết định của sếp là gì”-HLV Kiatisak viết và đăng cùng tấm hình đám cưới của mình chụp chung với bầu Đức. Với dòng chia sẻ trạng thái này, có lẽ, Zico Thái đã chấp nhận với quyết định của bầu Đức bởi sự trân trọng với những ân tình trong hàng chục năm của ông chủ họ Đoàn.

Việc HLV Kiatisak chia tay đội bóng Phố núi là thông tin đã được đồn đoán khi đội bóng rơi vào chuỗi 7 trận không biết đến mùi chiến thắng. Nhưng quyết định ấy lại đến vào thời điểm LPBank HAGL vừa có chiến thắng tưng bừng 2-0 trước Hà Nội FC ở vòng 8 V.League 2023-2024 và ra đi theo kiểu được bầu Đức “điều động” đến Công an Hà Nội đã bộc lộ nhiều điều ở đội bóng Phố núi.

LPBank HAGL sẽ có những thay đổi lớn trong thời gian tới. Ảnh: L.V.N

LPBank HAGL sẽ có những thay đổi lớn trong thời gian tới. Ảnh: L.V.N

Trong quá khứ, bầu Đức từng làm làng túc cầu dậy sóng với câu chuyện “5 thằng gầy đánh 1 thằng béo” ám chỉ việc một ông bầu nắm quyền ở nhiều đội bóng nên dễ dàng thao túng các vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, bây giờ ông đã để HLV Kiatisak ra đi dù cách đây không lâu vào buổi lễ ký kết hợp tác với LPBank, bầu Đức tuyên bố sẽ đua vô địch mùa sau và Zico Thái rõ ràng nằm trong kế hoạch ấy. Mà bến đỗ của vị HLV 51 tuổi lại là Công an Hà Nội, đội bóng cũng được nhận nguồn tài trợ từ LPBank.

Có lẽ, bầu Đức đã quyết định “thỏa hiệp” với việc một ông bầu tài trợ cho nhiều đội bóng ngay từ khi chấp nhận để cái tên LPBank xuất hiện cùng với HAGL ở phần tên của Câu lạc bộ sau hơn 20 năm nhận chuyển giao từ tỉnh Gia Lai. Bởi trên thực tế, bóng đá vốn là mảng khó để sinh lời, đặc biệt trong bối cảnh các mảng kinh doanh khác của HAGL cũng không dư dả để bơm tiền đều đặn cho hoạt động thể thao.

Giới mộ điệu đã hoài nghi rằng, với nước cờ này, bầu Đức đã buộc phải sẻ chia quyền lực trong việc điều hành đội bóng. Bằng chứng là bầu Thụy đã đề nghị ông Vũ Tiến Thành đến LPBank HAGL nhằm giải cứu “con tàu đắm” này. Và chỉ trong ít ngày, chiến lược gia 60 tuổi đã liên tiếp được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Học viện và Giám đốc kỹ thuật của LPBank HAGL.

Trong chiến thắng 2-0 trước Hà Nội FC trên sân Pleiku, cả HLV Kiatisak và Vũ Tiến Thành đều đứng ra đường pitch để chỉ đạo các cầu thủ. Thậm chí, một trợ lý chuyên môn riêng của ông Thành còn liên tiếp ghi chép rồi đưa ra những chỉ dẫn chi tiết cho từng pha bóng với diễn biến trên sân và yêu cầu các cầu thủ phải thực hiện. Sau trận đấu đó, HLV Kiatisak thổ lộ, chính ông Thành nói rằng tại sao Kiatisak lại “hiền” và ít quát tháo học trò như vậy trong khi bản thân ông thì ngược lại.

Hai tính cách trái ngược cùng trên cabin huấn luyện và nhìn cách thể hiện dường như HLV Kiatisak có vẻ lép vế hơn thì việc ông chấp nhận ra đi là điều không quá bất ngờ. Zico Thái hiểu rằng, bầu Đức đã không còn toàn quyền quyết định nhân sự ở đội bóng nữa mà trước mắt ông là một Công an Hà Nội giàu tiềm lực với khát khao bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Huấn luyện viên Kiatisak ra đi và ông Vũ Tiến Thành đã rục rịch đưa về ê kíp của mình, một trong số đó là cựu trợ lý của ông tại Câu lạc bộ TP. Hồ Chí Minh-ông Lê Quang Trãi. LPBank HAGL dưới thời chiến lược gia họ Vũ cũng như sự chi phối của bầu Thụy chắc chắn sẽ mang một bộ mặt khác. Nhưng, người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng bởi dẫu sao đội bóng của họ cũng khó có một kết quả tệ hơn khi đang xếp ở đáy bảng xếp hạng.

Có thể bạn quan tâm

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

Võ sư Kim Huệ - Xứng danh phụ nữ đất Võ

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với võ cổ truyền, võ sư Kim Huệ hiện là một trong số ít nữ võ sư lớn tuổi nhất trong tỉnh còn đứng lớp truyền dạy. Võ đường Kim Huệ luôn giữ vững thành tích tốp đầu nội dung quyền thuật trong nhiều giải võ cổ truyền tỉnh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh.

Quy Nhơn United nhận thất bại tiếc nuối trước Bắc Ninh

(GLO)-Chiều 19-10, trong khuôn khổ vòng 4 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia - Bia Sao Vàng 2025-2026, Câu lạc bộ (CLB) Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân Việt Yên gặp CLB Bắc Ninh. Dù thi đấu nỗ lực, thầy trò huấn luyện viên Trịnh Duy Quang vẫn phải rời sân trắng tay. 

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

Người chắp cánh đam mê bóng đá nữ miền cao nguyên

(GLO)- Không chỉ là người sáng lập và dẫn dắt đội bóng đá nữ Link Coffee, anh Nguyễn Anh Dũng còn trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, rèn thể lực và truyền cảm hứng thi đấu bằng tất cả tâm huyết. Nhờ đó, các nữ cầu thủ miền cao nguyên từng bước khẳng định tài năng, đạt được nhiều thành tích ấn tượng.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các VĐV Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Tín hiệu vui cho điền kinh Gia Lai

(GLO)-Tại Giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia 2025, các vận động viên (VĐV) Gia Lai đã giành được 4 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ). Không chỉ vượt xa mục tiêu ban đầu, kết quả này còn cho thấy những tín hiệu tích cực từ lực lượng VĐV trẻ của tỉnh nhà. 

null