Chia sẻ của người cha phụ hồ có con gái là thủ khoa đại học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều câu chuyện xúc động, bất ngờ và truyền cảm hứng cho bạn trẻ tại chương trình 'Nâng bước thủ khoa ' do Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam (T.Ư Đoàn) và báo Tiền Phong tổ chức vào 26.12.
"Mất cha khi mới lên 9 tuổi, động lực lớn nhất khi ấy là người mẹ tảo tần. Và mình nhận ra chỉ có học là con đường ngắn nhất giúp mình có thể thực hiện được hoài bão trong tương lai", Lê Tuấn Anh, tân thủ khoa Trường ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn (ĐH Đà Nẵng), đã chia sẻ đầy xúc động như thế tại chương trình "Nâng bước thủ khoa".

Các thủ khoa hào hứng chụp hình với Á hậu 1 Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Phạm Ngọc Phương Anh tại chương trình “Nâng bước thủ khoa Ảnh: Lê Thanh
Cố gắng làm được như kỳ vọng và mong muốn của mẹ
Nguyễn Thị Duyên, thủ khoa năm 2021 của Trường ĐH Phạm Văn Đồng, xúc động kể: “Từ nhỏ, mình đã không có cha, còn mẹ thì phải rời quê ở Quảng Ngãi vào Sài Gòn mưu sinh nên mình ở với bà ngoại tại quê nhà. Nhưng sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh ung thư thì người mẹ thân yêu cũng lìa đời trong lúc mình đang ôn thi tốt nghiệp THPT. Cú sốc quá lớn khiến mình hụt hẫng, nhưng mình đã cố gắng học tập để vượt qua tất cả để hướng đến một tương lai tươi sáng như kỳ vọng và mong muốn của mẹ lúc sinh thời”.

Một thủ khoa chụp hình với Á hậu 2 Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Nguyễn Lê Ngọc Thảo tại chương trình “Nâng bước thủ khoa Ảnh: Lê Thanh
Chở con gái là Thi Linh Chi, thủ khoa của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đến nhận học bổng, ông Thi Phúc không giấu được xúc động lẫn tự hào. “Con gái là niềm tự hào của gia đình chúng tôi, bởi mặc dù gia đình rất khó khăn nhưng từ nhỏ Linh Chi đã rất chăm học, ngoan ngoãn”.
Ông Phúc chia sẻ: “Tôi làm phụ hồ nên thu nhập rất bấp bênh. Dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập vì công việc bị gián đoạn. Vợ tôi làm công nhân lương ba cọc ba đồng. Khi biết con được nhận được suất học bổng, vợ chồng tôi mừng lắm bởi có được khoản tiền chăm lo cho con ăn học, vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Á hậu 1 Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 Phạm Ngọc Phương Anh chia sẻ với thủ khoa tại chương trình “Nâng bước thủ khoaẢnh: Lê Thanh
Từng vướng vào nghiện game và “cày” game thâu đêm suốt sáng, học hành sa sút ở năm cuối của bậc THCS nhưng Lê Minh Trí đã kịp thời thức tỉnh. “Năm cuối bậc THCS, mình rất tự tin với bản thân và nghĩ sẽ đậu vào lớp 10 của một trường THPT khá tốt. Mặc dù khi ấy, mẹ liên tục nhắc nhở đừng ham chơi và chủ quan nhưng mình không nghe, kết quả là không đủ điểm vào ngôi trường như mình từng mong muốn. Từ đó mình quyết tâm thay đổi bản thân. Hôm nay mình được ngồi ở đây là đã thực hiện được lời hứa với mẹ”, Lê Minh Trí, thủ khoa của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM, chia sẻ.

Vinh danh các thủ khoa. Ảnh: Lê Thanh
Vinh danh các thủ khoa. Ảnh: Lê Thanh
Mỗi suất học bổng 10 triệu đồng
Chương trình “Nâng bước thủ khoa" do Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam (T.Ư Đoàn) và báo Tiền Phong thực hiện nhằm vinh danh, khen thưởng và trao học bổng cho 130 sinh viên tiêu biểu thủ khoa đầu vào kỳ tuyển sinh ĐH-CĐ năm học 2021-2022 trong cả nước.
Mỗi sinh viên được trao một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt, kèm suất học bổng học tiếng Anh và một phần quà dụng cụ học tập có giá trị. Chương trình nhằm tôn vinh, trao học bổng cho các tân thủ khoa đầu vào các trường đại học, học viện trong cả nước, có hoàn cảnh khó khăn. Hồ sơ xét chọn dựa trên thành tích học tập, hoàn cảnh và tâm thư bày tỏ khát vọng, vượt khó khăn để vươn lên trong cuộc sống của các em.
Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam chính thức ra đời vào năm 1993 do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành. Trong 28 năm qua, Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nhiều nguồn lực, kịp thời trao tặng, hỗ trợ học sinh, sinh viên tài năng có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
Theo Lê Thanh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.